Khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, các phi công Trung Quốc bắt được tín hiệu có nội dung bằng tiếng Anh: "Mục tiêu đang nằm ở hướng 180.60".
Phi công Trung Quốc khi đó tự đặt câu hỏi rằng: "Ai đang nói tiếng Anh? Tại sao lại có tiếng nước ngoài?”.
Ngay sau đó, máy bay chỉ huy đường không của quân đỏ (Trung Quốc) bị bắn hạ, buộc lực lượng chỉ huy mặt đất ra lệnh rút toàn bộ máy bay về và thay đổi chiến thuật.
![]() |
| Trung Quốc tập trận với tình huống giả định là có sự tham gia của Mỹ. |
Cụ thể, việc bổ sung bên thứ ba nói tiếng Anh vào cuộc tập trận cho thấy, Trung Quốc đang chuẩn bị cho sự can thiệp của Mỹ. Tình huống này rất dễ trở thành sự thật nếu Trung Quốc đụng độ với các nước láng giềng là đồng minh của Mỹ khi giải quyết các tranh chấp biển đảo.
Theo báo cáo của PLA, kế hoạch tập trận này cũng nhằm mục đích “răn đe” Nhật Bản và các nước châu Á khác; cho họ biết rằng, quân đội Trung Quốc luôn sẵn sàng đương đầu với tất cả các cuộc đụng độ quân sự có thể xảy ra do tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
TIN LIÊN QUAN



