Làm gì khi liên tục bị tình cũ của chồng quấy rối?
Hai người đã chia tay hơn 1 năm trước khi anh đến với tôi, nhưng tình cũ của chồng vẫn không chấp nhận sự thật đó…
Theo Đất Việt
Tôi kém chồng 4 tuổi, chúng tôi vừa cưới nhau được 5 tháng sau gần 1 năm tìm hiểu nhau. Trước khi yêu tôi, chồng yêu một người con gái khác kém anh 2 tuổi, họ yêu nhau khoảng 2 năm (anh nói với tôi như vậy). Trong thời gian yêu nhau, theo như chồng tôi kể, anh cũng đã đưa cô ấy về ra mắt gia đình, và anh cũng đã về nhà cô ấy chơi nhiều lần, ban đầu anh cũng xác định nghiêm túc, nhưng sau một thời gian yêu thấy tính khí hai người khác nhau nhiều quá nên anh chủ động chia tay.
Hai người đã chia tay hơn 1 năm trước khi anh đến với tôi, nhưng tình cũ của chồng vẫn không chấp nhận sự thật đó… (Ảnh minh họa)
Lần nào chia tay cô gái ấy cũng níu kéo, van xin, khóc lóc, nên chồng tôi lại mủi lòng quay lại, nhưng rồi không thể chịu được nữa anh đã dứt khoát chia tay và tìm hiểu tôi. Trong thời gian anh tìm hiểu tôi, cô gái ấy vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện thoại, rồi đến nơi ở của anh để chơi. Có lần gặp tôi ở đó, chị ta có thái độ khó chịu và có những lời lẽ xúc phạm đến anh, xúc phạm đến tôi và mối quan hệ của chúng tôi. Nghĩ chị ta cũng vì quá lụy tình nên tôi bỏ qua, tôi cũng tin chồng mình nên không để ý gì đến. Vì cũng nghĩ đơn giản, sau này chúng tôi cưới nhau chắc chị sẽ tự biết rút lui.
Nhưng ngay cả khi chúng tôi chuẩn bị cưới nhau, chị vẫn không buông tha. Nhiều lần chị còn điện thoại cho tôi, mới đầu là van xin tôi không yêu anh nữa để anh quay về với chị ấy, van xin không được chị quay sang chửi bới, cho rằng tôi cướp người yêu của chị. Hôm chúng tôi làm đám cưới, mặc dù không mời nhưng chị vẫn xuất hiện, khóc than trước đám cưới và có những câu nói không hay về vợ chồng tôi.
Bây giờ chúng tôi đã cưới nhau được 5 tháng, tôi đang mang bầu, chị ta vẫn liên tục nhắn tin vào số điện thoại của tôi, của chồng tôi, nói chồng tôi là đồ phản bội, ăn nằm với chị rồi thì “truất ngựa truy phong”. Chị còn nói tôi là loại phụ nữ không ra gì, đi cướp người yêu của chị, và đe dọa không để cho cuộc sống của chúng tôi được yên.
Thực tình mà nói, là phụ nữ, tôi cũng rất thương chị, không muốn chị gặp rắc rối, nên tôi đã nói với chị rất nhiều lần, tình yêu không thể gượng ép được, hết duyên thì chấp nhận chia tay. Tôi còn nói chồng nên gặp chị ta một lần để nói hết tâm sự, và hôm đó có mặt của tôi, hai người đã nói chuyện rất nhiều, chị cũng đã nói hết những ấm ức trong lòng, cứ tưởng xong là xong, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có hôm, một đêm chị nhắn cho tôi đến 50 cái tin nhắn và gọi nhỡ đến hàng chục cuộc điện thoại để chửi bới và đe dọa. Tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục như vậy. Không biết phải làm gì để chị buông tha cho chúng tôi.
Bữa sáng tiện lợi nhưng mất cân đối dinh dưỡng có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn mỡ máu. Lựa chọn thực phẩm hợp lý là cách bảo vệ tim mạch.
Nằm sấp, kê gối quá cao hoặc quá thấp, vặn cổ lệch với thân người có thể khiến vùng cổ khó chịu sau một đêm. Chọn tư thế ngủ đúng giúp hạn chế triệu chứng.
Việt Nam ghi dấu ấn quốc tế qua các nhà khoa học đạt thành tích cao, góp phần nâng cao môi trường giáo dục và thúc đẩy tư duy nghiên cứu của sinh viên.
Sau tai nạn giao thông, người phụ nữ 49 tuổi bị trật khớp gối, gần như không thể gấp chân sau 2 tháng. Phẫu thuật kéo dài 4,5 giờ giúp xử lý nhiều tổn thương.
Tự dùng thuốc tránh thai suốt 10 tháng, người phụ nữ 36 tuổi bị huyết khối tĩnh mạch sâu, biến chứng thuyên tắc phổi. Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần cấp cứu.
Ho khạc đờm hơn một tháng, kèm tức ngực và khó thở nhẹ khi gắng sức, người đàn ông 67 tuổi được phát hiện u tuyến ức trung thất trước, phải phẫu thuật nội soi.
Loãng xương có thể diễn tiến âm thầm nhiều năm. Bổ sung canxi đúng nhu cầu, kết hợp vitamin D và vận động phù hợp là những bước quan trọng để bảo vệ xương.
Đau ngực tăng khi ho, triệu chứng không thuyên giảm sau điều trị ban đầu, người đàn ông cao tuổi được phát hiện tràn dịch màng phổi phải chưa rõ nguyên nhân.
Một bé 33 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhuộm tóc tại nhà trẻ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cẩn trọng bảo quản hóa chất và xử trí đúng khi trẻ gặp sự cố.
Sau can thiệp bào thai, trải qua nhiều biến cố thai kỳ, em bé chào đời ở tuần 28 với cân nặng 1.200g, được chăm sóc gần 2 tháng trước khi xuất viện nặng 2.300g.
Không ho, không khó thở, nữ bệnh nhân 63 tuổi phát hiện tổn thương phổi khi khám định kỳ. Sau 3 năm theo dõi, nốt kính mờ tăng kích thước, nguy cơ ung thư phổi.
Sau tai nạn giao thông, người phụ nữ 49 tuổi bị trật khớp gối, gần như không thể gấp chân sau 2 tháng. Phẫu thuật kéo dài 4,5 giờ giúp xử lý nhiều tổn thương.
Tự dùng thuốc tránh thai suốt 10 tháng, người phụ nữ 36 tuổi bị huyết khối tĩnh mạch sâu, biến chứng thuyên tắc phổi. Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần cấp cứu.