Lính đánh thuê và Right Sector giúp Kiev tái chiếm Slavyansk?

(Kiến Thức) - Lực lượng dân quân tự vệ Slavyansk tiết lộ rằng, lính đánh thuê nước ngoài và thành viên nhóm cực hữu Right Sector cũng tham gia chiến dịch tái chiếm của Kiev.

Một đại diện của lực lượng tự vệ thành phố Slavyansk hôm nay cho tờ Ria Novosti biết, lính đánh thuê nước ngoài hiện hợp sức với chính quyền lâm thời Kiev trong chiến dịch đặc biệt nhằm chiếm lại các toà nhà công quyền, mà người biểu tình chiếm đóng nhiều ngày qua.
Quân tự vệ ở Slavyansk trong tư thế sẵn sàng chiến đấu tại một điểm chốt chắn trên con đường vào thành phố.
Quân tự vệ ở Slavyansk trong tư thế sẵn sàng chiến đấu tại một điểm chốt chắn trên con đường vào thành phố.
“Khi sử dụng điện đàm, các nhà hoạt động nghe thấy, họ sử dụng tiếng Anh khá nhiều lần. Đây là bằng chứng trực tiếp cho thấy sự can dự của lính nước ngoài trong chiến dịch đặc biệt của Kiev đánh vào Slavyansk”, một nhà hoạt động chính trị ở địa phương cho hay.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự tham gia của lính đánh thuê tới từ Công ty an ninh tư nhân Greystone khét tiếng của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Chưa kể, hồi tháng trước, Moscow còn tuyên bố rằng, họ nắm được thông tin về 150 lính đánh thuê của Greystone dính líu tới một cuộc đàn áp người biểu tình ở miền đông Ukraine.
Cũng trong ngày hôm nay (2/5), phóng viên của LifeNews Sergei Golyadin đang tác nghiệp từ Slavyansk chia sẻ một vài thông tin cho tờ Tiếng Nói Nước Nga (VOR). Theo đó, các chiến binh của phong trào cực hữu Right Sector (mặc những bộ quần áo dân thường) đang cố gắng thâm nhập vào thành phố Slavyansk.

Diễn biến qua ảnh cuộc tấn công của QĐ Ukraine ở Slavyansk

(Kiến Thức) - Công sự phòng ngự bằng bao cát, lốp xe của lực lượng tự vệ ở Slavyansk chìm trong khói lửa sau vụ tấn công.

Chiều hôm qua, Quân đội Ukraine bắt đầu tấn công vào công sự phòng ngự ngoại vi Slavyansk. Trong ảnh là binh sĩ đặc nhiệm Quân đội Ukraine đang rà soát điểm phòng ngự của người biểu tình được lập nên bằng bao cát, lốp xe.

Chiều hôm qua, Quân đội Ukraine bắt đầu tấn công vào công sự phòng ngự ngoại vi Slavyansk. Trong ảnh là binh sĩ đặc nhiệm Quân đội Ukraine đang rà soát điểm phòng ngự của người biểu tình được lập nên bằng bao cát, lốp xe.

Romania ùn ùn triển khai quân tới sát biên giới Ukraine

(Kiến Thức) - Romania đã triển khai lực lượng quân sự từ thủ đô Bucharest tới thành phố nằm bên bờ Biển Đen Constanta ở biên giới phía đông tiếp giáp với Ukraine.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng nước này thông báo rằng, họ đã chuyển một đơn vị quân sự gồm pháo phòng không tự hành, xe tải và hệ thống phóng tên lửa đất đối không để tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ.
Đoàn xe quân sự của Romani (phía trên cao) đang di chuyển. Hình ảnh này được cắt ra từ một đoạn video đăng tải trên Youtube.
Đoàn xe quân sự của Romani (phía trên cao) đang di chuyển. Hình ảnh này được cắt ra từ một đoạn video đăng tải trên Youtube.
“Cuộc tập trận sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch lộ trình chiến lược giữa hai quốc gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mircea Dusa cho phóng viên biết.

Diễn biến qua ảnh chiến dịch tái chiếm Slavyansk của Quân đội Ukraine

(Kiến Thức) - Quân đội chính phủ Ukraine hôm nay khởi động lại chiến dịch tái chiếm các thành phố ở miền Đông, điểm đầu tiên là Slavyansk.

Hôm 1/5, chính quyền Ukraine đã quyết định khởi động chiến dịch chống khủng bố nhằm vào người biểu tình thân Nga ở miền đông nam Ukraine. Mục tiêu lần này của họ là thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk.

 Hôm 1/5, chính quyền Ukraine đã quyết định khởi động chiến dịch chống khủng bố nhằm vào người biểu tình thân Nga ở miền đông nam Ukraine. Mục tiêu lần này của họ là thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới