Điểm mặt những loại phẫu thuật thẩm mỹ quái lạ

Google News

(Kiến Thức) - Các thủ tục phẫu thuật thẩm mỹ này không được nhiều người biết và thậm chí còn được coi là kinh dị. Cụ thể như các hình thức phẫu thuật thẩm mỹ sau:

1. Phẫu thuật giọng nói
Bạn có thể đã quen với các thuật ngữ như face lift hay eye lift trong phẫu thuật thẩm mỹ. Như hai loại phẫu thuật thẩm mỹ trên, phẫu thuật giọng nói (Voice Lift) là một phương pháp phẫu thuật để cải thiện âm thanh bằng cách loại bỏ các âm thanh khàn trong thanh quản của một người. Thông thường, thủ tục này được thực hiện cho các ca sĩ.
Tuy nhiên, khi cuộc sống phát triển, người dân bình thường cũng bắt đầu quan tâm nhiều đến việc làm sao có được một giọng nói hay. Trong một số trường hợp, cấy ghép dây thanh quản cũng được thực hiện qua một vết mổ ở cổ. Các bác sĩ cũng tiêm mỡ hoặc collagen vào dây thanh quản để khiến dây thanh quản trở nên tròn và linh hoạt hơn, có thể đem lại một giọng nói nghe có vẻ trẻ trung hơn.
2. Xăm màu mắt
 
Phương pháp thẩm mỹ này đã có lịch sử gần 2.000 năm tồn tại, tuy nhiên lại không trở nên thông dụng vì những hiệu ứng để lại trên cơ thể. Các bác sĩ phẫu thuật sẽ tiêm mực vào thủy tinh thể, màu mắt của khách hàng sẽ được thay đổi. Tuy vào thời điểm hiện tại, chúng ta có thể dùng kính áp tròng để thay đổi màu mắt, nếu ai không thích đeo kính áp tròng sẽ thử cách này.
3. Tạo bọng mắt dưới
Các cô gái tin rằng với phần bọng mắt thật to, gương mặt của họ sẽ trở nên dễ thương hơn hẳn.
 
Ở xứ sở kim chi, các cô gái tìm mọi thứ có thể để bọng mắt của mình trở nên càng to, càng đầy đặn càng tốt. Từ các thủ thuật từ make up đến mẹo sử dụng những miếng dính trong suốt để phần da dưới mắt nổi lên đều được phụ nữ Hàn tích cực áp dụng để đôi mắt của trở nên đáng yêu hơn. Thậm chí, nhiều người còn tìm đến các hình thức phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler với mong muốn sở hữu "aegyo sal" hay còn gọi là "mắt cười", "gương mặt đáng yêu". Đây là một xu hướng mới được rất nhiều các cô gái Hàn Quốc tin tưởng.
Trang web Weibo của Trung Quốc đã đăng tải hàng loạt bài viết về phương pháp để sở hữu đôi mắt cười này bằng hình thức phẫu thuật thẩm mỹ, bên cạnh đó nhiều chuyên gia làm đẹp cũng post lên Youtube những cách make up thú vị để bọng mắt nổi bật hơn, đầy đặn hơn.
3. Phẫu thuật thu nhỏ bàn chân
Thật khó để có một đôi chân nhỏ xinh vừa vặn với mọi loại giầy cùng cỡ mà không có những phần xương chân cọ xát với đôi giày, gây đau chân cho chủ nhân. Phẫu thuật thu nhỏ bàn chân có thể là một giải pháp. Trong thủ tục này, phần ngón chân út được cắt gọt bớt, gây ra tác dụng trông bàn chân nhỏ và đẹp hơn.
Phẫu thuật này được coi là loại phẫu thuật chân đau đớn nhất. Nhưng nhiều phụ nữ đã làm phẫu thuật đó để tối đa hóa việc sử dụng giày cao gót.
4. Phẫu thuật vành tai
Thủ tục này có thể được coi là phẫu thuật kỳ quái nhất. Đó là việc phẫu thuật cắt bớt một phần nhỏ vành tai phía trên, sau đó may hai điểm đầu và cuối của phần vành tai bị cắt lại với nhau. Kết quả là, phần trên của vành tai trông nhọn hơn.
4. Phẫu thuật cắt… lưỡi
Nếu chế độ ăn kiêng của bạn không thành công, có thể phẫu thuật cắt một phần lưỡi sẽ giúp bạn. Thủ tục phẫu thuật này là một cách khác để giảm cân và chỉ có thể được một nhóm các bác sĩ phẫu thuật ở Hoa Kỳ thực hiện.
 
Đó là, với một ít thuốc gây tê đầu lưỡi để may một miếng nhựa mỏng có kích thước bằng một con tem lên đầu lưỡi. Kết quả là, bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu và không muốn ăn thực phẩm đặc, và một chế độ ăn uống bằng các chất lỏng được thực hiện đến 30 ngày.
5. Căng đầu gối
Nâng đầu gối là thủ tục phẫu thuật phổ biến sau khi có tin đồn được diễn viên Demi Moore thực hiện. Mục đích là để cho vùng da xung quanh đầu gối vẫn căng. Phẫu thuật được thực hiện bằng cách loại bỏ da chùng trên xương bánh chè đầu gối.
Khi tuổi tác tăng lên, phần da quanh đầu gối sẽ chùng và chảy xuống đáng kể. Tác dụng phụ của phẫu thuật này là sự xuất hiện của sẹo và thời gian hồi phục vết thương cũng lâu.
6. Đóng dấu lên da
Đây có lẽ là phương pháp làm đẹp gây ra nhiều sự đau đớn về mặt thể xác nhất. Những thỏi sắt sẽ được nung ngóng rồi ấn lên da, vùng da đó sẽ bị phá hủy hoàn toàn đốt cháy các tế bào thần kinh cảm giác. Những vết thương như thế này có thời gian phục hồi lên tới 2 - 3 năm, sau đó các bác sĩ có thể tiêm nhiều loại mực vào vùng da đó.
Linh Chi

Bình luận(0)