Mỹ sẽ dùng cả “áp lực quân sự” buộc Tổng thống Syria từ chức?

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố không loại trừ khả năng gây "áp lực quân sự" để buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức.

Phát biểu với các phóng viên, ông Kerry cho rằng “ông ta (Tổng thống al-Assad) đã mất tính chính danh nhưng chúng ta không có ưu tiên cao hơn việc ngăn chặn và đánh bại Daesh (tức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng). Kết hợp biện pháp ngoại giao và gây áp lực sẽ là cần thiết để đưa tới một sự chuyển giao chính trị” và “áp lực quân sự có thể là cần thiết.
My se dung ca
 Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Cùng ngày, theo Tổng thống al-Assad, sự tồn tại phe đối lập ôn hòa có vũ trang ở đất nước ông là điều không tưởng.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Assad trả lời phỏng vấn với truyền hình Bồ Đào Nha nói: “Tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang bị kiểm soát bởi những kẻ khủng bố của IS hoặc Mặt trận Nusra cũng như các nhóm nhỏ hơn liên quan đến chúng.”
Nhà lãnh đạo Syria cũng nhấn mạnh rằng ông coi các cuộc không kích của liên minh quốc tế trên bầu trời Syria là bất hợp pháp.

Hình ảnh sinh động về người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Để tránh cuộc chiến đẫm máu ở quê nhà, những người dân thường Syria quyết định tới Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Những người dân vô tội lâm vào tình cảnh khốn đốn khi cuộc nội chiến căng thẳng ở quê nhà Syria xảy ra. Giờ đây, họ bắt đầu cuộc sống mới ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.
Những người dân vô tội lâm vào tình cảnh khốn đốn khi cuộc nội chiến căng thẳng ở quê nhà Syria xảy ra. Giờ đây, họ bắt đầu cuộc sống mới ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong ảnh, hai đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài khu nhà ở tạm bợ ở trại tị nạn Elbeyli. Khu định cư này lớn nhất và mới nhất này nằm ở vùng Kilis. Có hơn 3.600 ngôi nhà tạm của khoảng 23.000 người Syria ở đó.

Trong ảnh, hai đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài khu nhà ở tạm bợ ở trại tị nạn Elbeyli. Khu định cư này lớn nhất và mới nhất này nằm ở vùng Kilis. Có hơn 3.600 ngôi nhà tạm của khoảng 23.000 người Syria ở đó.

Kiev thông báo lính Ukraine tiếp tục thiệt mạng

(Kiến Thức) - Đại diện Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ông Vladislav Seleznev, cho biết, một binh lính Ukraine thiệt mạng và một người khác bị thương ở Donbass trong 24 giờ qua.

“Theo số liệu ban đầu, trong 24 giờ qua ở Donbass, Ukraine có thêm 1 binh sĩ thiệt mạng và 1 binh sĩ khác bị thương”, ông Seleznev cho biết tại cuộc họp báo hôm 5/3. Theo ông, các bệnh viện cho đến thời điểm này, đã tiếp nhận 459 binh sĩ bị thương, trong đó 17 người bị thương rất nặng.
Các nhà chức trách của Ukraine bắt đầu chiến dịch quân sự ở Donbass từ tháng 4/2014  nhằm ngăn chặn những người đòi ly khai khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, số lượng thương vong trong các cuộc xung đột ở miền Đông Nam Ukraine đã lên tới hơn 6,000 người.

Bị cấm trên Facebook, Twitter, IS lập mạng xã hội riêng Khelafabook

(Kiến Thức) - Tờ The Independent đưa tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự mình lập ra mạng xã hội sau khi chúng bị cấm sử dụng trên Facebook và Twitter.

Theo tờ báo này, ngày 8/3, một người đàn ông sinh sống ở Mosul (Iraq) đã lập nên trang mạng xã hội “Khelafabook”. Việc lập mạng mới này diễn ra trong bối cảnh ban quản trị mạng xã hội Facebook và Twitter ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, quảng bá có liên quan tới IS. Đặc biệt, mạng Twitter còn mạnh tay khi đóng 90.000 tài khoản được cho là do IS lập nên.
Bi cam tren Facebook, Twitter, IS lap mang xa hoi rieng Khelafabook
 Ảnh nền mạng xã hội Khelafabook của IS.
Cũng giống với các giao diện của một trang mạng xã hội bình thường, Khelafabook để ảnh nền là hình bản đồ thế giới gắn biểu tượng IS lên các vùng đất mà chúng chiếm đóng. Một số chuyên gia cho rằng, mạng xã hội IS mới lập nên này được xây dựng dựa trên nền tảng SocialKit, cho phép người dùng có thể tải về và tự mình lập nên một mạng xã hội riêng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới