Khối khí khổng lồ thổi ra từ Milky Way tạo hình ảnh tuyệt vời

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học sử dụng Đài thiên văn Roque de los Muchachos trên đảo La Palma, thuộc Canaries, Tây Ban Nha đã phát hiện ra một "khối khí Hydro khổng lồ" kéo dài 10.000 năm ánh sáng thổi ra từ chính thiên hà Milky Way.

Giới chuyên gia cho rằng, khối khí tuyệt vời này có thể do các vụ nổ siêu tân tinh và những cơn gió sao dữ dội từ một cụm sao trẻ tác động hợp lực tại vùng cánh tay xoắn ốc Milky Way.

Khoi khi khong lo thoi ra tu Milky Way tao hinh anh tuyet voi

Nguồn ảnh: Popular Mechanics. 

"Bong bóng khí khổng lồ này chứa khối lượng khí lớn hơn khoảng một triệu lần so với khối lượng Mặt trời và năng lượng tạo ra từ nó tương đương với khoảng 100 vụ nổ siêu tân tinh", tiến sỹ Yurii Pidopryhora nhận định.

Pidropryhora nói: "Chúng tôi thấy rằng tất cả khí hydro trong khối khí này đều bị xáo trộn, với nhiều dòng chảy nhỏ hơn xuất hiện gần mặt phẳng của thiên hà và sau đó hợp nhất thành một khối khí khổng lồ”.

Bên trong khối khí chứa các nguyên tử Hydro bị ion hóa, với các nguyên tử bị tước electron một cách dữ dội.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực


Huỳnh Dũng (theo Newscientist)

>> xem thêm

Bình luận(0)