Không quân Mỹ ra mắt tên lửa hạt nhân thế hệ mới

Không quân Mỹ vừa qua đã chính thức cho ra mắt hệ thống tên lửa hạt nhân đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất của mình, mẫu LGM-35A Sentinel.

Tên lửa Sentinel sẽ kế nhiệm hệ thống tên lửa 50 năm tuổi Minuteman III từ năm 2029, và là một nâng cấp tốn kém - ở mức 100 tỷ USD – cho một hệ thống ICBM. Máy bay thả bom nguyên tử như B-52 Stratofortress và máy bay B-21 Raider cũng như tàu ngầm có thể sử dụng vũ khí nguyên tử sẽ tạo thành bộ ba nguyên tử của nước này.

Khong quan My ra mat ten lua hat nhan the he moi
 

Hệ thống LGM-30G Minuteman III được ra mắt lần đầu năm 1970. Hiện đang có khoảng 400 tên lửa Minuteman III sẵn sàng trong các silo vững chắc, được thiết kế nhằm chống lại mọi cuộc tấn công, trong các căn cứ Không quân trải dài cả nước.

Hệ thống tên lửa hạt nhân sẽ cần hai người trực 24/7 trong buồng điều khiển dưới lòng đất, nối trực tiếp tới các silo bằng dây cáp chịu lực và có đường dây liên lạc trực tiếp tới Tổng thống Mỹ và các thư ký quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoản đầu tư 100 tỷ USD này là cần thiết để hiện đại hóa tên lửa ICBM nước này, với mục đích răn đe các thế lực khác như Trung Quốc và Nga. Bộ Quốc phòng cũng cho biết việc ra mắt hệ thống tên lửa mới sẽ tiết kiệm khoảng 38 tỷ USD so với việc tiếp tục bảo dưỡng hệ thống Minuteman III tới năm 2027.

Không quân Mỹ cho biết, hệ thống LGM-35A Sentinel sử dụng cấu trúc mô-đun, cho phép dễ dàng nâng cấp nhằm chống lại các mối đe dọa cũng đang ngày càng phát triển, và sẽ dễ bảo dưỡng so với hệ thống Minuteman III. Điều này sẽ tiết kiệm ngân sách và cho phép hệ thống Sentinel tiếp tục được sử dụng tới những năm 2070.

Hệ thống Sentinel sẽ được tiếp tục đặt tại các Căn cứ Không quân hiện tại. Hệ thống Sentinel cũng sẽ giúp hiện đại hóa các cơ sở này, từ việc nâng cấp các silo Minuteman già cỗi tới các trung tâm điều khiển và hệ thống bay cũng như hệ thống điều khiển và chỉ huy.

Chỉ huy Tiểu đoàn Azov phá vây không thành, còn “cá lớn” tại Mariupol

Chỉ huy Tiểu đoàn Azov phá vây không thành, trực thăng Ukraine lại bị bắn rơi, lính Ukraine tại Mariupol thú nhận: Vẫn còn nhiều “cá lớn” trong vòng vây.

Chi huy Tieu doan Azov pha vay khong thanh, con “ca lon” tai Mariupol

Hiện dư luận đang chú ý đến việc Quân đội Nga quyết tâm giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol trên bờ biển Azov; đây là trận đánh then chốt, quyết định tương lai của cuộc chiến và hiện tại nó đã đi đến giai đoạn cuối cùng.

Tổng thống Putin nêu yếu tố quyết định kế hoạch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước báo giới rằng kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine được xác định bởi cường độ của các hành động thù địch.

Tong thong Putin neu yeu to quyet dinh ke hoach quan su o Ukraine

Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputniks

Theo hãng tin RT, trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Belarus Alexander Lukashenko diễn ra ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích, thời điểm diễn ra cuộc tấn công quân sự ở Ukraine được xác định bởi cường độ các hành động thù địch và Nga sẽ hành động theo kế hoạch của mình.

Tổng thống Putin nói: "Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi: Liệu chúng ta có thể nhanh lên không? Chúng ta có thể. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào cường độ các hành động thù địch và vấn đề này liên quan trực tiếp tới thương vong... Nhiệm vụ của chúng tôi là đạt được những mục tiêu đề ra trong khi giảm thiểu các tổn thất. Chúng tôi sẽ hành động nhịp nhàng, bình tĩnh, đúng theo kế hoạch mà Bộ tổng tham mưu đề ra lúc đầu".

Nhà lãnh đạo này nhắc lại rằng các hành động của Nga ở một số khu vực của Ukraine chỉ nhằm mục đích hạn chế lực lượng của đối phương và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa để phá hủy cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine, từ đó "tạo điều kiện cho các hoạt động tích cực hơn ở Donbass".

Trong khi cảm ơn các binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine vì "sự phục vụ anh dũng của họ cho quê hương" và để bảo vệ lợi ích của Nga, Tổng thống Putin tuyên bố: "một cuộc đối đầu với những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tân phát xít ở Ukraine" là không thể tránh khỏi và đó chỉ là vấn đề thời gian.

"Họ đã chuẩn bị và chờ tới đúng thời điểm. Và, như tôi đã nói, chúng tôi sẽ không để họ làm như vậy. Đó là logic hành động của chúng tôi", Tổng thống Nga giải thích và cho biết thêm, ông đã thấy các binh sĩ Ukraine đeo các miếng vá SS Galicia (một bộ phận của Đức Quốc xã từng tiến hành các vụ sát hại dân thường của Nga, Ukraine, Ba Lan và người Do Thái thời Thế chiến 2) ở Donbass, và điều này càng chứng tỏ rằng "thời điểm triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine là chính xác".

Ông Putin cũng nhắc lại những gì đã nói trong thông điệp đầu tiên được phát đi vào sáng 24/2 - thời điểm Nga tấn công Ukraine: "Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp viện trợ cho người dân Donbass, những người cảm thấy có mối quan hệ không thể phá vỡ với Nga và là đối tượng bị tấn công trong suốt 8 năm qua. Nó chính là như thế. Chiến dịch diễn ra theo đúng kế hoạch".

Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2 với lý do Kiev không thực thi các điều khoản trong Thỏa thuận Minsk, được ký kết vào năm 2014. Moscow cũng yêu cầu Kiev chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập, không bao giờ gia nhập NATO. Trong khi đó, Ukraine cho rằng cuộc tấn công của Nga là vô cớ. 

Phát hiện lính Mỹ phản bội, chỉ điểm cho phiến quân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một lính Mỹ tiết lộ thông tin về đơn vị của mình để nhóm Hồi giáo cực đoan lên kế hoạch tấn công phá hủy căn cứ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm châm ngòi chiến tranh.

Phat hien linh My phan boi, chi diem cho phien quan o Tho Nhi Ky
Ethan Phelan Melzer, 22 tuổi, binh sĩ lục quân Mỹ đang đồn trú tại Vincenza, Italy, tham gia phòng chat trực tuyến của nhóm tân phát xít Hội 9 Thiên thần (O9A) trước khi được triển khai tới Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong cáo trạng công bố ngày 22/6. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới