Người đàn ông được cứu sống ngoạn mục sau hôn mê vì ngộ độc methanol

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống thành công một bệnh nhân 64 tuổi bị ngộ độc methanol mức độ rất nặng.

Theo người nhà, trước đó ông H.C.T. (64 tuổi, Hà Nội) có uống rượu nhưng không nói với gia đình, sau đó trở về phòng nghỉ.

Hơn một ngày sau, thấy ông không ra ăn uống, gia đình vào kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân đã rơi vào trạng thái mê man, gọi hỏi không đáp ứng nên lập tức đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

ruou.jpg
Bệnh nhân được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, điểm hôn mê Glasgow chỉ còn 10 điểm. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng toan chuyển hóa đặc biệt nghiêm trọng với pH máu chỉ còn 6,8 - mức đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bệnh nhân đồng thời bị suy đa tạng, suy thận và tăng rất cao men cơ. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp ngộ độc methanol cấp tính mức độ nặng.

ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu, ngay khi nghi ngờ ngộ độc methanol, ê-kíp điều trị đã lập tức triển khai hồi sức tích cực và chỉ định lọc máu cấp cứu nhằm nhanh chóng loại bỏ độc chất khỏi cơ thể.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận nồng độ methanol trong máu bệnh nhân vượt quá 100 mg/dL, trong khi ngưỡng bình thường dưới 20 mg/dL và từ 40 mg/dL đã có thể gây ngộ độc nặng.

Sau hai ngày được lọc máu tích cực, tình trạng toan chuyển hóa của bệnh nhân dần cải thiện. Đến ngày điều trị thứ 5, người bệnh tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và đủ điều kiện xuất viện. Đáng chú ý, bệnh nhân không ghi nhận di chứng thần kinh hay tổn thương thị lực.

ThS.BS Lê Sơn Việt cho biết, methanol là cồn công nghiệp, hoàn toàn khác với ethanol có trong đồ uống có cồn thông thường. Khi đi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành axit formic - chất có độc tính rất cao đối với hệ thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh thị giác.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị giảm thị lực, mất thị lực hoặc mù vĩnh viễn, đồng thời đối mặt với nguy cơ tổn thương não, suy đa tạng, co giật và tử vong.

ruou-1.jpg

Các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không uống rượu không rõ xuất xứ, rượu tự pha chế hoặc các sản phẩm có nguy cơ chứa methanol.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi nhiều, đau đầu, buồn nôn, nôn, nhìn mờ, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, nhìn mờ hoặc các rối loạn thị giác là dấu hiệu cảnh báo điển hình của ngộ độc methanol, khác với tình trạng say rượu thông thường. Việc chậm trễ điều trị có thể khiến người bệnh mất cơ hội bảo tồn thị lực, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương não, suy đa tạng và tử vong.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video Từ 1/7 Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân:

Nguy cơ ngộ độc rượu, cách phòng tránh

Cần cẩn trọng với rượu giả, pha cồn công nghiệp gây nguy hiểm, đặc biệt ngộ độc methanol có thể đe dọa tính mạng người tiêu dùng.

Tết Nguyên đán là khoảng thời gian của những buổi tiệc tùng, sum họp. Trong văn hóa của người Việt, chén rượu thường là cầu nối để khởi đầu những câu chuyện. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm vấn nạn rượu giả, rượu pha cồn công nghiệp (methanol) trở nên nhức nhối nhất.

"Sát thủ giấu mặt" methanol

Sử dụng rượu thuốc bồi bổ sức khỏe, nhiều người gặp hại

Ngộ độc sau khi uống rượu thuốc không rõ nguồn gốc, người đàn ông 60 tuổi phải nhập viện cấp cứu và được điều trị kịp thời.

Trường hợp ông Bình (60 tuổi, Hà Nội) nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu thuốc không rõ nguồn gốc, xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt lả, thở nhanh.

ngo-doc-ruou.jpg
Uống rượu không rõ nguồn gốc, người đàn ông 60 tuổi ngộ độc cấp cứu - Ảnh BVCC

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc rượu tại Đồng Tháp

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra, xử lý rượu không rõ nguồn gốc, đồng thời tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 29/1/2026 tại ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, khiến 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc liên quan đến sản phẩm rượu ngâm, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới