Người đầu tiên được ghép tim lợn qua đời

David Bennett qua đời 2 tháng sau khi trở thành người đầu tiên trên thế giới được phẫu thuật ghép tim lợn.

Ông Bennett, 57 tuổi qua đời hôm 8/3 tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland. Các bác sỹ không nêu chính xác nguyên nhân ông qua đời, chỉ cho biết tình trạng của bệnh nhân xấu đi vài ngày trước đó.

Hôm 7/1, ông Bennett thực hiện ca phẫu thuật ghép tim lợn đầu tiên trong lịch sử. 

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland sử dụng quả tim từ một con lợn đã được biến đổi gen để hạn chế khả năng bị đào thải trong cơ thể người. Cuộc phẫu thuật kéo dài 7 giờ được thực hiện tại bệnh viện Baltimore, Maryland.

Nguoi dau tien duoc ghep tim lon qua doi

Ông David Bennett (phải) qua đời 2 tháng sau ca phẫu thuật ghép tim lợn. (Ảnh: EPA)

Sau ca phẫu thuật, bệnh viện cho biết ông Bennett vẫn khỏe mạnh nhưng thừa nhận còn quá sớm để khẳng liệu ca phẫu thuật có thực sự hiệu quả hay không. Vài tuần sau đó, quả tim lợn được ghép vào người ông Bennett hoạt động tốt và không có dấu hiệu bị đào thải.

"Ông ấy là một bệnh nhân dũng cảm. Nếu không có ông ấy, chúng tôi đã không thể thực hiện ca phẫu thuật. Ông ấy đã chấp nhận quả tim lợn này, điều mà nhiều người không làm được. Chúng tôi biết ơn gia đình của ông ấy, những người đã hỗ trợ trong suốt 2 tháng qua", Tiến sĩ Muhammad Mohiuddin - giám đốc khoa học của chương trình cấy ghép động vật sang người của Đại học Maryland cho hay. 

Ông Mohiuddin cho biết vẫn còn rất nhiều điều chưa biết mà ông và các cộng sự có thể nghiên cứu sau khi đánh giá cẩn thận dữ liệu.

"Rất nhiều thông tin mới sẽ giúp lĩnh vực này phát triển với tốc độ nhanh hơn", ông Mohiuddin nói thêm. 

Ông Bennett mắc chứng suy tim và nhịp tim không đều. Ông chấp nhận thử nghiệm ghép tim lợn vì không đủ điều kiện để cấy ghép tim người hay bơm tim.

Ghép tim làm thay đổi thói quen, tính cách?

Những chuyện lạ sau ca ghép tim xuất hiện không chỉ ở nước ngoài mà ngay cả tại Việt Nam.

Những chuyện lạ sau ca ghép tim xuất hiện không chỉ ở nước ngoài mà ngay cả tại Việt Nam. Họ có những giấc mơ của người đã cho nội tạng của mình. Những giấc mơ dở khóc dở cười, khó tin nhưng lại có thật.

Gay cấn ca ghép tim Hà Nội - Huế

Ngày 15/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa thực hiện ca ghép tim thành công lần thứ 2 cho một bệnh nhân trẻ bị suy tim giai đoạn cuối ở Thừa Thiên – Huế sau hơn 3 giờ vận chuyển.

Trước đó, khoảng 10 giờ, ngày 13/6, thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông tin nguồn tạng phù hợp với một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối là Phạm Văn C. (15 tuổi) mắc bệnh cơ tim giãn đã được đặt máy khử rung tim tự động (ICD) để sẵn sàng chờ ghép (nằm trong danh sách chờ ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế).

Kỳ lạ hai trái tim chung nhịp đập trong cùng một cơ thể

(Kiến Thức) - Theo đúng nghĩa đen, người đàn ông Ấn Độ đã có 2 trái tim cùng nhịp đập nhờ kỹ thuật ghép tim dị nguyên.

Bệnh nhân có tên Suresh, 45 tuổi ở Ấn Độ đã bị bệnh suy tim cộng thêm tăng áp động mạch phổi. Vì thế mà cơ thể của anh quá yếu khiến các bác sỹ không thể cấy ghép tim đơn như bình thường. Bởi vì trái tim cấy vào có thể sẽ không hoạt động được.
Ky la hai trai tim chung nhip dap trong cung mot co the
Cận cảnh hai trái tim được nối vào nhau. 
Vì lý do này mà các bác sỹ đã quyết định ghép một trái tim nhỏ hơn của phụ nữ vào khoang ngực của bệnh nhân nam này và nối trái tim mới ghép với trái tim cũ. Kiểu phẫu thuật này được gọi là ghép tim dị nguyên (Heterotopic). Đây là ca phẫu thuật ghép tim dị nguyên đầu tiên ở châu Á.

Đọc nhiều nhất

Tin mới