Một bệnh nhân tử vong nghi do di chứng COVID-19

Dù không phát hiện bệnh lý nền trước đó và đã âm tính với SARS-CoV-2 vài tuần, khi nhập viện, bệnh nhân được can thiệp ECMO nhưng không qua khỏi.

Thông tin được thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên chống dịch COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), cung cấp sáng 14/3.

Đây là bệnh nhân nữ, 62 tuổi, từng mắc COVID-19 và điều trị khỏi tại một cơ sở y tế khác. Người này đã được xác định âm tính với SARS-CoV-2.

Tại nhà, bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở liên tục, mệt mỏi và tới khám ở Bệnh viện Thanh Nhàn vào cuối tháng 2. Bệnh nhân được cơ sở y tế này xét nghiệm lại bằng cả 2 phương pháp gồm test nhanh kháng nguyên và rRT-PCR đều cho kết quả âm tính với nCoV.

Mot benh nhan tu vong nghi do di chung COVID-19

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên chống dịch COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Quốc Vương.

"Tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân không cải thiện khi chúng tôi can thiệp bằng các biện pháp hỗ trợ oxy", bác sĩ Hường cho biết.

Bệnh nhân được chuyển tới khoa Hồi sức cấp cứu để can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO). Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân tử vong.

Bác sĩ Hường nói thêm: "Trước đó, bệnh nhân không rõ bệnh lý nền. Khi tới khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chúng tôi phát hiện bà có tình trạng tăng huyết áp. Tuy nhiên, bệnh lý nền không quá trầm trọng, tuổi cũng không quá lớn (62 tuổi)".

Do đã được điều trị khỏi COVID-19 vài tuần trước đó và có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp rRT-PCR, các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân tử vong là di chứng COVID-19.

Liên quan vấn đề này, bác sĩ Hường cũng cho biết trung bình Bệnh viện Thanh Nhàn đang tiếp nhận hơn 100 trường hợp tới khám do có triệu chứng của hậu COVID-19 mỗi ngày.

Mot benh nhan tu vong nghi do di chung COVID-19-Hinh-2

Bệnh nhân đăng ký khám hậu COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn sáng 14/3. Ảnh: Quốc Vương.

Các trường hợp thường gặp di chứng hậu COVID-19 gồm người cao tuổi, mắc bệnh lý nền. Cá biệt một số người trẻ cũng xuất hiện tình trạng suy hô hấp không cải thiện sau khi âm tính một thời gian và phải nhập viện tới lần thứ 3.

Theo vị chuyên gia này, triệu chứng thường gặp nhất sau khi khỏi COVID-19 là mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, giảm khả năng lao động thể lực, mất tập trung và rối loạn giấc ngủ. Một số bệnh nhân thậm chí xuất hiện tình trạng rối loạn tiêu hóa.

Bác sĩ Hường khuyến cáo: "Sau khi bệnh nhân COVID-19 xuất viện, chúng tôi cần căn cứ vào việc dùng thuốc của F0 sau điều trị để có cách xử trí phù hợp. Ngoài ra, những người có bệnh lý nền sau khi khỏi COVID-19 cần tới khám càng sớm càng tốt trong một tuần đầu tiên để được xét nghiệm và tiên lượng, qua đó can thiệp sớm nếu cần thiết".

Xử lý rác thải F0 điều trị tại nhà, ý thức từ người dân

F0 điều trị, theo dõi tại nhà ngày càng nhiều ở Hà Nội. Rác thải của những người đang điều trị COVID tại nhà ra sao?

Buộc kín vào các túi nilon riêng, phun khử khuẩn
Nói về vấn đề này, bà Vũ Thị Nguyệt – Tổ trưởng tổ dân phố 51, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), đồng thời là thành viên tổ hỗ trợ chăm sóc người điều trị F0 tại nhà, cho biết: Tổ 51 gồm 4 tòa nhà chung cư thuộc khu Nam Trung Yên.

Ngày 9/3: Số mắc COVID-19 cả nước tăng lên 164.596 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 9/3 của Bộ Y tế chi biết cả nước ghi nhận 164.596 ca mắc COVID-19, trong đó 106.573 ca cộng đồng.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

- Tính từ 16h ngày 08/3 đến 16h ngày 09/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 164.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.161 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 106.573 ca trong cộng đồng).

Ngày 10/3: Số mắc COVID-19 là 160.676 ca, 3 tỉnh bổ sung hơn 57.000 F0

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/3 của Bộ Y tế cho biết có 160.676 ca mắc COVID-19 mới, giảm gần 4.000 F0 so với hôm qua.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:
- Tính từ 16h ngày 09/3 đến 16h ngày 10/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 160.676 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 160.661 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.915 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 107.465 ca trong cộng đồng).

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.