Mỹ không đủ tiền thay thế "con cưng" F-22 Raptor

Máy bay tiêm kích F-22 Raptor là một chiến cụ đắt đỏ hàng đầu thế giới nhưng duy trì và thay thế nó là cả một bài toán hóc búa với quân đội Mỹ.

Nhiều người đánh giá mặc dù có những tính năng tuyệt vời, nhưng bởi giá thành và chi phí bảo dưỡng quá đắt, tiêm kích F-22 là một dự án kém hiệu quả. Chỉ có 187 chiếc F-22 được chế tạo và biên chế vào lực lượng không quân Hoa Kỳ dù kế hoạch ban đầu là 750 chiếc. F-22 bị cắt giảm số lượng đặt hàng vì gặp phải nhiều vấn đề và giá quá cao. Năm 2011, dây chuyền sản xuất F-22 đã đóng cửa. Thay vì mua F-22, Mỹ đầu tư chế tạo chiếc Lockheed Martin F-35 Lightning II với dự tính chi phí của F-35 sẽ rẻ hơn.
Theo các tính toán, hiện Không quân Mỹ mỗi năm tiêu tốn 12 tỷ USD, tính theo thời giá hiện tại, mua sắm máy bay mới trong giai đoạn 1980-2018.
My khong du tien thay the
 Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-22 Raptor của Không quân Mỹ.
Nhưng thay thế tới hơn 180 tiêm kích F-22 vào thời điểm năm 2030 trong khi đó lại mua vào các tiêm kích F-35, máy bay vận tải, máy bay tiếp dầu có thể tiêu tốn tới 23 tỷ USD/năm, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) kết luận trong một báo cáo công bố cuối năm 2018, theo tạp chí National Interest.
Khoản chi tiêu hằng năm mua mới máy bay có thể còn tăng nhiều hơn nữa nếu Không quân Mỹ tuân thủ kế hoạch vạch ra năm 2018 với mục tiêu tăng số phi đội từ 312 lên 386. “Không quân còn quá nhỏ so với yêu cầu mà đất nước đề ra với chúng tôi”, đại diện Không quân Mỹ Heather Wilson nói hồi tháng 9/2018.
Nhưng ngay trong báo cáo của CBO đã mở ra một hướng cho Không quân Mỹ. Lực lượng này có thể thay thế các máy bay F-22 bằng các tiêm kích F-35, ít tốn kém hơn nếu phải thay thế với một loại máy bay hoàn toàn mới.
Vấn đề ngân sách của Không quân Mỹ đã xuất hiện từ lâu. Năm 1986, chi phi cho máy bay mới đạt mức đỉnh 29 tỷ USD, trong lúc quân đội Mỹ vẫn phải chuẩn bị cho một cuộc chiến với Liên Xô ở châu Âu.
Năm 1991, Liên Xô tan rã và Chiến tranh lạnh kết thúc. Ngân sách quốc phòng Mỹ giảm nhanh chóng. Cho đến năm 1995, Không quân Mỹ chỉ chi 5 tỷ USD mua máy bay mới. Cho dù sau đó ngân sách có tăng lên nhưng chỉ ở mức khiêm tốn. Theo CBO, số tiền hằng năm mà Không quân Mỹ chi mua máy bay mới trong giai đoạn 2010-2017 đạt trung bình 9 tỷ USD.
Và tính đến năm 2018, 1.500 máy bay trong tổng số 5.500 chiếc của Không quân Mỹ, trong đó bao gồm hầu hết số F-15 và F-16, đã 26-35 năm tuổi.
Những chiếc máy bay của thập kỷ 80 thế kỷ trước này cần được thay thế. Nhưng không nói F-22 Raptor (150 triệu USD/chiếc, chưa bao gồm chi phí nghiên cứu), chỉ mỗi chiếc F-35 cũng có giá xấp xỉ 100 triệu USD. Không quân Mỹ chỉ đủ tiền mua khoảng 60 chiếc F-35 mỗi năm, nên buộc lòng họ phải dàn trải kế hoạch thay thế 1.800 máy bay thế hệ cũ bằng F-35 cho tới những năm 2040.
My khong du tien thay the
Giá quá đắt nên chỉ có hơn 180 chiếc F-22 được đưa vào biên chế Không quân Mỹ 
Nếu Không quân Mỹ bắt đầu thay thế những chiếc F-22 với một loại máy bay mới hoàn toàn vào những năm 2030, khi những chiếc tiêm kích Raptor đã bước sang tuổi 40, Không quân Mỹ ở vào thế cùng lúc phải mua hai loại máy bay tàng hình với chi phí ước tính 14 tỷ USD/năm. Cộng thêm chi phí mua máy bay vận tải, tiếp dầu và ném bom, con số chi phí mua máy bay hằng năm sẽ là 23 tỷ USD.
Mặc dù F-22 rơi vào tình cảnh “bỏ thì tiếc, thay mới thì quá tốn kém”, nhưng ngay cả tiêm kích F-35 cũng bị chê là đắt đỏ. Quyền bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan trong một cuộc họp mới đây cũng đã phải văng tục vì bực tức về chương trình tiêm kích F-35.

Hành trình thai nghén "chim ăn thịt" đầu tiên của Không quân Mỹ

(Kiến Thức) - Nếu tính cả chi phí phát triển, một chiếc F-22 Raptor (chim ăn thịt) của Mỹ tiêu tốn đến 450 triệu USD nhưng những thứ gì đắt thường xắt ra miếng.

Hanh trinh thai nghen "chim an thit" dau tien cua Khong quan My
Năm 1981, Không lực Mỹ đòi hỏi cần tới một phi cơ đời mới để thay thế cho loại máy bay chiến đấu F-15 Eagle. Chiếc máy bay đời mới kế thừa chiếc F-15 Eagle được đòi hỏi phải làm từ vật liệu hợp kim và composite, có hệ thống điều khiển bay điện tử và khó bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không của kể thù. Nguồn ảnh: Sina.

Buồng lái chiến đấu cơ bí mật nhất thế giới có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Dù đã ra đời khá lâu, tuy nhiên những hệ thống hiển thị điện tử bên trong buồng lái của F-22 vẫn được Không quân Mỹ giữ bí mật một cách tuyệt đối mãi cho đến gần đây.

Bắt đầu được biên chế cho Không quân Mỹ từ năm 2005, chiến đấu cơ F-22 là loại chiến đấu cơ có khoang lái hiện đại nhất thời bấy giờ với thiết kế bao gồm hoàn toàn các màn hình LCD hiển thị thông tin. Nguồn ảnh: BI.
Bắt đầu được biên chế cho Không quân Mỹ từ năm 2005, chiến đấu cơ F-22 là loại chiến đấu cơ có khoang lái hiện đại nhất thời bấy giờ với thiết kế bao gồm hoàn toàn các màn hình LCD hiển thị thông tin. Nguồn ảnh: BI.

5 cách Mỹ đè bẹp nước Nga trong một cuộc chiến tranh tổng lực

(Kiến Thức) - Nga có rất nhiều loại vũ khí khiến Mỹ phải nể sợ và ngược lại, Mỹ cũng có những thứ vũ khí khiến Moscow đứng ngồi không yên. Thậm chí Washington chỉ cần tới 5 loại vũ khí giới đây để đánh bại nước Nga hùng mạnh.

5 cach My de bep nuoc Nga trong mot cuoc chien tranh tong luc
Một trong những thứ vũ khí Mỹ khiến Nga quan ngại nhất chính là các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo được đóng theo lớp Ohio của Mỹ. Tổng cộng Mỹ đang sở hữu 14 tàu ngầm loại này.. Nguồn ảnh: Military.

Đọc nhiều nhất

Tin mới