Lưu ý khi trồng cây ở ban công

(Kiến Thức) - Có nhiều loại cây, hoa thích hợp trồng ở ban công. Nói chung nên chọn những cây có lá màu xanh thẫm, ưa nắng, có sức sống mãnh liệt.

Hỏi: Chọn cây trồng ngoài ban công nên chú ý điều gì? - Nguyễn Mỹ Lan (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ông Trần Hoàng Linh, Làng cây cảnh Tứ Liên: Có nhiều loại cây, hoa thích hợp trồng ở ban công. Nói chung nên chọn những cây có lá màu xanh thẫm, ưa nắng, có sức sống mãnh liệt. Nếu vị trí ban công hứng nắng chiếu suốt ngày thì nên chọn những loại cây chịu hạn tốt như xương rồng, bát tiên, hoa quỳnh, sống đời, sứ Thái, hoa đá... 
Nếu ban công râm mát thì nên chọn những cây ưa bóng râm như hồng môn, lan ý, địa lan, hoa hồng... Chú ý không trồng cây có tán lớn, rậm rạp nơi ban công; không trồng cây cao thấp xen lẫn trông có cảm giác lố nhố, sẽ không đẹp.

Có nên trồng cây ở chân cầu thang?



Hỏi: Vị trí chân cầu thang trong nhà thường là khoảng trống lớn, nhưnglại có ít ánh sáng chiếu tới, vậy có thể trồng cây gì được không? -Hoàng Văn Vinh (Đại La, Hà Nội).

Ông Trần Viết Trí, CLB cây cảnh Hà Nội cho biết: Khoảng không gian ở chân cầu thang sẽ đỡ trống trải hơn và ngôi nhà cũng có thêm sinh khí tự nhiên nếu trồng một vài cây xanh ở đó. Tuy nhiên, nếu vị trí đó ít ánh sáng có thể chọn các loại cây chơi lá như đại phú gia, đại liên thanh, bạch mã, thiết mộc lan, lan bạch chỉ (loại cây thấp), hay thiên thanh nhật... Chậu cây chỉ nên cao từ 0,8 - 1,2m, không nên cao hơn nhiều so với mặt sàn cầu thang nơi đặt chậu cây để tạo sự cân bằng.

Nếu cầu thang rộng và bên dưới có đặt sẵn bồn đất chờ cây thì có thể trồng một số cây có tán lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý tới quá trình phát triển cây bởi bộ rễ cây có thể ăn vào tường gây nứt tường hoặc tạo các khe gây phá tường, chân cầu thang. Nếu góc cầu thang đó quá tối, có thể dùng thêm đèn chiếu sáng cho cây, vừa có tác dụng trang trí, làm nổi bật cây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới