Ngành sữa: “Vịnh trú bão” mới cho đại gia Việt?

Phải chăng vì những khoản doanh thu siêu lợi nhuận mà sữa mang lại khiến cho hàng loạt các doanh nghiệp lớn lựa chọn ngành sữa để đầu tư? Hay phía sau còn là câu chuyện “trú ẩn” trước cơn bão thị trường?

Phải chăng vì những khoản doanh thu siêu lợi nhuận mà sữa mang lại khiến cho hàng loạt các doanh nghiệp lớn lựa chọn ngành sữa để đầu tư? Hay phía sau đó còn là câu chuyện “trú ẩn” trước cơn bão thị trường?
Ai đang sở hữu nhiều bò sữa nhất?
Sau một khoảng thời gian dài “ăn nên làm ra” nhờ sữa, hiện nay, “cuộc đua tranh” giành thị phần đã có thêm rất nhiều tên tuổi mới và các “ông lớn” này đều không ngại chi mạnh tay cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất sữa.
Điển hình như NutiFood, vào tháng 6/2013, nhà máy sữa bột này được khởi công xây dựng với tổng cống suất 50.000 tấn sữa bột/năm. Ngày 09/6, Nutifood đã “bắt tay” với bầu Đức và Vissan ký hợp tác đầu tư Dự án chăn nuôi bò sữa với 236.000 con. TH Milk hiện có 45.000 con bò cho sản lượng khoảng 400 tấn sữa tươi/ngày. Với những gì đang có và các kế hoạch sắp triển khai, TH Milk dự kiến sẽ đưa vào vận hành toàn bộ siêu Nhà máy Mega Plant, với tổng công suất dự kiến 1.700 tấn/ngày cho mục tiêu doanh thu 15.000 tỉ đồng (2015) và 23.000 tỉ đồng (2017).
“Ông lớn” chiếm thị phần lớn nhất trong ngành sữa là Vinamilk cũng đang nỗ lực trong việc đầu tư kinh doanh của mình. Cụ thể, từ năm 2007 đến nay, Vinamilk đã đầu tư khoảng 800 tỉ đồng xây dựng 5 trang trại có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, trong đó có 8.000 con bò sữa, cho 90 tấn sữa/ngày. Công ty còn liên kết với hơn 5.000 hộ dân chăn nuôi bò sữa với hơn 65.000 con bò trên cả nước, thu mua 460 tấn sữa/ngày. Sắp tới, Vinamilk sẽ đầu tư thêm 4 trang trại mới với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng tại Tây Ninh (10.000 con bò); Hà Tĩnh (3.000 con bò); Thanh Hóa 1 (Thống Nhất) với 20.000 con bò và Thanh Hóa 2 (Như Thanh) với 3.000 con bò.
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”?
Không phải tự nhiên mà rất nhiều “đại gia” lại sẵn sàng từ bỏ rất nhiều thứ “béo bở” khác để tìm đến bò sữa để làm giàu.
Thứ nhất, có thể dễ dàng nhận ra, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng lớn, thì nguồn cung ở nước ta vẫn còn hạn chế, số lượng các công ty sữa vẫn còn rất khiêm tốn, lượng sản xuất ra chưa thật sự đáp ứng đủ nguồn cầu. Do đó, việc đầu tư vào ngành sữa lúc này sẽ mang về một khoản doanh thu khổng lồ mà không phải ngành nào cũng có thể đạt được.
 
Yếu tố thứ hai, mặc dù không mới nhưng đóng vai trò quyết định. Đó là thị trường. Thị trường sữa Việt Nam vẫn còn quá mỏng, nói cách khác mảnh đất này vẫn còn trống quá nhiều. Nếu các doanh nghiệp dám mạo hiểm đầu tư, sẽ có được một lượng khách hàng ổn định. Hiện nay, do nguồn sữa của nước ta vẫn còn hạn chế, vẫn phải nhập nguyên liệu khá lớn từ bên ngoài. Do đó, để khắc phục tình trạng này, các “đại gia” đã không ngại chi tiền để xây dựng những nhà máy chế biến, thậm chí là sẵn sàng trở thành một anh nuôi bò để có thể tự cung ứng nguồn nguyên liệu cho chính doanh nghiệp của mình.
Điển hình là bầu Đức, ông này đã không tiếc tay khi bỏ ra một số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng nuôi 236.000 con bò tại Lào, trong đó có đến 120.000 con bò sữa. Với con số này, lượng bò sữa mà HAGL sở hữu năm 2017 tương đương với gần 40% tổng số bò sữa trong nước. Tính toán chi tiết để quay vòng tối đa mọi nguồn lực, tháng 4 vừa rồi, tại đại hội cổ đông thường niên của HAGL, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tự tin khẳng định: "Nếu làm đúng thì doanh thu cả trăm tỷ, nghìn tỷ cũng đạt được, thậm chí lợi nhuận nhiều nghìn tỷ đồng/năm vẫn có được".
Mặt khác, điều kiện địa lý và khí hậu của nước ta cũng rất thuận lợi và phù hợp trong việc chăn nuôi bò sữa. Khí hậu mát mẻ của những vùng như cao nguyên Mộc Châu, khu vực Trung du miền núi phía Bắc…là những sự hỗ trợ đắc lực trong việc giúp các “ông lớn” mạnh tay chi tiền tỷ để nuôi bò lấy sữa.

Nhà máy dệt bằng tre có 1-0-2 ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Kiến trúc văn phòng của nhà máy dệt trở nên khác lạ với trần nhà bằng tre, khéo léo tạo hiệu ứng chiếu sáng và cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đây là dự án cải tạo nhà máy của Công ty TNHH Việt Vương, một công ty may mặc ở TP HCM. Mục đích của dự án là khẳng định danh tính của công ty thông qua đổi mới không gian làm việc và trở nên nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh.

Đây là dự án cải tạo nhà máy của Công ty TNHH Việt Vương, một công ty may mặc ở TP HCM. Mục đích của dự án là khẳng định danh tính của công ty thông qua đổi mới không gian làm việc và trở nên nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh. 

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và cộng sự đã cải tạo không gian làm việc tại nhà máy một cách hiện đại. Khu vực hành chính được giữ nguyên vị trí cũ là phía tầng trên trong khi khu vực sản xuất được đặt tại vị trí tầng trệt.
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và cộng sự đã cải tạo không gian làm việc tại nhà máy một cách hiện đại. Khu vực hành chính được giữ nguyên vị trí cũ là phía tầng trên trong khi khu vực sản xuất được đặt tại vị trí tầng trệt. 
Khoảng không và vách kính giữa các hành lang tạo điều kiện cho sự kết nối giữa nhân viên và đội ngũ công nhân nhà máy.
Khoảng không và vách kính giữa các hành lang tạo điều kiện cho sự kết nối giữa nhân viên và đội ngũ công nhân nhà máy. 
Văn phòng hành chính trung tâm được sắp xếp như một hành lang lớn với những chiếc cửa sổ hướng nhìn ra các khu nhà máy lân cận. Phòng làm việc của giám đốc được đặt dọc theo lối đi của văn phòng trung tâm.

Văn phòng hành chính trung tâm được sắp xếp như một hành lang lớn với những chiếc cửa sổ hướng nhìn ra các khu nhà máy lân cận. Phòng làm việc của giám đốc được đặt dọc theo lối đi của văn phòng trung tâm.

Vách ngăn bằng kính trong suốt, ngăn chia bên ngoài với nhiều phòng có trưng bày giới thiệu sản phẩm may mặc của nhà máy.

Vách ngăn bằng kính trong suốt, ngăn chia bên ngoài với nhiều phòng có trưng bày giới thiệu sản phẩm may mặc của nhà máy.  

Trong hình là phòng họp của nhà máy, cửa sổ hướng ra khu sản xuất lân cận.
 Trong hình là phòng họp của nhà máy, cửa sổ hướng ra khu sản xuất lân cận.
Trần nhà sử dụng kết cấu tre mềm mại, độc đáo giống như một tấm dệt khổng lồ, khéo léo ẩn đi những thiết bị chiếu sáng và máy móc. Trần nghiêng dần ra phía bên ngoài để giảm khối lượng và tăng hiệu ứng chiếu sáng cho cả không gian.
Trần nhà sử dụng kết cấu tre mềm mại, độc đáo giống như một tấm dệt khổng lồ, khéo léo ẩn đi những thiết bị chiếu sáng và máy móc. 

Trần nghiêng dần ra phía bên ngoài để giảm khối lượng và tăng hiệu ứng chiếu sáng cho cả không gian.

Ảnh chi tiết trần mái bằng tre có 1 -0 -2 với các đường gân nổi bật và độc đáo.
Ảnh chi tiết trần mái bằng tre có 1 -0 -2 với các đường gân nổi bật và độc đáo.
Các yếu tố hiện đại của vách kính được kết hợp hài hòa với vật liệu địa phương như gạch trần và tre nhằm thể hiện bản sắc của địa phương và ý thức môi trường. Yếu tố ánh sáng tự nhiên được nhấn mạnh.
Các yếu tố hiện đại của vách kính được kết hợp hài hòa với vật liệu địa phương như gạch trần và tre nhằm thể hiện bản sắc của địa phương và ý thức môi trường. Yếu tố ánh sáng tự nhiên được nhấn mạnh.
Mặt tiền lối vào nhà máy được bao phủ bởi các dây leo. Sự tươi tốt của cây xanh tương phản hoàn toàn với kết cấu thép lạnh lẽo, giúp hạn chế sự thô cứng vốn có của các nhà máy.

Mặt tiền lối vào nhà máy được bao phủ bởi các dây leo. Sự tươi tốt của cây xanh tương phản hoàn toàn với kết cấu thép lạnh lẽo, giúp hạn chế sự thô cứng vốn có của các nhà máy.

Nông dân xa xỉ thuê chuyên gia Châu Âu làm vườn

(Kiến Thức) - Để có được sản phẩm chất lượng cao, gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã phải thuê chuyên gia từ Pháp và Hà Lan đến tư vấn, thiết kế, giám sát kỹ thuật.

Công nghệ Châu Âu giữa lòng Đà Lạt

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy chủ trang trại "xài sang" này cho biết, năm 2010, giữa lúc diện tích dâu tây tại Đà Lạt đang giảm mạnh vì dịch bệnh không có thuốc chữa, giá mặt hàng này tăng lên đột biến nhưng nhà vườn không có hàng bán. Ngay thời điểm này, gia đình bà đã bắt đầu lập nông trại dâu tây trong nhà kính. Giống dâu Mara Des Bois nổi tiếng từ Pháp đã được gia đình bà nhập về Việt Nam để sản xuất thương mại. 
Bà Thủy bên vườn dâu nhà mình.
 Bà Thủy bên vườn dâu nhà mình.

Chốn ăn chơi khét tiếng của cô chiêu cậu ấm Nga

(Kiến Thức) - Ngôi làng Barvikha được coi là một trong những trung tâm "ăn chơi nhảy múa" nổi tiếng của các cậu ấm cô chiêu thành phố Moscow, Nga.

Ngôi làng nổi tiếng Barvikha thuộc quận Odintsovsky, ngoại ô thành phố Moscow vốn là một khu nghỉ dưỡng cao cấp của quan chức chính phủ và các tỷ phú Nga. Sau này, ngôi làng được mở rộng với nhiều công trình kiến trúc phục vụ lớp trẻ giàu có đến đây mua sắm.
 Ngôi làng nổi tiếng Barvikha thuộc quận Odintsovsky, ngoại ô thành phố Moscow vốn là một khu nghỉ dưỡng cao cấp của quan chức chính phủ và các tỷ phú Nga. Sau này, ngôi làng được mở rộng với nhiều công trình kiến trúc phục vụ lớp trẻ giàu có đến đây mua sắm.

Khách sạn Barvikha sang trọng và lịch lãm với dịch vụ spa nổi tiếng khắp vùng dành cho du khách.
 Khách sạn Barvikha sang trọng và lịch lãm với dịch vụ spa nổi tiếng khắp vùng dành cho du khách.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.