Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La.

Mưa đá kèm dông lốc tại Sơn La khiến nhiều cây trồng, đặc biệt là mận, bị gãy cành, hư hại nặng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, kèm gió mạnh khiến cây trồng bị gãy cành, hư hại trên diện rộng. Nhiều vườn mận đang thời kỳ đậu quả bị dập nát, rụng quả hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, làm gãy cành, rụng quả hàng loạt. (Ảnh H.Q.S.L)
Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, làm gãy cành, rụng quả hàng loạt. (Ảnh H.Q.S.L)
Mưa đá xảy ra bất ngờ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. (Ảnh H.Q.S.L)
Mưa đá xảy ra bất ngờ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. (Ảnh H.Q.S.L)

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động cảnh báo biện pháp phòng chống khi thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp.

Xử phạt 19 triệu đồng đối với tài xế xe khách đi ngược chiều ở Sơn La

Phòng Cảnh sát giao thông Sơn La phạt 19 triệu đồng tài xế xe khách đi ngược chiều, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn.

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La vừa xử phạt tài xế P.T.K.H. (SN 1986, trú tại Sơn La) về hành vi lái xe khách chạy ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều.

capture-9851.png
Xe ô tô khách đi vào phần đường có đặt biển cấm đi ngược chiều.

Chuyên gia dự báo, năm 2026 có thể ít bão hơn trung bình, nguy cơ có siêu bão

Chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo năm 2026 sẽ có nhiều biến động khí hậu, khả năng xuất hiện siêu bão, hạn hán, mưa lớn bất thường....

Năm 2026, hiện tượng ENSO có sự chuyển pha phức tạp, nguy cơ xuất hiện siêu bão và mưa lớn cực đoan, gây tác động lên thời tiết toàn cầu. Những biến động của thời tiết ngay từ đầu năm đang khiến nhiều người lo ngại.

ENSO chuyển pha phức tạp, thời tiết ngày càng khó lường

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về hiện tượng thời tiết này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại, ENSO đang trong trạng thái La Nina (lạnh) với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần đầu tháng 3/2026 ở mức -0,5 độ C. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 80-90%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng từ 10-20%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới