Người đàn ông ở Mỹ không có kháng thể sau tiêm 4 mũi vaccine COVID-19

Khi biết bản thân không có kháng thể nCoV sau khi được tiêm 4 mũi vaccine Pfizer, Andrew gần như chỉ ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.

Andrew Linder, 34 tuổi ở Akron, Ohio, Mỹ, được làm xét nghiệm kháng thể và tất cả đều cho kết quả âm tính. Theo CNN, người đàn ông này đã được ghép thận trước đó và tiêm 4 liều vaccine COVID-19. Song, cơ thể của anh vẫn không tạo ra kháng thể bảo vệ từ vaccine như người khác.

Vì không chắc chắn mình được bảo vệ khỏi nCoV, Linder không dám ra ngoài, hạn chế tuyệt đối tiếp xúc người khác. Người duy nhất anh tiếp xúc hiện tại là vợ.

Sau ca ghép thận, nam bệnh nhân phải dùng thuốc ức chế miễn dịch. Nó có tác dụng ngăn cơ thể đào thải cơ quan nội tạng mới.

Nguoi dan ong o My khong co khang the sau tiem 4 mui vaccine COVID-19

Andrew Linder và vợ. Ảnh: CNN.

Khi đại dịch ập đến, vaccine COVID-19 mang tới hy vọng cho nhiều người, trong đó có Linder. Anh đã được tiêm hai liều vaccine Pfizer và hai liều bổ sung.

“Tôi không có bất kỳ kháng thể COVID-19 nào trong người. Điều đó thật sự sốc, đáng sợ và khiến tôi tê dại. Tôi cảm thấy không an toàn một chút nào, thậm chí còn lo lắng hơn thời điểm đầu dịch. Bởi tôi có thể mắc COVID-19 bất cứ khi nào”, Linder chia sẻ với CNN.

Nam bệnh nhân cho biết anh mệt mỏi vì phải sống trong cảm giác lo sợ. “Tôi đã chiến đấu vất vả cho cuộc phẫu thuật ghép thận. Vợ đã tặng một phần cơ thể của cô ấy cho tôi để cả hai tiếp tục gắn bó với nhau đến hết phần đời còn lại. Nhưng những gì diễn ra thật đau lòng”, anh nói.

CNN cho hay không rõ Linder được đánh giá mức độ kháng thể tạo ra từ vaccine COVID-19 như thế nào. Cách phổ biến hiện nay là xét nghiệm kháng thể, song, nó được cảnh báo là không mang lại giá trị. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến cáo không nên sử dụng xét nghiệm này.

Theo TS Antony Fauci, cố vấn y tế của Nhà Trắng, khả năng bảo vệ do cơ thể tạo ra để chống lại nCoV rất phức tạp. Xét nghiệm máu không có kháng thể chống nCoV không có nghĩa vaccine COVID-19 không mang lại hiệu quả.

Vị chuyên gia nhấn mạnh vaccine COVID-19 vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất hiện nay để ngăn ngừa nhập viện, tử vong khi những người dễ tổn thương nhiễm nCoV. Hai liều vaccine Pfizer và Moderna giúp giảm 77% nguy cơ nhập viện ở những người bị suy giảm miễn dịch, thấp hơn nhóm dân số bình thường (90%).

Dữ liệu ban đầu cho thấy hiệu quả của hai mũi vaccine COVID-19 thấp hơn ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Do đó, giải pháp trước mắt cho họ lúc này là tiêm các mũi tăng cường, trước khi giới chuyên gia tìm ra những phương pháp khác.

 

Ôm thú cưng đi ngủ, thiếu nữ gặp chuyện ghê rợn không ngờ

Do thường xuyên ôm hôn, cho thú cưng ngủ cùng, thiếu nữ 16 tuổi bị nhiễm ký sinh trùng là giun móc, gây đau bụng, buồn nôn cực khó chịu.

Một thiếu nữ 16 tuổi ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, thường xuyên nuôi thú cưng như chó mèo.
Vì yêu động vật, cô rất thích ôm ấp, vuốt ve, ôm hôn thú cưng. Thậm chí cùng ăn, cùng ngủ với thú cưng, không phân chia giới hạn, không hề biết rằng hành động như vậy có thể khiến bản thân nhiễm ký sinh trùng.

Thức khuya làm điều này, bé trai bị xoắn tinh hoàn...suýt vô sinh

Quá phấn khích khi xem thi đấu game, bé trai 13 tuổi cảm xúc tăng vọt dẫn đến bị xoắn tinh hoàn, chút xíu nữa thì vô sinh.

Bé trai 13 tuổi tên Đồng Đồng ở Vũ Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc, hiện đang là học sinh trung học cơ sở. Vì yêu thích trò chơi Liên minh huyền thoại, Đồng Đồng thường thức khuya để xem các giải đấu mà không biết rằng việc thức khuya cực hại cho sức khoẻ.

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử từ tháng 7/2021

Bộ Y tế phấn đấu đạt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Chiến dịch bắt đầu từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.

Đọc nhiều nhất

Tin mới