Kiểu người khẩu nghiệp nên tránh kết giao

Làm người, khuyên giải người khác vốn không sai, nhưng tuyệt đối không được vùi dập tâm trạng và cảm nhận của đối phương, bằng không sẽ chỉ làm các mối quan hệ rơi vào bế tắc mà thôi.

Kiểu người hay nói đạo lý

 Những người hay nói đạo lý cái tôi thường rất cao, luôn nghĩ là mình đúng, bản thân là số một, có quyền dạy đời, phán xét người khác. Thực tế, việc không ngừng thuyết giảng đạo lí, chính là một loại bóp chết cảm nhận của đối phương, nhằm thoả mãn hành vi của mình. Đặc điểm rõ nhất của kiểu người này chính là chưa nói hết một câu của mình đã chen vào lời người khác, khiến đối phương chỉ biết nuốt trở lại những lời muốn tâm sự vào trong bụng. Dù họ có ác ý hay không, người hay nói đạo lý cũng sẽ biến một buổi nói chuyện vui vẻ trở nên căng thẳng.

Điều đáng sợ nhất của người hay nói đạo lý chính là lúc nào họ cũng sẽ đưa ra lý do "vì muốn tốt cho người khác", ép người khác phải sống theo ý muốn của mình, giống như một dạng thao túng tinh thần.

Làm người, khuyên giải người khác vốn không sai, nhưng tuyệt đối không được vùi dập tâm trạng và cảm nhận của đối phương, bằng không sẽ chỉ làm các mối quan hệ rơi vào bế tắc mà thôi.

Một số kiểu người khác mà bạn không nên kết thân

 Kieu nguoi khau nghiep nen tranh ket giao

1. Một số người dường như không thể sống mà không săm soi người khác. Mục đích của họ chỉ là ngồi lê đôi mách để lấy thông tin và phát tán tin đồn khác thôi.

2. Làm bạn với những người hay than thở chỉ khiến bạn thêm bất hạnh vì họ có "siêu năng lực" rút cạn năng lượng từ người khác. 

3. Một số người thích tìm sai sót trong mọi thứ. Những lời phê bình vô căn cứ đó khiến bạn mất tự tin chứ không giúp ích gì.

4. Kết giao với những người thích kiểm soát là một trải nghiệm không dễ dàng. Sự kiểm soát đó khiến bạn dần mất tự tin, không còn không gian để tự đưa ra quyết định và thể hiện cá tính.

5. Những người hay hoài nghi người khác khiến những người xung quanh cảm thấy bất lực, mất phương hướng.

Hàng ngày niệm Phật nhưng vẫn khẩu nghiệp ắt kiếp sau chuốc họa

Phước đức dù cực khổ cực bao năm tạo dựng, nhưng miệng tạo ra khẩu nghiệp, nói lời tà ngôn, đả kích,... Cuối cùng, tất cả cũng tiêu tán thành tro bụi mà thôi.

Tại sao hằng ngày niệm Phật nhưng kiếp sau lại thành heo?

Cách tránh khẩu nghiệp, gánh hậu quả khôn lường

Khẩu nghiệp rất xấu, gây nên những hậu quả lớn, mang khổ đau tới cho mọi người, họ phải trải nghiệp, thật đáng thương.

Từ xưa các cụ có câu gieo Nhân phải gạt Quả, Nhân thế nào thì Quả thế ấy, gieo hạt cam thì được quả cam thơm ngọt, gieo hạt chanh thì quả chanh chua. Do đó ai cũng nên tránh khẩu nghiệp.

Đời người quan trọng nhất là nụ cười, bởi nó có thể làm bừng sáng một ngày đen tối nhất

Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười.

Cuộc đời này quý giá nhất là gì? Nhiều người vẫn cho rằng đó chính là tiền bạc, là công thành danh toại...

Nhưng sự thật thì cuộc đời này chỉ có nụ cười mới là điều quý giá nhất. Có được nụ cười chính là lúc ta hạnh phúc nhất, tiền nhiều mà lúc nào đau khổ, gia đình ly tán, bàn bè xa lánh thì liệu có được xem là hạnh phúc hay không?.

Đọc nhiều nhất

Tin mới