Mắc Ebola, trẻ con dễ sống sót hơn người lớn

(Kiến Thức) - So với bệnh nhân trên 45 tuổi, người mắc Ebola có khả năng sống sót cao hơn gần 7 lần.

Nhận định trên được đưa ra sau khi các chuyên gia sức khỏe theo dõi tình hình của các bệnh nhân tại Sierra Leone – một trong ba nước chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Ebola.
Kết luận này được đăng tải trên trang New England Journal of Medicine thứ 4 vừa qua. Trong quá trình nghiên cứu, người ta nhận thấy bệnh nhân Ebola dưới 21 tuổi có khả năng sống sót lên tới 43% trong khi những người trên 45 tuổi mắc bệnh hy vọng sống chỉ đạt 6%.
Những bệnh nhân sống sót trong một phòng khám sức khỏe tại Freetown ngày 6/10/2014. Ảnh. Umaru Fofana/Reuters.
Những bệnh nhân sống sót trong một phòng khám sức khỏe tại Freetown ngày 6/10/2014. Ảnh. Umaru Fofana/Reuters.
Về vấn đề này, John Schieffelin – chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đến từ Tulane University School of Medicin đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Những người trẻ tuổi thường khỏe mạnh, có khả năng chống chọi với sự tàn phá của căn bệnh tốt hơn. Đây là yếu tố chúng ta cần đặc biệt quan tâm, phân tích kỹ lưỡng hơn”.
Các chuyên gia cũng nhận thấy một trong những khó khăn khi điều trị bệnh nhân Ebola là làm thế nào để kiểm soát sự tàn phá của chứng tiêu chảy. Lúc này, cơ thể họ thường mất nước, muối nghiêm trọng, có khả năng dẫn tới tử vong.
Quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện nhiều thông tin quan trọng khi người bệnh bị tấn công bởi vi rút Ebola. Ở đó, sốt là triệu chứng phổ biến nhất của căn bệnh. Khoảng 89% trường hợp dương tính với vi rút này trước đó từng có biểu hiện sốt. Người bệnh còn có triệu chứng nhức đầu (80%), mệt mỏi (66%), chóng mặt (60%), tiêu chảy (51%), đau bụng (40%) và nôn mửa (34%). Không phải mọi trường hợp đều có hiện tượng chảy máu; bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược, chóng mặt và tiêu chảy dễ đối diện với cái chết.

Đất nước đầu tiên chiến thắng dịch Ebola

(Kiến Thức) - Tổ chức Y tế thế giới WHO đã chính thức tuyên bố, Nigeria hoàn toàn thoát khỏi dịch Ebola sau 42 ngày không có trường hợp mới nhiễm bệnh.

Đây được coi là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang hết sức lo ngại về chủng vi rút gây tử vong cao này có thể tấn công nhiều khu vực và lãnh thổ trên thế giới.
Đang có nhiều tín hiệu khả quan trong cuộc chiến chống Ebola trên toàn cầu song không vì thế mà các biện pháp đề phòng được phép lơi lỏng.

"Vũ khí bí mật" chặn đứng khủng hoảng Ebola

(Kiến Thức) - Quyết định gửi quân đội đến Tây Phi để ngăn chặn Ebola được giới chức Mỹ cho rằng đây là "vũ khí bí mật chặn đứng khủng hoảng Ebola".

Sau khi Tổng thống Obama tuyên bố rằng ông sẽ gửi 3.000 quân đến Liberia để giúp ngăn chặn đại dịch Ebola. Trong khi đó, một vài ý kiến cho rằng quyết định này của Tổng thống Mỹ chỉ là một hành động "lạm dụng" quân đội, là "chống lại chiến tranh chứ không phải vì mục đích y tế".
Thế giới đang đứng trước nguy cơ Ebola lan rộng toàn cầu. Trong khi đó, đã có vài bệnh nhân tử vong bên ngoài vùng tâm dịch, các trường hợp ở Texas và Tây Ban Nha là ví dụ. Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu vi rút đột biến và không dừng lại, căn bệnh nguy hiểm này sẽ vượt ra ngoài châu Phi.

Thế giới hoang mang, người dân Liberia không tin Ebola có thật

(Kiến Thức) - Tuyệt vọng, suy sụp khi mất người thân vì nhiễm Ebola song dân cư sinh sống ở các khu ổ chuột Monrovia không biết làm gì nhằm bảo vệ mình.

Được trang bị ít kiến thức về chăm sóc sức khỏe, người dân nơi đây hầu như không có bất cứ hành động nào ngoài lo lắng và chứng kiến sự ra đi lần lượt của người thân, hàng xóm. Nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Ebola tại Liberia càng khó khăn hơn khi cuộc sống người dân vẫn luẩn quẩn trong vòng đói nghèo - dư âm chưa dứt từ cuộc nội chiến diễn ra trước đó.
 Được trang bị ít kiến thức về chăm sóc sức khỏe, người dân nơi đây hầu như không có bất cứ hành động nào ngoài lo lắng và chứng kiến sự ra đi lần lượt của người thân, hàng xóm. Nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Ebola tại Liberia càng khó khăn hơn khi cuộc sống người dân vẫn luẩn quẩn trong vòng đói nghèo - dư âm chưa dứt từ cuộc nội chiến diễn ra trước đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới