Thư tay của Tổng thống Mỹ giá 30 tỷ đồng

Google News

(Kiến Thức) - Bức thư liên quan tới bản Hiến pháp của Mỹ do Tổng thống đầu tiên George Washington viết, vừa được bán với giá 1,44 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng).

 Bức thư tay của Tổng thống Mỹ George Washington được bán giá 30 tỷ đồng.

Tại Nhà bán đấu giá Christie ở New York (Mỹ), bức thư đặc biệt đã được mua bởi một nhà thầu điện thoại giấu tên. Bức thư dài 7 trang được viết vào tháng 4/1788, trong đó có nói về quá trình phê chuẩn bản Hiến pháp Mỹ của một bang, được đánh giá là có giá trị lịch sử lớn. 

Ngày 25/4/1788, bức thư được gửi tới Sĩ quan Cách mạng Chiến tranh John Armstrong.

 Chân dung Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington

Washington viết rằng ông nghi ngờ "cho dù vẫn có sự phản đối trong Hiến pháp (Mỹ), song những điều đó còn tốt đẹp hơn cả quỷ dữ".

Ông cũng nói rằng các nhà soạn thảo Hiến pháp "đã đưa ra những quyền của con người trong một cuộc thảo luận đầy đủ và công bằng".

TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

Nguyên Thảo (Theo AP)

Bình luận(0)