Loài ký sinh trùng có ngoại hình giống hệt miếng sushi

Thế giới tự nhiên không thiếu những điều kỳ lạ, điển hình như một loài ký sinh trùng biển ở Nhật, bỗng dưng có ngoại hình giống hệt một miếng... sushi cá hồi.

Loai ky sinh trung co ngoai hinh giong het mieng sushi

Sinh vật kỳ lạ có tên khoa học isopod, là một trong những "cư dân" phổ biến, cư trú tại Aquamarine Fukushima - công viên thủy cung ở tỉnh Iwaki, Nhật Bản.

Trong một bài đăng trên Twitter, các nhân viên thủy cung xác định sinh vật này thuộc một nhóm động vật giáp xác dài, dẹt, có nhiều lớp giáp, sống được cả trên đất liền và dưới biển.

Chúng có khả năng thuộc Bộ chân đều, chi Rocinela, bao gồm khoảng hơn 40 loài trong tự nhiên. Hóa thạch của các loài trong bộ này được phát hiện từ kỷ Cacbon, tức hơn 300 triệu năm trước.

Trong khi nhiều loài giáp xác ăn thịt động vật chết hoặc thối rữa, thì những "miếng sushi" này có xu hướng sống ký sinh, bằng cách tạo ra những "ngôi nhà ấm cúng" trên lưng hoặc bên trong cơ quan nội tạng của các sinh vật biển khác.

Theo nguyên bản, loài này có màu sắc hơi xỉn và nâu. Để đạt được màu sắc độc đáo như hình trên, chúng dựa vào cơ chế thích nghi đặc biệt, cho phép thay đổi màu sắc dựa trên cơ thể của vật chủ.

"Bởi vì chúng là sinh vật ký sinh trùng, nên màu sắc nó dễ dàng thay đổi dựa trên loài cá mà nó đang bám vào", Mai Hibino - một quản lý tại Aquamarine Fukushima cho biết.

Loai ky sinh trung co ngoai hinh giong het mieng sushi-Hinh-2

Hiện vẫn chưa rõ được sự phân bổ của giống loài này trong tự nhiên, vì chúng rất khó để tìm thấy. Theo các tài liệu, môi trường sống của chúng thường ở rất sâu dưới đáy biển, thường là từ 800 - 1.200 mét.

Ngoài ra, chúng cũng có thể "cư trú" trên bất kỳ loài sinh vật biển nào, từ cá, tôm, rùa biển... Do đó, người ta càng không rõ rằng con isopod trong bài viết đã bám vào sinh vật nào để có được màu sắc độc đáo như vậy.

Rùng mình ký sinh trùng ngọ nguậy trong mắt từ... ôm ấp quen thuộc

(Kiến Thức) - Mới đây ở Tây An, Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện hy hữu, khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy nghĩ lại về việc để con cái tiếp xúc thân mật với thú cưng có nhiều vi sinh vật đáng sợ.

Theo thông tin đăng tải, khi cha mẹ cậu bé phát hiện trong mắt của con trai có vật lạ chuyển động đã vội vã đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Khi đến bệnh viện, không cần phải kiểm tra sâu, chỉ cần vạch mí mắt của cậu bé ra, các bác sĩ đã nhìn thấy trong mắt của cậu bé có rất nhiều ký sinh trùng đang sinh sống.

Tưởng du lịch vui vẻ, nào ngờ sinh vật đáng sợ chui vùng kín

(Kiến Thức) -  Bác sĩ suy đoán rằng, trong chuyến du lịch tới châu Phi, khi bơi lội ở hồ nước Malawi, anh James đã vô tình bị ký sinh trùng sán máng xâm nhập vào cơ thể thông qua cơ quan sinh dục.

Theo thông tin đăng tải, anh James Michael ở London, Anh cách đây không lâu đã có chuyến du lịch châu Phi vô cùng thú vị và vui vẻ cùng bạn bè của mình.
Trong chuyến du lịch, James đã đến tất cả các điểm tham quan nổi tiếng, cũng nhảy xuống bơi lội ở hồ Malawi.

GS VinUni tìm ra "vũ khí" loại bỏ ký sinh trùng sốt rét sau 3 ngày

Phương pháp mới của GS Chiến và nhóm nghiên cứu loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng sốt rét của 100% bệnh nhân chỉ sau 3 ngày, đặc biệt là phương pháp đầu tiên không gây kháng thuốc và có chi phí chỉ 1 USD/viên

Hiện cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang xem xét phê chuẩn thành quả nghiên cứu của GS Viện Khoa học Sức khỏe VinUni và cộng sự.  

Giải bài toán chi phí thấp nhất cho hiệu quả điều trị cao nhất

Đọc nhiều nhất

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

Tin mới

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.