Liều vaccine tăng cường giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 tới 90%

Các nghiên cứu của Israel cho thấy, liều vaccine tiêm tăng cường làm giảm tỷ lệ tử vong co COVID-19 lên tới 90% so với khi được tiêm chủng đầy đủ.

Thông tin này được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết hôm 5/1 tại cuộc họp báo của lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng.
Bà Rochelle Walensky chia sẻ dữ liệu về hiệu quả của liều vaccine tăng cường từ các nghiên cứu được thực hiện ở Israel khi biến chủng Delta chiếm ưu thế.
Theo đữ liệu này, liều tăng cường của vaccine COVID-19 giảm lây nhiễm gấp 10 lần so ở những người trẻ được tiêm chủng đầy đủ, trong khi giảm bệnh nặng 18 lần ở người trên 60 tuổi.
Lieu vaccine tang cuong giam ty le tu vong do COVID-19 toi 90%
Liều vaccine tăng cường hiệu quả trong việc ngăn ngừa tỉ lệ tử vong ở những người mắc COVID-19. (Ảnh: Getty)
Bên cạnh đó, liều vaccine tăng cường cũng giảm bệnh nặng 22 lần ở những người từ 40 đến 59 tuổi. Còn tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm đến 90% so với những người được tiêm chủng đầy đủ.
“Mặc dù những nghiên cứu này được thực hiện khi Delta là biến chủng thống trị ở Israel, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy xu hướng bảo vệ tương tự đối với người được tiêm tăng cường trong việc ngăn chặn chủng Omicron", bà Rochelle Walensky nói.
Cũng tại buổi họp báo, người đứng đầu CDC Mỹ cho rằng, công nhân nên ở nhà sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. “Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, mọi người nên ở nhà trong 5 ngày nữa. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, mọi người thực sự cần tiếp tục đeo khẩu trang trong 10 ngày tiếp theo", bà Rochelle Walensky cho hay.
Trước đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, nghiên cứu tại nước này cho thấy lượng kháng thể ở người được tiêm tăng lên gấp 5 lần một tuần sau khi tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 4.
“Sau khi tiêm khoảng một tuần, chúng tôi có thể khá chắc chắn rằng liều vaccine thứ 4 là an toàn. Sau tuần kể từ tiêm mũi thứ 4, lượng kháng thể ở người tiêm vaccine đã tăng gấp 5 lần", ông Naftali Bennett nói.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có thêm bằng chứng về việc Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng trước đó. Thông tin của WHO phù hợp với các kết quả nghiên cứu khác, trong đó có nghiên cứu từ các nhà khoa học Nam Phi - quốc gia đầu tiên phát hiện biến chủng virus này.

Ngày 5/1: Cả nước có 17.017 ca mắc COVID-19

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 5/1 cho biết có 17.017 ca mắc COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam

Sáng 6/8: Cả nước thêm 4.009 ca COVID-19, TP.HCM có 2.563 ca

Theo bản tin sáng 6/8 của Bộ Y tế, trong số 4.009 ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận, 823 trường hợp tại cộng đồng. Số ca nhiễm từ 27/4 đến nay là 185.162, trong đó, 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi COVID-19.

Trong đó TP.HCM có thêm (2.563) ca, Bình Dương (322), Long An (286), Tiền Giang (253), Đồng Nai (207), Đà Nẵng (77), Vĩnh Long (63), Đồng Tháp (53), An Giang (47), Trà Vinh (34), Phú Yên (27), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Gia Lai (14), Hà Tĩnh (5), Đắk Nông (4), Thanh Hóa (4), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (2), Lào Cai (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1), Hà Nội (1). 
Sang 6/8: Ca nuoc them 4.009 ca COVID-19, TP.HCM co 2.563 ca
 

5 loại trái cây nhiều đường và calo, ăn thường xuyên tích mỡ bụng

Những loại trái cây này tuy thơm ngon nhưng lại chứa nhiều đường, nhiều calo. Nếu ăn thường xuyên, chắc chắn bạn sẽ tăng cân.

Sầu riêng: Sầu riêng là loại trái cây có mùi hương đặc trưng và không phải ai cũng thích nó. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của loại quả này rất cao khiến nó được mệnh danh là "vua trái cây".

Loại quả này có vị ngọt đặc trưng, hàm lượng calo lớn nên người đang giảm cân, người thừa cân, béo phì, tiểu đường... cần hạn chế ăn. 100 gram sầu riêng cung cấp khoảng 147 kcal. Để tiêu thụ hết lượng calo này, bạn sẽ phải đi bộ trong vòng 25 phút.

Đọc nhiều nhất

Tin mới