Bệnh viện của ông Trầm Bê trong mùa dịch COVID-19 lỗ lãi thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Trong mùa dịch COVID-19, CTCP Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An vẫn đạt lợi nhuận sau thuế bằng với cùng kỳ 2019 là 18 tỷ đồng. 

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1/2020 của Triều An ghi nhận 128 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn kỳ này chiếm cao hơn với 99 tỷ đồng nên lãi gộp sụt giảm nhẹ về mức 29 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, Triều An lã ròng 18 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ năm trước. 

Benh vien cua ong Tram Be trong mua dich COVID-19 lo lai the nao?
 

Bệnh viện Triều An gắn liền với tên tuổi của gia đình nhà Trầm Bê. Hiện Triều An có vốn điều lệ 490 tỷ đồng, trong đó bà Dương Thị Đẹt nắm cao nhất với 38,27%, ông Trầm Bê 4,85%, con gái ông Trầm Bê là bà Trầm Thuyết Kiều (Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ) cũng năm 21,41% vốn, bà Viên Tú Anh 3,44%, ông Trần Ngọc Hen ri 4,08%... 

Ngoài ra, anh trai ông Trầm Bê là ông Trầm Sê cũng là Trưởng Ban kiểm soát Bệnh viện.

Như vậy là gia đình ông Trầm Bê đang sở hữu hơn 26% cổ phần tại Bệnh viện Triều An.

Năm 2019, Bệnh viện thu về gần 546 tỷ đồng doanh thu khám chữa bệnh, lợi nhuận gộp đạt 102 tỷ đồng. Lãi ròng cuối năm xấp xỉ so năm 2018 khi đạt hơn 50 tỷ đồng.

Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)