Lai lịch gây sốc cỗ xe mang tên lửa “khủng” nhất Triều Tiên

(Kiến Thức) - Dù Triều Tiên cố tình thay đổi một số chi tiết trên xe phóng di động của tên lửa đạn đạo Hwasong 15 mới nhất của nước này, tuy vậy vẫn không thể giấu được lai lịch quốc gia hỗ trợ Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa.

Theo giới phân tích, tên lửa đạn đạo mạnh nhất Quân đội Triều Tiên hiện nay Hwasong-15 có tầm bắn lên tới 13.000km được đặt trên bệ phóng tự hành thiết kế dựa theo mẫu xe WS51200 do Trung Quốc sản xuất.
Trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (8/2/2018-8/2/1948), Bình Nhưỡng một lần nữa khiến thế giới "sốc nặng" khi trình làng hàng loạt mẫu tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn tới siêu vũ khí vượt đại châu.
 
Bên cạnh những cái tên đã khiến Mỹ - Hàn “choáng váng” năm 2017 như Hwasong 14, Pukguksong-2, lần đầu tiên Triều Tiên công khai mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất có sức mạnh “khủng khiếp” nhất – Hwasong 15 (hoặc còn gọi là KN-12).
Loại tên lửa này được cho là đã phóng thử nghiệm lần đầu tiên hôm 28/12/2017 ở vị trí cách Bình Nhưỡng 30km về phía Bắc.
Theo giới phân tích, tên lửa liên lục địa Hwasong 15 có tải trọng khoảng 1 tấn cho phép mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân đi xa đến 13.000km. Tức là đủ sức vươn tới mọi vị trí trên lãnh thổ Mỹ.
Điều đáng nói, Hwasong 15 được triển khai bằng phương tiện mang phóng tự hành (TEL) cho phép triển khai bắn từ bất cứ đâu, thay vì dùng bệ phóng mặt đất. Điều này gây khó khăn lớn cho hệ thống trinh sát, cảnh báo sớm của Mỹ-Hàn, thậm chí là cả Trung Quốc và Nga.
Một điều đặc biệt và gây choáng hơn nữa là phương tiện TEL này được cho là đặt trên mẫu xe có thể do Triều Tiên tự sản xuất hoàn toàn.
Giới phân tích cho rằng, TEL Hwasong 15 vốn được cải tiến từ mẫu xe vận tải siêu trường siêu trọng WS51200 do Trung Quốc sản xuất. Năm 2011, Triều Tiên nhập lô 8 xe loại này, sau đó một vài chiếc được cải tạo sử dụng làm TEL cho tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong 13 (tầm bắn 6.000km).
 
Hình dáng bệ phóng Hwasong 15 nhìn chung có nhiều nét tương đồng với TEL Hwasong 13, nhưng có thêm một cặp bánh nữa (cặp số 9, Hwasong 14 chỉ có 8 cặp bánh). Việc lắp thêm cặp bánh vào để tăng khả năng chịu tải lớn cho phép triển khai tên lửa hạng nặng xuyên lục địa.
Lưu ý, việc lắp thêm bánh sẽ thay đổi kết cấu của xe, kéo dài khung thân, khó mà cải tiến trên 8 chiếc xe đã qua sử dụng, chỉ có thể là sản xuất hoàn toàn mới trên cơ sở mẫu cũ.
Nếu đây là sự thực, đó hẳn là cái tin không vui cho Quân đội Mỹ - Hàn, khi mà nay Triều Tiên không chỉ làm chủ tên lửa mà tự làm được cả bệ phóng tự hành. Một thành phần quan trọng trong bất kỳ hệ thống vũ khí chiến lược nào, nó quyết định lớn tới sự thành công của một cuộc phóng tên lửa.
Mời độc giả xem video: Triều Tiên phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Hwasong 15 vào cuối năm 2017. (Nguồn The Telegraph)

Tên lửa Hwasong-15 giúp Triều Tiên đứng ngang hàng với Mỹ

(Kiến Thức) - Với tầm bắn ước tính 13.000km, tên lửa Hwasong-15 đã giúp Triều Tiên gia nhập hàng ngũ các cường quốc tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 10.000km.

Theo thông điệp được Bình Nhưỡng phát đi cho biết, mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 được nước này phóng thử vào rạng sáng 29/11 hoàn toàn có khả năng bay tới bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Mỹ kể cả thủ đô Washington D.C nằm ở bờ Đông nước Mỹ. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun.
Theo thông điệp được Bình Nhưỡng phát đi cho biết, mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 được nước này phóng thử vào rạng sáng 29/11 hoàn toàn có khả năng bay tới bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Mỹ kể cả thủ đô Washington D.C nằm ở bờ Đông nước Mỹ. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun.
Thông tin trên được phía Triều Tiên phát đi trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng của nước này ngay sau khi vụ thử tên lửa diễn ra. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun.
  Thông tin trên được phía Triều Tiên phát đi trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng của nước này ngay sau khi vụ thử tên lửa diễn ra. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun.

Bình Nhưỡng cũng khẳng định, cuộc thử nghiệm tên lửa Hwasong-15 của nước này đã thành công tốt đẹp và hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới an ninh hay nhắm tới bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Nói cách khác, như tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng mục tiêu cuối cùng của nước này chính là Mỹ. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun.
 Bình Nhưỡng cũng khẳng định, cuộc thử nghiệm tên lửa Hwasong-15 của nước này đã thành công tốt đẹp và hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới an ninh hay nhắm tới bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Nói cách khác, như tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng mục tiêu cuối cùng của nước này chính là Mỹ. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 29/11, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử lần đầu tiên tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của nước này. Tên lửa Triều Tiên đã thực hiện hành trình dài khoảng 950 km và với tới độ cao đạt được xấp xỉ 4.500 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun.
  Trước đó, vào rạng sáng ngày 29/11, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử lần đầu tiên tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của nước này. Tên lửa Triều Tiên đã thực hiện hành trình dài khoảng 950 km và với tới độ cao đạt được xấp xỉ 4.500 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun.

B-2 Spirit và 20 năm giúp nước Mỹ thống trị bầu trời

B-2 Spirit được triển khai hoạt động ở nước ngoài lần đầu vào năm 1998. 20 năm trôi qua nó vẫn là máy bay ném bom chiến lược tàng hình duy nhất trên thế giới.

Không quân Mỹ vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày triển khai hoạt động ở nước ngoài của máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit, một trong những vũ khí quan trọng và đắt giá nhất của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.
 Không quân Mỹ vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày triển khai hoạt động ở nước ngoài của máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit, một trong những vũ khí quan trọng và đắt giá nhất của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.

Nga khởi đóng tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M thứ 11

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu Gorky của Nga hôm 23/2 đã khởi đóng tàu hộ vệ tên lửa thứ 11 thuộc Đề án 21631 lớp Buyan-M. Đích thân Tư lệnh Hải quân Nga đã đặt tên cho con tàu này.

Theo Navy Recognition, hôm 23/2, nhà máy đóng tàu Gorky ở Zelenodolsk đã bắt tay vào việc đóng mới tàu hộ vệ tên lửa thứ 11 thuộc Đề án 21631 lớp Buyan-M. Nhà máy Gorky cho hay, Tư lệnh Hải quân Nga đã đặt tên cho tàu chiến này là Naro-Fominsk.
Lễ khởi công đóng tàu hộ vệ tên lửa 21631 thứ 11 mang tên Naro-Fominsk. Nguồn ảnh: Navy Recognition.
Lễ khởi công đóng tàu hộ vệ tên lửa 21631 thứ 11 mang tên Naro-Fominsk. Nguồn ảnh: Navy Recognition.

Đọc nhiều nhất

Tin mới