Cứu sống bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt gây sốc phản vệ độ II

Một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ cấp cứu kịp thời, cảnh báo không tự ý xử lý tại nhà khi gặp phản ứng phản vệ.

Bệnh nhân N.V.H. (sinh năm 1975) bị ong mặt quỷ đốt, vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt (Tuyên Quang) trong tình trạng khó thở, da lạnh nổi vân tím, tức ngực, rét run, nhiều nốt ong đốt ở vùng đầu, mặt, ngực, bụng và hai chân tay sau khi bị ong mặt quỷ tấn công.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị phản vệ độ II và lập tức xử trí cấp cứu theo phác đồ. Sau 30 phút, bệnh nhân ổn định; sau 4 ngày điều trị, sức khỏe hồi phục hoàn toàn và được ra viện.

Khi bị ong vò vẽ cắn cần sơ cứu ngay lập tức. Ảnh minh hoạ/Internet
Khi bị ong vò vẽ cắn cần sơ cứu ngay lập tức. Ảnh minh hoạ/Internet

Sốc phản vệ do ong đốt có thể diễn tiến cực nhanh, chỉ trong vài phút đã có thể đe dọa tính mạng. Khi bị ong đốt, tuyệt đối không tự ý đắp thuốc hay sử dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng; cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất và theo dõi các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, tụt huyết áp.

Ảnh Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt

Các bác sĩ khuyến cáo, các loài ong dữ, đặc biệt là ong vò vẽ, có thể gây sốc phản vệ rất nhanh với biểu hiện như khó thở, nổi mề đay lan rộng, buồn nôn, chóng mặt hoặc tụt huyết áp. Người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

Ong mặt quỷ (hay ong vò vẽ, tên khoa học Vespa velutina hoặc Vespa affinis) là một loài ong bản địa Đông Nam Á, nổi tiếng với thân hình lớn, có dải màu đen xen vàng, đầu rộng, bụng thon dài và đặc biệt là nọc độc cực mạnh, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, có thể đốt nhiều lần và được ví như "sát thủ ong mật" vì chuyên săn bắt ong mật.

Ong mặt quỷ là một trong những loài ong độc nhất trên thế giới. Nọc độc của chúng không chỉ gây tổn thương da mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của con người.

Nếu gặp phải tình huống bị ong mặt quỷ đốt, bạn cần chú ý một số vấn đề sau:

Khi bị tấn công, bạn cần phải bảo vệ phần mặt, đầu và nhanh chóng di chuyển ra khỏi địa bàn của ong, có thể nhảy xuống khu vực nước nhiều hoặc vào nhà, rủ màn và đóng chặt cửa. Tuyệt đối không được dùng nhánh cây, quần áo để xua đuổi vì nếu chúng ta tấn công mạnh sẽ kích thích tính hung hăng của ong, chúng sẽ bu lại và tấn công dữ dội hơn.

Cần tiến hành sơ cứu kịp thời trước khi đưa đến bệnh viện để tránh nguy cơ lan độc và nguy hiểm đến tính mạng. Các bước cần tiến hành khi sơ cứu cho nạn nhân bao gồm:

Trước hết, đặt nạn nhân nằm yên, hạn chế cử động để tránh sự lan truyền của độc tố. Sau đó, dùng kìm lấy ngòi chích của ong ra. Không được dùng tay nặn ngòi vì làm thế chỉ khiến độc thấm sâu và lan nhanh vào cơ thể.

Bệnh nhân 64 tuổi bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi tự ý tiêm thuốc tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân 64 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tự ý tiêm thuốc tại nhà.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, chóng mặt và tự tiêm thuốc không rõ loại. Ngay sau tiêm, người bệnh khó thở, tức ngực, tím tái, buồn nôn, lơ mơ.

Khi nhập viện, chỉ số sinh tồn rất thấp: huyết áp 69/40 mmHg, SpO2 78%. Các bác sĩ đã khẩn trương xử trí sốc phản vệ theo phác đồ, giúp bệnh nhân tỉnh táo trở lại, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị chuyên sâu.

Cô gái trẻ cấp cứu sau bữa cơm có ăn nhộng

Cô gái trẻ có tiền sử dị ứng hải sản, sau một bữa cơm với nhộng đã bị sốc phản vệ phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18/9, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc vừa tiếp nhận và điều trị cho người bệnh H.L (18 tuổi, trú tại Võ Miếu, Phú Thọ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, thở nhanh, môi và đầu chi tím tái, toàn thân nổi ban đỏ, mẩn ngứa. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng hải sản.

Khai thác tiền sử, người nhà cho biết trước khi nhập viện, chị L. đã ăn nhộng ong. Ngay sau khi tiếp nhận, kíp trực đã nhanh chóng tiến hành xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ chống sốc phản vệ của Bộ Y tế. Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và xuất viện sau 2 ngày điều trị và theo dõi.

Sốc phản vệ độ 2 sau khi ăn cơm với cá thu

Dị ứng không chừa ai, một bữa ăn quen thuộc cũng có thể trở thành hiểm họa sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

Ngày 23/7, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, Khoa Cấp cứu đã xử lý cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân nam 32 tuổi rơi vào tình trạng sốc phản vệ sau bữa cơm với món cá thu khô – một món ăn dân dã quen thuộc.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 5 tiếng trước khi nhập viện, anh có dùng bữa cơm với món cá thu khô. Khoảng 1 tiếng trước khi vào viện, anh bắt đầu cảm thấy khó thở, nóng bừng mặt, kèm đau bụng và đi ngoài phân lỏng một lần. Đáng chú ý là bệnh nhân không xuất hiện ban ngứa ngoài da – một biểu hiện thường thấy của dị ứng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới