Kịp thời cứu sống nam thanh niên bị chấn thương tim

Chấn thương tim là tổn thương nguy hiểm, người bệnh chỉ có thể cứu sống nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện báo động đỏ, phẫu thuật tối cấp cứu để giành sự sống cho bệnh nhân chấn thương tim nguy kịch.

Theo đó, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh nam, 32 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở, mạch nhanh sau chấn thương. Kết quả siêu âm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy tụ máu màng ngoài tim lượng nhiều, dấu hiệu chèn ép tim cấp.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện. Các bác sĩ thuộc chuyên khoa Phẫu thuật tim mạch – lồng ngực, Gây mê hồi sức… nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật tối cấp cứu, song song với việc liên hệ phòng mổ, dự trù máu. Chỉ sau 30 phút từ khi nhập viện, người bệnh đã được chuyển thẳng đến phòng phẫu thuật.

chan-thuong-tim.jpg
Ê - kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, với những ca chấn thương tim, “thời gian là vàng”, quyết định trực tiếp đến cơ hội sống của người bệnh.

Kíp phẫu thuật đã tiến hành mở ngực kiểm tra, thấy đụng dập rách màng tim, rách thất trái. Các bác sĩ lấy toàn bộ số máu đông vị trí màng ngoài tim, xử trí làm sạch và khâu phục hồi vùng cơ tim bị rách, kiểm soát hoàn toàn điểm chảy máu. Nhờ xử trí khẩn trương, hoạt động tim được giải phóng, huyết động ổn định.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo. Hiện tại sức khỏe người bệnh ổn định và đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật - Can thiệp Tim mạch và Lồng ngực.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, chấn thương tim là tổn thương nguy hiểm, người bệnh chỉ có thể cứu sống nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời.

“Phẫu thuật xử trí các tổn thương tim, đặc biệt trong tình huống chấn thương tim, vết thương tim, là kỹ thuật cao, đòi hỏi ê-kíp có chuyên môn sâu, phối hợp đa chuyên khoa và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Đây cũng là một trong những kỹ thuật chuyên sâu mà bệnh viện đã và đang làm chủ hoàn toàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý tim mạch nguy hiểm, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh”, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết.

Khó thở, lồng ngực bị bóp nghẹt cần thận tràn dịch màng tim nguy kịch

Người bệnh thường biểu hiện triệu chứng khó thở, khó nuốt, ho, đau tức vùng ngực nhưng đôi khi bệnh kéo dài với triệu chứng không rõ ràng.

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê - Phú Thọ vừa cấp cứu lấy ra 500ml dịch máu không đông cho bệnh nhân bị ung thư phổi cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt do tràn dịch màng tim

Dịch tràn màng chèn ép tim

Giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông

Bệnh nhân 21 tuổi ở Khánh Hoà bị vỡ tim, đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cứu sống.

Mới đây, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân N.Th.H.T (21 tuổi, trú xã Diên Khánh) trong tình trạng hôn mê, da niêm mạc nhợt, vùng trước ngực sưng nề. Siêu âm tại giường phát hiện tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều, bề dày dịch tới 30 mm, có hồi âm, nguy cơ chèn ép tim cấp tính.

Chẩn đoán ban đầu: Choáng, hôn mê, chèn ép tim cấp, vỡ tim, đa chấn thương do tai nạn giao thông. TÌnh trạng bệnh nhân hết sức nguy kịch.

Phối hợp liên viện giành sự sống cho bệnh nhân vết thương thấu tim nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu kịp thời, phối hợp liên viện giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vết thương thấu tim nguy kịch.

Vết thương thấu tim, tràn máu trung thất

Vào lúc 19h43 ngày 15/9/2025, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân S.V.T. (33 tuổi, Mông Dương - Quảng Ninh) được nhân viên y tế Công ty Than Mông Dương chuyển đến trong tình trạng chảy máu nhiều vùng ngực trái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới