Nga: NATO đổ vạ cho ly khai Ukraine vụ MH17

(Kiến Thức) - Phái đoàn thường trực Nga tại NATO cho rằng Tổng thư ký NATO tìm cách gây áp lực lên quá trình điều tra thảm họa MH17 của Malaysia Airlines.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tìm cách gây áp lực lên quá trình điều tra thảm họa máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine khi quan chức này phát biểu với giới truyền thông rằng dường như có bằng chứng liên quan tới một ai đó. Đây là nhận xét của phái đoàn thường trực Nga tại NATO ngày 4/8.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
 Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
Người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề đối ngoại Viện Duma Quốc gia Nga, ông Alexei Pushkov, nhấn mạnh rằng, tuyên bố của ông Rasmussen về sự liên quan hư ảo của lực lượng tự vệ là không có bất kỳ bằng chứng nào.
Ông Pushkov tuyên bố: "Nếu quả là ông Rasmussen đang nắm những bằng chứng thuyết phục cho thấy lực lượng tự vệ bắn rơi máy bay Boeing thì ông ta đã đưa ra rồi".
Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3/8 trên tờ báo Pháp Midi Libre, ông Rasmussen đã gọi lực lượng tự vệ là “những người có lỗi trong vụ tai nạn". Ông đánh giá sự kiện bi kịch ngày 17/7 như một "tội ác chiến tranh".
Máy bay Boeing-777 mang số hiệu chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bay từ Amsterdam về thủ đô Malaysia Kuala Lumpur đã bị rơi vào ngày 17/7 trong khu vực Donetsk của Ukraine. Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Cảnh sát Malaysia rời Kiev tới hiện trường MH17

(Kiến Thức) - Một nhóm cảnh sát Malaysia vừa rời Kiev bằng xe lửa để tới hiện trường thảm kịch MH17 ở tỉnh miền đông Donetsk.

Hãng thông tấn quốc gia của Malaysia là Bernama ngày 3/8 đưa ra thông tin này. Trước đó, vào ngày 1/8, Kiev và Kuala Lumpur đã ký kếy thỏa thuận về việc cử các chuyên gia và cảnh sát của Malaysia tới Ukraine để hỗ trợ cuộc điều tra vụ tai nạn. Các sĩ quan cảnh sát này được cho là sẽ đảm nhận công tác an ninh cho các chuyên gia làm việc ở hiện trường MH17.
Các chuyên gia quốc tế làm việc ở hiện trường máy bay MH17 rơi.
Các chuyên gia quốc tế làm việc ở hiện trường máy bay MH17 rơi.

Tang thương dân Donetsk sống trong cảnh bom đạn

(Kiến Thức) - Hoạt động quân sự ở tỉnh Donetsk đã làm 19 người thiệt mạng cùng 31 người khác bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Đó là thông tin mà chính quyền tỉnh miền đông Ukraine là Donetsk công bố ngày 30/7. Người phụ nữ đang lao vào nhà của mình. Nó đã bị phá hủy nặng nề trong một cuộc pháo kích của lực lượng chính phủ.
 Đó là thông tin mà chính quyền tỉnh miền đông Ukraine là Donetsk công bố ngày 30/7. Người phụ nữ đang lao vào nhà của mình. Nó đã bị phá hủy nặng nề trong một cuộc pháo kích của lực lượng chính phủ.

Nga: Ukraine cố gắng phá hủy bằng chứng vụ MH17?

(Kiến Thức) - Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại, chính quyền Kiev có thể tìm cách “phá hủy bằng chứng” trong vụ rơi máy bay MH17.

Đại sứ Vitaly Churkin cho hay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cam kết về một lệnh ngừng bắn ở quanh khu vực hiện trường thảm kịch, “nhưng lời hứa đó ngay lập tức bị phá vỡ. Các quan chức Ukraine đã công khai công bố nhiệm vụ mới: truy quét người biểu tình và kiểm soát khu vực này”.
Các hành động này trực tiếp vi phạm Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) số 2166, trong đó kêu gọi một lệnh ngừng bắn và cho cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng về thảm kịch máy bay này dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), ông Churkin nói thêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.