Thêm loạt ngoại hành tinh lọt kính không gian Kepler

Google News

(Kiến Thức) - Thêm nhiều ngoại hành tinh bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Kính không gian Kepler, NASA. Tổng thời gian vận hành của kính Kepler lên đến gần 2.440 giờ và hiện có hơn 2000 ứng cử viên hành tinh được Kepler bổ sung.

Các nhà thiên văn thu thập dữ liệu trong sứ mệnh K2 từ kính viễn vọng Kepler, NASA bất ngờ phát hiện 95 ngoại hành tinh xa xôi mới.
Nguồn ảnh: Phys. 
Sứ mệnh mới nhất này đã đánh dấu việc kính thiên văn ghé thăm qua 292 điểm, và tổng thời gian vận hành của kính Kepler lên đến gần 2.440 giờ và hiện có hơn 2000 ứng cử viên hành tinh được Kepler bổ sung đang chờ đợi xác nhận bằng các quan sát hoặc phân tích chuyên sâu tiếp theo.
Mayo cho biết: "Chúng tôi đã xác nhận có một hành tinh trên quỹ đạo 10 ngày quanh một ngôi sao chủ có tên là HD 212657, hiện là ngôi sao sáng nhất được tìm thấy bởi kính Kepler và đang chờ để xác nhận như một hành tinh mới.
Xem thêm video: Hacker xâm nhập NASA khẳng định: Mỹ có tàu chiến không gian- Nguồn video: News TV.
Huỳnh Dũng (theo Space)

>> xem thêm

Bình luận(0)