Liệt nửa người do dùng chung đồ trang điểm

(Kiến Thức) - Một bà mẹ 27 tuổi đã phải ngồi xe lăn vì bị tổn thương xương sống do nhiễm khuẩn tụ cầu, hậu quả của việc dùng chung đồ trang điểm.

Cô Jo Gilchris sống tại Australia bị khuẩn tụ cầu tấn công xương sống sau khi dùng chung cọ trang điểm với bạn, dẫn đến đau đớn, hôn mê. Ban đầu, các bác sĩ không thể xác định nguyên nhân các cơn đau của Gilchrist cho tới khi cơ thể cô bắt đầu tê cứng và mất cảm giác ở châ,n và phải cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Princess Alexandra. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, cố gắng loại bỏ nguồn vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể cô.
Liet nua nguoi do dung chung do trang diem
Cô Gilchrist phải ngồi xe lăn do bị liệt nửa người. 
Gilchrist cho hay, sau khi dùng chung cọ trang điểm với bạn, cô bắt đầu cảm thấy đau từ cánh tay đến ngực. "Cơn đau hành hạ tôi khủng khiếp, tôi không thể làm được bất cứ việc gì", Gilchrist nói thêm.
Các bác sĩ cho biết, Gilchrist bị nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA). 
Liet nua nguoi do dung chung do trang diem-Hinh-2
 Gilchrist bị nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA). 
Mặc dù Gilchrist đã được phẫu thuật, các bác sĩ nói rằng cô đã bị hỏng xương sống, mất khả năng kiểm soát ruột và bàng quang. Cô sẽ phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Tuy nhiên, gần đây, Gilchrist đã cố gắng cử động được các ngón chân.
"Nếu vi khuẩn nhiễm đến não, tôi có thể chết, và nếu chúng đi đến tay chân, tôi có thể phải cắt bỏ tứ chi", bệnh nhân này tiết lộ. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, cô sẽ tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng.

Từ tuổi nào không nên đặt vòng tránh thai?

(Kiến Thức) - Tuổi nào thì không nên đặt vòng tránh thai nữa? Trên 40 tuổi thì phải ngừa thai thế nào?

Hỏi: Tôi đang đặt vòng tránh thai được 2 năm. Vừa rồi đi khám định kỳ, bác sĩ bảo tôi giữ vòng thêm 1 - 2 năm nữa thì lấy ra, chứ lớn tuổi thì không nên đặt vòng tránh thai. Xin hỏi, tuổi nào thì không nên đặt vòng tránh thai nữa? Trên 40 tuổi thì phải ngừa thai thế nào? -  Lê Tuyết Lan (quận 10, TP HCM).
Tù tuỏi nào khong nen dạt vòng tránh thai?
Ảnh minh họa. 

Lý do bạn không cần mua đồ chơi đắt tiền cho trẻ

(Kiến Thức) - Đồ chơi cho trẻ không nhất thiết phải đắt tiền vẫn có thể hấp dẫn bé say sưa khám phá, theo một nghiên cứu mới đây.

Một đứa trẻ có thể say sưa chơi dù chỉ với một chiếc thìa nhỏ hay một mẩu gỗ. Nhìn cảnh đó, nhiều người sẽ tự hỏi có nhất thiết phải mua cho chúng những món đồ chơi hàng hiệu đắt tiền?
Ly do bạn khong càn mua do choi dát tièn cho tre
Đồ chơi cho trẻ không nhất thiết phải đắt tiền. Ảnh minh họa. 

Phôi thai vừa hình thành, cha mẹ đã có thể quan sát

(Kiến Thức) - Thay vì chờ nhiều tuần để siêu âm, một công nghệ mới giúp cha mẹ quan sát, ngắm nghía đứa con của mình ngay từ khi phôi thai vừa hình thành.  

Với các kỹ thuật truyền thống, cha mẹ chỉ có thể nhìn thấy phôi thai ở tuần 12 trở đi. Tuy nhiên, một công nghệ mới ra đời của Mỹ giúp các ông bố bà mẹ thụ tinh nhân tạo nhìn thấy con mình phát triển từ những mầm mống đầu tiên của sự sống.
Các bác sĩ sẽ ghi lại sự thụ tinh, quá trình phân chia tế bào, hình thành phôi thai... Điều này không những thỏa mãn trí tò mò và nhu cầu của nhiều phụ huynh, mà còn giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về quá trình thụ tinh ống nghiệm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới