Nga phản đổi dự thảo nghị quyết về Ukraine của PACE

(Kiến Thức) - Đoàn đại biểu Nga đã bày tỏ sự phản đối của mình đối với Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) về vấn đề Ukraine.

Phó trưởng đoàn đại biểu Nga, thành viên Hạ viện Nga ông Leonid Slutsky nói với các phóng viên rằng: “Cuộc họp của ủy ban giám sát để xem xét bản dự thảo nghị quyết về Ukraine đã biến thành nơi để nói xấu Nga. Bản báo cáo về tình hình Ukraine nên bị loại bỏ bởi chúng chưa phản ánh đúng những gì đang xảy ra ở quốc gia láng giềng của chúng ta”.
Trụ sở của PACE.
Trụ sở của PACE.
Theo đó, PACE đang kêu gọi các các quốc gia phương Tây cùng nhau tìm ra giải pháp “về những thỏa thuận an ninh nhằm đảm bảo cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Và một trong những nỗ lực của hội đồng này còn được thể hiện thông qua bản dự thảo nghị quyết về những diễn biến gần đây ở Ukraine, dự kiến sẽ được đưa ra xem xét trong phiên tranh luận hôm 9/5.
Vị đại diện này của Nga cho hay, tài liệu chuẩn bị đưa ra thảo luận mang tên “PACE bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc Nga tăng cường quân đội ở dọc biên giới với Ukraine” là không thể chấp nhận được.
Trước đó, ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga Alexei Pushkov cho biết, Nga có thể rời khỏi PACE nếu cơ quan này tính tước đi những quyền của đoàn đại biểu Nga tại PACE sau vụ sáp nhập Crimea.

6 cuộc chiến mà Trung Quốc tham gia trong 50 năm tới

(Kiến Thức) - Tờ Weweipo cho rằng, mọi tranh chấp lãnh thổ chủ yếu hiện nay của Trung Quốc sẽ đều dẫn tới chiến tranh trong 50 năm tới.

Nổi máu "hoạn thư", vợ Kim Jong-un giam ca sỹ xinh đẹp?

(Kiến Thức) - Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju đã ra lệnh tống giam nữ ca sỹ xinh đẹp Ryu Jin-ah bởi lo sợ cô sẽ đe dọa vị trí hiện nay của mình.

Dẫn lại bài đăng tải trên tờ Đoàn kết Tri thức Triều Tiên hôm thứ Năm (27/3), tờ Korea Times miêu tả cô Ryu Jin-ah như sau: Với ngoại hình và tài năng của mình, Ryu là một ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí và cũng là gương mặt đại diện của ban nhạc lừng danh Moranbong.
Đồng thời, nữ ca sỹ này được cho là thành viên đầu tiên của ban nhạc dành giải thưởng Gonghun do đích thân lãnh đạo Kim Jong-un trao vào 21/7 năm ngoái. Thông tin này do hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên (KCNA) cung cấp.

Lộ ý đồ thứ 2 của Trung Quốc khi tìm kiếm MH370

(Kiến Thức) - Ngoài mục đích tìm kiếm máy bay MH370, đây còn là cơ hội để Quân đội Trung Quốc biểu dương sức mạnh quân sự trên khắp thế giới.

Theo tờ Thời báo Trung Quốc, Trung Quốc đã biểu dương sức mạnh quân sự trước thế giới khi tham gia cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines - MH370.
Chiếc MH370 đã mất tích khi đang bay theo lộ trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào ngày 8/3 với 239 người trên máy bay, phần lớn họ là người Trung Quốc. Sau khi chiếc máy bay mất tích, Bắc Kinh đã triển khai lực lượng tàu chiến, máy bay và vệ tinh để tham gia nhiệm vụ giải cứu quốc tế. Khoảng 10 tàu từ Hạm đội Đông Hải và Nam Hải của Hải quân Trung Quốc đã được triển khai đến khu vực tìm kiếm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới