Bức xúc những lần tài xế Grab coi thường khách hàng
(Kiến Thức) - Tài xế Grab chửi khách hàng là ngu, yêu cầu chào khi lên xe, thậm chí đe dọa, vung tay đánh khách hàng... là những lần tài xế Grab coi thường khách hàng.
Hồng Liên (Tổng hợp)
Tài xế Grab chửi khách hàng, yêu cầu chào khi lên xe
Ngày 14/6, trên Facebook lan truyền một đoạn video dài 2 phút 16 giây ghi lại đoạn đấu khẩu giữa một tài xế Grab và nữ khách hàng. Câu chuyện bắt đầu từ việc tài xế yêu cầu khách "lên xe mày chào tao, tao sẽ chào lại mày ngay...".
Tài xế này cho rằng chỉ biết khách đặt qua App, không biết mặt nên nhất thiết khách khi lên xe phải chào hỏi tài xế. Tuy nhiên, hành khách cho rằng chính tài xế Grab làm dịch vụ phải chào khách trước, chứ không phải là khách hàng.
Hình ảnh tài xế trong video. Ảnh chụp màn hình: Zing.
Tài xế Grab chửi khách vì lên xe không chào. Nguồn: Vietnam traffic.
Sau một hồi tranh cãi, hành khách yêu cầu dừng xe. Thế nhưng, tài xế vẫn tiếp tục chạy xe và mắng chửi hành khách. Hai bên cãi cọ. Kết thúc đoạn video, tài xế quay lại chỉ thẳng vào mặt hành khách nói: “Tao dạy mày, mày ngu lắm”.
Lái xe Grab đe dọa, vung tay đánh khách hàng
Đây không phải lần đầu tiên tài xế Grab có những hàng vi phi lý, coi thường khách hàng. Trước đó, theo ANTĐ, ngày 16/4, chị P.P.A (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đặt một chuyến xe ô tô Grab để đi cùng con gái 2 tuổi từ nhà. Khi lái xe tên T. (đi xe Hyundai i10 BKS 30E-393.**) nhận chuyến, người này lại đỗ ở làn đường bên kia, nên chị P.A đã đề nghị lái xe đón mình đúng làn, vì đang đi cùng con nhỏ và mang nhiều đồ.
Mặc dù đồng ý, người lái xe đi sang đón chị P.A nhưng lại đỗ ngược chiều, nên sau khi chị và con gái lên xe, người này tỏ ra khó chịu vì “phải chờ đợi khi xe đang đỗ ngược chiều”.
Chị P.A cho rằng đó không phải lỗi của mình, vì việc đỗ xe là quyết định của người cầm lái, dẫn tới hai bên không tìm được tiếng nói chung. Điều đáng nói là lái xe Grab yêu cầu chị và con gái phải xuống xe, không thực hiện chuyến đi.
Khi chị P.A và con gái vừa xuống, lái xe bị cho là đã lao ra mắng chửi, dùng tay 2 lần định tát người phụ nữ này, song may mắn nạn nhân đều tránh được và vội vã chạy sang đường cầu cứu mọi người. Sau đó, chị P.A cho biết, người lái xe vẫn không “buông tha”, mà tiếp tục đi loanh quanh tìm chị và gọi điện đe dọa…
Khách hàng Grab bày tỏ sự việc bức xúc, hoang mang khi bị lái xe Grab "dọa tấn công". Ảnh: ANTĐ.
Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chị P.A đã thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ Grab, và sau đó, phía Grab đã liên lạc lại với lời hứa hẹn “sẽ giải quyết”.
Tài xế Grab “đuổi” khách có con nhỏ xuống đường giữa trời mưa
Tương tự, vào tháng 1/2018, nickname facebook Nguyen Xuan Truong cũng bức xúc đăng dòng trạng thái kể lại sự việc tài xế Grab “đuổi” khách có con nhỏ xuống đường giữa trời mưa.
Theo nickname facebook Nguyen Xuan Truong, hai vợ chồng anh cho bé 4 tháng tuổi đi tiêm tại 70 Nguyễn Chí Thanh. Khi tài xế Grab Ngô Văn Kiệt chở gia đình anh đến đoạn hồ Ngọc Khánh - Nguyễn Chí Thanh thì bắt đầu tắc đường.
Đi thêm một đoạn thì tài xế Việt đã mở kính tắt, điều hòa. Vợ chồng anh Nguyen Xuan Truong đã đề nghị tài xế đóng kính xe và bật lại điều hòa, do con anh còn bé, không chịu được mùi khói xe. Tuy nhiên, tài xế Việt đã tỏ thái độ cáu gắt và kêu tắc đường bật điều hòa sẽ hỏng xe.
“Đi gần đến ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh, tài xế Việt đã bảo không chở nữa vì tắc đường và yêu cầu gia đình em xuống đi bộ trong khi con em nhỏ, trời thì mưa, quãng đường còn hơn 1 km. Gia đình em đã xin tài xế nhưng vẫn không được chấp thuận, còn tiếp tục có thái độ thách thức sẽ chở vợ chồng em lại điểm đón. Cuối cùng vợ chồng em đành ôm con nhỏ xuống đi bộ gần 1 km trong khi trời mưa, thực sự quá bức xúc về thái độ của tài xế.…”. nickname facebook Nguyen Xuan Truong viết.
Dòng trạng thái của nickname facebook Nguyen Xuan Truong trên trang mạng xã hội Otofun. Ảnh chụp màn hình: FB Otofun.
Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nickname facebook Nguyen Xuan Truong đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của dư luận. Nhiều người cho rằng, thái độ và cách hành xử của tài xế Grab trên là không tôn trọng khách hàng.
Không ít độc giả cho rằng, những sự việc này đã và đang khiến uy tín, hình ảnh của Grab xấu dần đi trong mắt người tiêu dùng, nhất là khi nhiều người vẫn đang mang nặng suy nghĩ Grab sẽ ngày càng độc quyền khi đối thủ nặng ký là Uber đã không còn.
Được biết, Grab đang bắt đầu đợt cải tiến chất lượng dịch vụ lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, Grab đang thực hiện chương trình “90 ngày nỗ lực hoàn thiện” với mục đích nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho cả tài xế và khách hàng.
Cùng một đoạn đường và thời điểm, cước Grab cao gấp 3 lần hãng khác; dùng cùng lúc 3 điện thoại gọi xe đều bị tài xế hủy cuốc là những phàn nàn của khách về Gab gần đây.
Sau khi Uber rút khỏi Việt Nam, theo điều tra sơ bộ của Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, thị phần kết hợp mà Grab sở hữu vượt ngưỡng 50%. Trong khi nhà chức trách điều tra chính thức thương vụ, khách hàng sử dụng dịch vụ của Grab liên tục tố hãng này tăng giá vô tội vạ, thậm chí đắt hơn gấp 3 lần bình thường và thời gian chờ xe rất dài.
Sáp nhập Uber với Grab có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh?
Thương vụ Grab mua Uber tại khu vực Đông Nam Á đang bị nhiều chuyên gia đặt vấn đề có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh.
Ngày 26/3, Grab Việt Nam chính thức phát đi thông báo cho biết hoàn tất thương vụ thâu tóm Uber tại khu vực Đông Nam Á. Theo thông báo này, Grab đã mua toàn bộ hoạt động kết nối di chuyển, giao nhận thức ăn của Uber tại thị trường Đông Nam Á, đồng thời tích hợp các hoạt động này vào nền tảng di chuyển và công nghệ tài chính của Grab.
Mua gọn Uber, Grab bị nhiều nước ĐNA xem xét dấu hiệu độc quyền
(Kiến Thức) - Không chỉ Việt Nam, nhiều nước Đông Nam Á khác như Singapore, Phillippines, Malaysia... đều bày tỏ lo ngại dấu hiệu độc quyền trong thương vụ Grab mua Uber.
Thương vụ Grab mua Uber tại khu vực Đông Nam Á khiến nhiều nước trong khu vực có những phản ứng nhằm xem xét dấu hiệu độc quyền.
Theo nguồn tin trên tờ Straitstimes, ngày 26/3, Uỷ ban quản lý cạnh tranh Singapore yêu cầu Grab, Uber gửi báo cáo, "làm rõ chi tiết" về thoả thuận mua lại giữa hai doanh nghiệp này.
Ngày 26/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
Công an phường Ngô Quyền, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra trên địa phận xã Ngọc Hồi (Hà Nội) tối 25/2 làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Sau khi lẻn vào nhà, Hồ Tất Tân Toàn đã đe dọa, khống chế bà Phạm Thị Mỵ cướp 1 đôi bông tai bằng vàng và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát.
Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.
Nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, chạy xe tốc độ cao “diễu hành” qua nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng, truy đuổi và chém người gây thương tích.
Công an phường Ngô Quyền, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Lào Cai xử lý sự cố gây nổ ở Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam (PP5) và công khai kết quả xử lý cho người dân.
Sau khi lẻn vào nhà, Hồ Tất Tân Toàn đã đe dọa, khống chế bà Phạm Thị Mỵ cướp 1 đôi bông tai bằng vàng và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát.
Ngày 26/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
Từ sáng sớm mùng 10 tháng Giêng, phố vàng Hà Tĩnh ken đặc người mua, xếp hàng chờ “lấy lộc” ngày Thần Tài, gửi gắm hy vọng một năm mới phát tài, phát đạt.
VKSND TP Hà Nội cho rằng mẹ con cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và bị can Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho 266/459 người bị hại.