Hội chẩn liên chuyên khoa xử trí hai trường hợp thai nhi tim bẩm sinh

Hoạt động hội chẩn liên chuyên khoa góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Nhằm nâng cao chất lượng sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và định hướng can thiệp sau sinh các dị tật bẩm sinh tại bệnh viện, Trung tâm Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa tổ chức buổi hội chẩn liên chuyên khoa nhằm đánh giá và đưa ra hướng xử trí cho hai sản phụ có thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp.

Buổi hội chẩn tập trung phân tích chuyên sâu, lựa chọn phương án điều trị tối ưu và an toàn nhất cho mẹ và bé.

Tham dự hội chẩn có BSCKII. Trần Anh Tú, Trưởng Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh; BSCKII Nguyễn Văn Nam, Trưởng khoa Tim Mạch; BSCKII Lê Trọng Thông, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cùng các bác sĩ thuộc lĩnh vực chẩn đoán trước sinh, di truyền, nội tim mạch, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch.

bat-thuong-tim-2.jpg
Các bác sĩ tham gia hội chẩn 2 ca bệnh dị tật tim bất thường của thai nhi - Ảnh BVCC

Các thành viên tham gia hội chẩn đã phân tích chi tiết hai ca bệnh:

Trường hợp 1: Sản phụ N.T.S (24 tuổi, trú tại huyện Con Cuông, Nghệ An), thai 36 tuần, theo dõi hẹp eo động mạch chủ – nang dưới nội mạc tủy hai bên – động mạch dưới đòn phải lạc chỗ.

Trường hợp 2: Sản phụ N.T.N (35 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, Nghệ An), thai 37 tuần, con lần 4, với chẩn đoán không lỗ van động mạch phổi – thông liên thất (PA-VSD Type IV) – tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái – cung động mạch chủ quay phải.

bat-thuong-tim-1.jpg
Hội chẩn trực tiếp trên siêu âm cho sản phụ - Ảnh BVCC

Trong quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã thảo luận chuyên sâu về hướng tiếp cận đối với từng thai kỳ, đánh giá xét nghiệm, nguy cơ và chỉ định can thiệp phù hợp. Từng phương án được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ, tối ưu tiên lượng cho trẻ sau sinh.

Các bác sĩ thống nhất tư vấn sản phụ N.T.S phương án tiếp tục theo dõi và dự kiến sinh tại bệnh viện. Đối với sản phụ N.T.N được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu do tình trạng tim bẩm sinh của thai nhi có mức độ phức tạp cao.

Với quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm”, tập thể bác sĩ không chỉ bàn luận các vấn đề chuyên môn mà còn cân nhắc yếu tố nhân văn, nhằm mang đến phương án điều trị phù hợp, mang tới cơ hội làm cha mẹ trọn vẹn cho các gia đình.

Hoạt động hội chẩn liên chuyên khoa, duy trì định kỳ tại bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Sàng lọc trước sinh, hội chẩn liên viện cứu thai nhi dị tật tim phức tạp

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kết hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương xử lý ca bệnh tim phức tạp, nâng cao chất lượng chăm sóc thai kỳ và trẻ sơ sinh.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kích hoạt quy trình hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi Trung ương xử trí thành công ca sản phụ có thai nhi dị tật tim phức tạp.

Thai nhi phát hiện nhiều bất thường tim bẩm sinh hiếm gặp

Trẻ 17 tuổi mới phát hiện rò khe mang do dị tật bẩm sinh

Đừng bao giờ coi nhẹ những bất thường trên cơ thể – đặc biệt là ở vùng cổ, nơi tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng.

Một ca bệnh hiếm gặp đã được xử trí thành công tại Trung tâm Y tế Quảng Yên, góp phần cảnh tỉnh cộng đồng về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời các dị tật bẩm sinh.

Vừa qua, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quảng Yên đã thực hiện ca bóc tách u nang cổ nghi rò khe mang – một loại dị tật bẩm sinh hiếm gặp, thường không được nhận biết cho đến khi gây biến chứng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới