“Ngã ngửa” cách đại gia Việt vác bao tải tiền ăn chơi
Để thoả mãn niềm đam mê của mình, các đại gia Việt không ngần ngại vác bao tải tiền mặt đi giao dịch, làm ăn.
Hoàng Minh
Đại gia cõng bao tải tiền mua cây mộc hương trăm tuổi
Ông Lê Minh được biết đến là một đại gia cây cảnh có tiếng ở Sapa (Lào Cai). Ông cho biết, khi ông lên vùng Hà Giang, thấy người Trung Quốc mua cây và đánh cây mộc hương đem về nước họ cũng xót ruột, tiếc vì bao nhiêu cây quý của mình đều bị họ mua hết sạch.
Lúc vào nhà một người dân, thấy mấy cây mộc hương cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm, thậm chí có cây còn lên tới 120 năm tuổi, ông mê mẩn và quyết hỏi mua bằng được.
Cây mộc hương cổ được ông Minh tìm mua với giá tiền tỷ. Ảnh: Vietnamnet
Tuy nhiên, khi hỏi mua, chủ nhân lại quyết không bán, bảo để trồng ở nhà cho đẹp. Suốt 3 năm ròng rã sau đó, ông phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức đi lên Hà Giang để thuyết phục.
Sau này, vì thấy ông Minh tâm huyết, lặn lội băng rừng vượt suối đi lên đó không biết bao nhiêu lần, chủ nhân của 4 cây mộc hương này cũng đồng ý bán.
Ông tiết lộ thêm, chủ nhân của cây gật đầu bán cho ông bởi lúc đó, ông vác bao tải tiền lên mua cây và đổi thêm một chiếc xe ô tô nữa. Đó là chiếc xe Toyota Highlander đời 2010, khi ông mua là 2,5 tỷ, còn lúc đổi thì giá trị xe tầm 1,2 tỷ đồng.
Vác bao tải tiền đi mua lô tùng cổ quý hiếm
Anh Đinh Văn Tuấn, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) là chủ nhân của những cây tùng la hán Bắc. Cây được các nghệ nhân xưa ở Nam Định tạo tác, các cây đều có tuổi trên, dưới 100 năm.
Anh Tuấn mang một bao tải tiền đi mua một lô cây tùng cổ. Ảnh: Dân Việt
Năm 2008, anh Tuấn đem cả một bao tải tiền đến mua hết khoảng hơn 20 cây tùng la hán. Sau khi mang cây về, anh tạo tác lại một số tay cành cho phù hợp với lối chơi hiện đại dựa trên cốt cổ của các cụ xưa.
Đã có nhiều đại gia đến hỏi mua nhưng anh Tuấn chưa có ý định bán bởi đây là những cây tùng cổ rất quý hiếm và mất nhiều năm công sức tạo tác
Mang bao tải tiền đi mua nhà Keangnam
Tráng A Tàng hay "Tàng Keangnam" là một trong những ông trùm buôn "hàng trắng" khét tiếng ở các tỉnh phía Bắc. Siêu trùm trong giới buôn ma túy vùng biên này đã bị bắt giữ vào năm 2013 khi đang vận chuyển 256 bánh heroin trên hai xe ôtô Toyota.
Trùm ma tùy Giàng A Tàng từng mang cả bao tải tiền tới khu Keangnam để mua nhà. Ảnh: Vietnamnet
Sở dĩ Tàng có biệt danh là "Tàng Keangnam", “Tàng đô-la” hay “trùm Tàng” bởi hắn tiêu tiền như nước. Khi tòa nhà Keangnam Landmark Tower (Hà Nội) vừa rao bán căn hộ cao cấp, Tàng đi từ Mộc Châu xuống Hà Nội đăng ký mua liền mấy căn.
Những người quản lý thấy Tàng lôi thôi, lại nói tiếng Kinh chưa sõi thì tỏ ý coi thường, không muốn tiếp. Tàng chẳng nói chẳng rằng, lững thững ra chiếc ô tô hạng sang đỗ ở ngoài cửa khệ nệ bê vào 2 bao tải tiền to tướng đặt lên bàn. Và từ đó, cứ nhắc đến Tàng là tất thảy nhân viên nơi đây đều nể sợ, gọi là "Tàng Keangnam".
Chở 7 tỷ tiền mặt đi mua vàng
Trong đợt vàng giảm giá cuối tháng 10 năm 2011, người dân ở TP.HCM đã đổ xô đi mua vàng, có người còn chở bao tiền gần 7 tỷ đồng trên xe máy từ nhà từ quận 5 lên quận 1 để gom vàng. Đó là ông Trần Hưng L. và Nguyễn Kh.
Một vị khách nữa cũng mang rất nhiều tiền mặt đến mua vàng, đó là ông Văn H. ở quận 12. Bao tiền của ông Văn H. cao khoảng 70cm, bề ngang khoảng 50cm và bề dày chừng 30cm, đựng trong túi vải màu xanh lục đậm, nặng đến cả chục kg.
Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24
Đại gia Việt nghĩ thế nào về tiền mà kiếm được khối tài sản kếch xù?
(Kiến Thức) - Sở hữu khối tài sản kếch xù, song các đại gia Việt đều cho rằng, tiền bạc là phương tiện làm việc ,để hiện thực hóa những ước mơ cao đẹp.
hông thể phủ nhận tiền bạc là thứ rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Đối với mỗi người, tiền lại có ý nghĩa riêng và sức nặng của nó còn tùy thuộc vào nhu cầu vật chất.
So kè những căn biệt thự phủ đầy vàng của đại gia Việt
(Kiến Thức) - Những căn biệt thự dát vàng lấp lánh phần nào làm tăng thêm sự xa hoa và chứng tỏ độ chịu chơi của đại gia Việt.
Nhắc đến những căn biệt thự dát vàng nổi tiếng ở Việt Nam không thể bỏ qua tòa lâu đài gà vàng của đại gia Thanh "sắt" ở Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Vietnamnet
Bộ phận của bò giá chỉ bằng 1/2 thịt, mệnh danh "sâm thượng phẩm của động vật"
Đi chợ nếu thấy bộ phận này thì chị em đừng bỏ qua mà hãy nhanh tay mua về cho gia đình cùng thưởng thức.
Từ lâu thì thịt bò là thực phẩm ngon miệng và giàu dinh dưỡng với mọi nhà. Tuy nhiên ăn thịt bò nhiều thì cũng ngán nên để đổi món cho gia đình trong dịp cuối tuần, chị em có thể thử chuyển qua chế biến các món ăn từ gân bò.
Theo nghiên cứu, trong gân bò chứa nhiều thành phần như: collagen (tới 42%), chất đạm, chất béo, vi chất kẽm và magie, sắt, vitamin... nên rất tốt cho sức khoẻ. Có lẽ vì thế mà thực phẩm này được mệnh danh là "sâm thượng phẩm của động vật có móng".
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.
Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.
Kiểm tra hành chính phòng 902, khách sạn Westlake, công an Phú Thọ phát hiện nhóm 8 nam, nữ có biểu hiện nghi vấn tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.
Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý, góp phần giữ vững trật tự, mỹ quan Thủ đô trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Trong lúc hành nghề trên biển, ngư dân xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và trình báo lực lượng chức năng.
Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở Phú Thọ đã dùng dao chém em gái ruột gây thương tích và bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội.