Sáng 22/5, đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu nhậm chức, trong đó mang nhiều thông điệp quan trọng.
Ngày 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người duy nhất được trung ương đề cử.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác lập pháp là nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 7, chiếm gần 2/3 thời gian với 24 dự án luật, dự thảo nghị quyết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4 (Quốc hội khóa XV) để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 5/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Hôm nay 2/4, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi sáng, chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ biểu quyết để kết quả.
(Kiến Thức) - Chiều 23/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Theo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, 99,79% số đại biểu đã thống nhất bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(Kiến Thức) - Chiều 23/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Theo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, 99,79% số đại biểu đã thống nhất bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(Kiến Thức) - Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay (23/10), ngay sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân.
(Kiến Thức) - Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay (23/10), ngay sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân.