Làm việc không nghỉ, chủ tiệm bánh mì bị phạt 3.000 euro

Một thợ làm bánh mì ở thị trấn Lusigny-sur-Barse, Pháp đã bị phạt 3.000 euro vì mở cửa tiệm tất cả các ngày trong tuần, không có ngày nghỉ nào.

CNN trích dẫn các phương tiện truyền thông Pháp đưa tin, Cedric Vaivre, chủ tiệm bánh ở thị trấn Lusigny-sur-Barse, tỉnh Aube, thuộc vùng Grand Est ở phía bắc miền trung nước Pháp, đã bị phạt 3.000 euro (hơn 84 triệu đồng) vì mở tiệm bán hàng suốt tuần không nghỉ.
Chuyện bắt đầu từ việc người Pháp rất coi trọng bánh mì. Họ ban hành các điều luật quy định về tên gọi của các loại bánh mì, cũng như thời điểm và thời gian các tiệm bánh được phép mở cửa. Ở Aube, các cửa tiệm bánh mì phải có ít nhất một ngày nghỉ trong tuần.
Làm việc liên tục không nghỉ ngơi, được xem là trái luật ở Pháp.
Làm việc liên tục không nghỉ ngơi, được xem là trái luật ở Pháp. 
Tuy nhiên, vì muốn tận dụng tối đa mùa hè bận rộn của năm 2017, Vaivre quyết định “trốn luật”, mở cửa bán hàng tất cả các ngày trong tuần.
Trả lời đài phát thanh Pháp RMC, ông Vaivre cho biết, không đồng ý với khoản tiền phạt, với lý do ông làm việc cả tuần bởi vì ông thích công việc của mình.
Suy nghĩ của ông Vaivre nhận được sự ủng hộ của những cư dân trong thị trấn. Họ đã đồng loạt ký vào lá đơn khiếu nại trực tuyến, yêu cầu thay đổi quy định về thời gian mở cửa của các tiệm bánh.
Đến nay, lá đơn đã thu hút hơn 2.000 chữ ký. Đây thực sự là con số ấn tượng vì vào năm 2014, dân số của Lusigny-sur-Barse chỉ vào khoảng 2.000 người.
Phản hồi lại khiếu nại, Frederic Amiot, chủ tịch hiệp hội các nhà làm bánh của Aube, nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng ông Vaivre muốn làm việc nhiều hơn trong mùa du lịch, nhưng luật này áp dụng cho tất cả các cửa tiệm”.
Người Pháp rõ ràng rất coi trọng việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Từ năm 2000, người lao động Pháp chỉ làm việc tối đa 35 tiếng/tuần, trừ một số ngành ngoại lệ. Vào tháng 1/2017, Pháp thông qua đạo luật cho phép người lao động từ chối những email, điện thoại về công việc ngoài giờ hành chính.

Bầu cử tổng thống Nga 2018: Cử tri bỏ Siberia phiếu sớm

Ngày 18/3, cử tri Nga sẽ chính thức bỏ lá phiếu bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy vậy có một bộ tộc ở Bắc Siberia được bỏ phiếu sớm.

Những người du mục thuộc bộ tộc Nenets định cư ở khu vực Bắc Siberia sinh sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc. Từ cuối tháng 2, 282 thành viên của bộ tộc này cùng một số công nhân dầu mỏ làm việc trong khu vực đã được bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga 2018 sớm hơn so với người dân ở những khu vực khác.
Những người du mục thuộc bộ tộc Nenets định cư ở khu vực Bắc Siberia sinh sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc. Từ cuối tháng 2, 282 thành viên của bộ tộc này cùng một số công nhân dầu mỏ làm việc trong khu vực đã được bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga 2018 sớm hơn so với người dân ở những khu vực khác.

Philippines: Máy bay rơi vào nhà dân khiến nhiều người thiệt mạng

Nhà chức trách Philippines cho biết ngày 17/3, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống một ngôi nhà ở phía Bắc thủ đô Manila, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Người phát ngôn Cục Hàng không dân dụng Philippines (CAAP) Eric Apolonio cho hay chiếc máy bay 2 động cơ Piper 23 Apache, do hãng hàng không Lite Air Express điều hành, đã rơi khi vừa cất cánh từ một sân bay gần đó. Chiếc máy bay chở 5-6 người, trong đó có 2 phi công, đã gặp nạn khi đang trên đường tới thành phố Laoag, phía Tây Bắc đảo Luzon.
 
Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát John Bulalacao xác nhận máy bay đã rơi vào một nhà của một phụ nữ 80 tuổi. Vụ việc đã khiến ngôi nhà bốc cháy và máy bay bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài toàn bộ những người trên máy bay, vụ tai nạn rơi máy bay cũng khiến 3 trẻ em và 2 phụ nữ trong ngôi nhà thiệt mạng.

EU hoãn gia hạn các biện pháp trừng phạt công dân Nga

EU đã hoãn gia hạn lệnh trừng pháp trừng phạt các cá nhân và công ty Nga do một số nước thành viên phản đối tự động gia hạn các biện pháp trừng phạt.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho biết, ngày 26/2, EU đã hoãn gia hạn lệnh trừng pháp trừng phạt các cá nhân và công ty Nga do một số nước thành viên phản đối tự động gia hạn các biện pháp trừng phạt.

Tháng 3/2014, EU đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt một số cá nhân và công ty Nga với cáo buộc hủy hoại toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine.
Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)
 Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)
"Danh sách đen” này liên tục được mở rộng đối với công dân Ukraine, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cũng như các chính trị gia Nga và công ty Nga. Đến này, có 150 cá nhân và 38 công ty của Nga nằm trong danh sách này.

Từ trước tới này, các biện pháp trừng phạt thường xuyên được gia hạn 6 tháng/lần. Tuần trước, Ủy ban đại diện thường trực các nước thành viên Liên minh châu Âu (COREPER) đã nhất trí kéo dài các biện pháp trừng phạt hết hiệu lực vào 15/3 tới và đề nghị tự động gia hạn, tuy nhiên đã vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên.

Theo ông Chizhov, để gia hạn các biện pháp trừng phạt EU cần phải triệu tập phiên họp cấp bộ trưởng, tuy nhiên nguyên nhân chính khiến tiến trình này bị kéo dài là do một số nước thành viên chưa hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới