Lạ lùng quả đầu gà: xấu nhưng có thể nấu thành cơm

Tên sao thì hình dáng vậy, thứ quả này nhìn từ xa thật sự giống hệt như 1 chiếc đầu gà.

La lung qua dau ga: xau nhung co the nau thanh com

Quả đầu gà” còn được biết đến với tên gọi khác là “khiếm thực”. Đây là giống cây thủy sinh lớn thuộc họ hoa súng, trên thân có nhiều gai, phần búp quả thường có màu xanh lục pha lẫn màu đỏ. Chúng chủ yếu mọc ở phía nam Trung Quốc như tỉnh Giang Tây, vùng Giang Tô, An Huy, Hắc Long Giang, Quảng Đông, Quảng Tây… Chúng mọc tự nhiên mà không có sự can thiệp của phân bón hay thuốc trừ sâu. Hay nói cách khác, đây là 1 nguyên liệu “sạch” trong tự nhiên.

La lung qua dau ga: xau nhung co the nau thanh com-Hinh-2

Tại Trung Quốc, “quả đầu gà” thường cho thu hoạch vào thời điểm Trung Thu. Người ta sẽ hái “quả” và đem bán ngoài chợ với giá 24 NDT (81.400 đồng)/kg.

La lung qua dau ga: xau nhung co the nau thanh com-Hinh-3

“Quả” sau khi hái sẽ được lột bỏ lớp vỏ xấu xí bên ngoài. Phần nhân bên trong là những hạt nhỏ cỡ bằng hạt lựu, màu xanh lục. Chỉ cần lột thêm lớp vỏ của những hạt nhỏ này là sẽ thu được “gạo đầu gà”.

La lung qua dau ga: xau nhung co the nau thanh com-Hinh-4

“Gạo đầu gà” có thể nấu lên như gạo thông thường. Ngoài ra, hạt còn có thể chế thành thuốc. “Quả đầu gà” 1 năm chỉ cho thu hoạch từ 1-2 lần vào khoảng trung tuần và hạ tuần tháng 9. Tuy nhiên do “quả” có nhiều gai nên việc hái rất khó khăn.

Trong “gạo đầu gà” chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho, sắt, chất xơ thô, bột đường, chất béo, chất đạm… nhưng hạt “gạo” lại khá cứng. Vì vậy, loại “gạo” này không phù hợp với những người mắc chứng táo bón, đồng thời không nên sử dụng như lương thực chính hàng ngày. Khi ăn “gạo đầu gà” (cả ăn sống và ăn chín), tuyệt đối không nên ăn quá nhiều để tránh tình trạng khó tiêu hóa.

Loại quả từng mọc hoang, “phanh ruột” khi chín, nay bán tiền triệu/thùng

Điều kỳ lạ là khi chín chúng sẽ tự nứt vỏ ra không giống như những loại trái cây khác.

Loai qua tung moc hoang, “phanh ruot” khi chin, nay ban tien trieu/thung
 Akebi từng là cây mọc hoang ở vùng Tohoku, Bắc đảo Honshu, Nhật Bản.

Giá 120.000đ/kg, quả rừng lạ từ Điện Biên về Hà Thành vẫn cháy hàng

Một loại quả rừng quen thuộc ở Điện Biên nhưng còn khá mới lạ với người dân Hà thành. Thế nên, loại quả rừng đặc sản này đang được người săn mua về ăn với giá lên tới 100.000-120.000 đồng/kg.

Gần 4h chiều nhận được một túi quả lạ màu đen cùng cú điện thoại của con gái với nội dung dặn tách vỏ loại quả này ra lấy nhân để tối nấu với canh sườn, bà Đinh Thị Hoàng Lan (Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội) đem ra rổ trong bếp cùng chiếc búa nhỏ ra ngồi đập từng quả lấy hạt.

Trồng quả lạ lẫm với người Việt, thu hơn nửa tỷ đồng mỗi năm

Sau nhiều năm đi làm thuê ở ngoài, anh Lâm quyết định về quê trồng nhót tây, thu nhập trăm triệu mỗi năm.

Anh Lâm, quê ở làng Jieliao, Trung Quốc chia sẻ rằng trước đây anh làm việc ở bên ngoài, anh bạn công nhân ở cùng ký túc xá với anh có sức khỏe không tốt, thường xuyên phải uống thuốc vì vậy sức đề kháng ngày một yếu đi. Vì vậy, anh Lâm thường thấy anh bạn đó mua nhót tây về ăn và nói rằng nó giúp giảm ho, lợi phổi, giá cả là 25 nhân dân tệ nửa cân (khoảng 86 nghìn đồng). Nhận thấy giá trị kinh tế của nhót tây khá cao, đồng thời nhìn thấy được triển vọng trong việc trồng nhót tây, anh Lâm đã xin nghỉ việc để về quê trồng loại cây ăn quả này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới