Kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu 'có tâm, có tầm' cho nhiệm kỳ mới

“Mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin và quyền làm chủ của mình cho những người đại diện”, bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chia sẻ về những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu sẽ được cử tri lựa chọn.

NHIỀU ĐIỂM MỚI, NỔI BẬT LÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ RÚT NGẮN THỜI GIAN TỔ CHỨC

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, điểm khác biệt đáng chú ý của cuộc bầu cử lần này là thời gian tổ chức được rút ngắn hơn 2 tháng so với các kỳ trước. Tuy nhiên, toàn bộ quy trình, thủ tục bầu cử – đặc biệt là 3 vòng hiệp thương và các yêu cầu chặt chẽ về công tác nhân sự vẫn được giữ nguyên theo quy định.

Thậm chí, một số khâu còn được hướng dẫn chặt chẽ hơn nhằm sàng lọc, lựa chọn các ứng cử viên bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng.

202603151725046508-z7623060968726-9c33605d7dc1ba03d952c34b50492693.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Một điểm mới nổi bật khác là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử. Việc lập thẻ cử tri, tiếp nhận hồ sơ ứng cử cũng như cập nhật, tổng hợp số liệu đều được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn.

“Ngay từ việc lập thẻ cử tri đến việc gửi hồ sơ ứng cử bằng hình thức điện tử đều rất thuận tiện. Việc cập nhật số liệu nhanh chóng là hiệu quả rõ rệt của quá trình chuyển đổi số”, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

KỲ VỌNG LỰA CHỌN ĐƯỢC NHỮNG ĐẠI BIỂU CHẤT LƯỢNG CAO

Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng, vì vậy công tác chuẩn bị nhân sự đã có sự gắn kết chặt chẽ với quá trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, quá trình chuẩn bị này vừa bảo đảm cơ cấu, thành phần đại diện cho các giai tầng trong xã hội, vừa đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ ứng cử viên.

“Chúng tôi kỳ vọng rất lớn vào kết quả của cuộc bầu cử lần này, qua đó lựa chọn được những đại biểu có chất lượng cao hơn, tốt hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, bà Thanh nhấn mạnh.

230716171859828435.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (1946).

Sự kiện lịch sử năm 1946 đã khẳng định bản chất của Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là những người được nhân dân ủy quyền, thay mặt cử tri quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

“Mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin và quyền làm chủ của mình cho những người đại diện”, bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định.

Theo bà, vì vậy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị, pháp lý, dân chủ rộng lớn nhất của đất nước, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XVI SẼ BẦU, PHÊ CHUẨN LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT

Về công việc sau ngày bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương đánh giá, tổng hợp và công bố kết quả bầu cử.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, việc tổng hợp dữ liệu được thực hiện nhanh hơn so với trước đây. Dự kiến kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 22/3/2026, chậm nhất trước ngày 25/3/2026.

Sau khi công bố kết quả, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ xác nhận tư cách các đại biểu trúng cử, đồng thời tiến hành tổng kết cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch dự kiến, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4/2026. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành các nội dung quan trọng về công tác nhân sự, bao gồm bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, bộ máy Chính phủ... theo thẩm quyền.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử tại Hà Nội. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Tỷ lệ cử tri Hải Phòng bỏ phiếu bầu cử đạt 99,85%

Hải Phòng có gần 3,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,85%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin Nhân dân với sự kiện chính trị quan trọng đất nước.

Báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại thành phố Hải Phòng, tính đến thời điểm 22h ngày 15/3/2026, tổng số cử tri toàn thành phố là 3.086.564 người. Trong đó, 3.082.079 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,85%.

88888.jpg
Cử tri cao tuổi ở Hải Phòng tham gia bỏ phiếu trong không khí trang trọng của Ngày hội non sông.

Cao Bằng là địa phương có cử tri cao tuổi nhất đi bầu cử

Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Theo thông cáo báo chí mới nhất từ Trung tâm báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15/3/2026, tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%).

Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về cuộc bầu cử tại Việt Nam

Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn mới.

Theo bài viết của hãng thông tấn quốc gia Malaysia - BERNAMA, cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống chính sách phục vụ các mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới