Mỹ chính thức tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022

Mỹ sẽ không cử quan chức ngoại giao/chính phủ tới dự Olympic Bắc Kinh 2022 vì những cáo buộc nhân quyền tại Trung Quốc.

Ngày 7/12, theo giờ VN, hãng tin Reuters dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không cử đại diện ngoại giao hoặc quan chức tới tham dự Olympic mùa đông 2022 và Paralympic Games tại Bắc Kinh”.
Bà Psaki chỉ trích Bắc Kinh về tội ác chống lại con người tại Tân Cương và một số hành vi lạm dụng quyền con người khác.
Song Thư ký báo chí Nhà Trắng khẳng định, quyết định trên không ảnh hưởng tới việc các vận động viên tham gia sự kiện.
“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các vận động viên của đội tuyển Mỹ tham gia sự kiện. Chúng tôi luôn đứng sau và cổ vũ họ từ quê nhà”, bà Psaki nói. 
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ đã tham vấn với các liên minh để cùng có “cách tiếp cận chung” về sự kiện Olympic Bắc Kinh. Hiện chưa rõ các nước đồng minh của Mỹ có “nối gót” hay không.
Theo ông Neal Pilson, cựu Chủ tịch hệ thống CBS Sports – người giám sát các thoả thuận mua bản quyền phát sóng truyền hình nội địa về sự kiện Olympic - cho rằng, quyết định tẩy chay ngoại giao sẽ đặt các doanh nghiệp tài trợ của Olympic vào tình huống khó xử.
Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington (Mỹ) chưa bình luận về diễn biến trên.
Tuy nhiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh cách đây ít ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng nói, việc kêu gọi tẩy chay là vấn đề rất lớn và nên dừng lại, không nên để ảnh hưởng tới hoạt động đối thoại, hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng.
Nếu Mỹ khăng khăng làm theo ý của mình, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết, ông Triệu nói.

COVID-19 tới 6h sáng 27/10: Ca tử vong ở Mỹ vọt cao gấp đôi

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 394.000 ca nhiễm và 7.083 ca tử vong, tăng mạnh so với mức khoảng 5.000 ca những ngày gần đây.

COVID-19 toi 6h sang 27/10: Ca tu vong o My vot cao gap doi
 Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 9/4/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 27/10 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 245.225.811 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.977.714 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 394.746 và 7.083 ca tử vong mới.

Mỹ từng định sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Trung Quốc?

Theo những cuốn băng ghi âm được thư viện và Bảo tàng Kennedy tại Boston giải mật thì tháng 5/1963, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và các cố vấn đã thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Trung Quốc tấn công Ấn Độ lần thứ hai.

Trong cuốn băng, Robert S. McNamara, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng nói: “Trước khi đưa ra bất kỳ biện pháp nào bảo vệ Ấn Độ trước cuộc tấn công của Trung Quốc, chúng ta phải thừa nhận khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử. Bất kỳ cuộc tấn công lớn nào của Trung Quốc diễn ra trong khu vực này cũng đòi hỏi Mỹ phải sử dụng vũ khí hạt nhân thay vì triển khai một số lượng lớn bộ binh Mỹ”. Ngày 25/8/2005 vừa qua, trả lời phỏng vấn về cuộn băng ghi âm này, ông McNamara nói là không nhớ lắm nhưng “có thể là đúng”.

Phi công Saudi xả súng bắn chết 4 người tại căn cứ Hải quân Mỹ

Vụ xả súng nghiêm trọng khiến bốn người thiệt mạng và tám người bị thương tại căn cứ Hải quân Pensacola.

Vụ nổ súng xảy ra hôm 6/12 tại căn cứ Hải quân ở thành phố Pensacola, Florida, Mỹ - nơi kẻ nổ súng đang tham gia khóa huấn luyện, các quan chức Mỹ nói với Reuters.

Đọc nhiều nhất

Tin mới