Bao nhiêu hành tinh có nước và sự sống?

Theo các nhà khoa học, số ngôi sao trên bầu trời của chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta tưởng.

Hãng thông tấn AP dẫn lời các nhà khoa học mới đây cho biết, đã có rất nhiều kính thiên văn siêu hiện đại được bỏ ra quan sát để đếm ngôi sao, thông thường có nhiều dải ngân hà tương tự như dải ngân hà của chúng ta, tuy nhiên có nhiều dải rất phức tạp, sao chồng lên sao gây khó khăn cho việc quan sát của các nhà khoa học.
Sử dụng kính viễn vọng khổng lồ Keck Observatory ở bang Hawaii (Mỹ), các nhà khoa học đã phát hiện ra những vệt sáng đỏ từ 8 hình elip khổng lồ, cách trái đất từ 50-300 triệu năm ánh sáng. Trong các dải ngân hà này, số các vì sao nhiều hơn 20 lần số các vì sao trong dải ngân hà của chúng ta.
Bao nhieu hanh tinh co nuoc va su song?
Kính viễn vọng khổng lồ Keck Observatory ở bang HawaiI (Mỹ). 
Trên cơ sở nghiên cứu về sự tồn tại cuộc sống trên các hành tinh khác, các nhà khoa học cho rằng, trong số các ngôi sao trên, có những ngôi sao không quá nóng, không quá lạnh, có thể tồn tại sự sống của con người và sinh vật.
Hành tinh của chúng ta là quá xa và quá nhỏ trong hệ mặt trời nên trước mắt chúng ta chỉ phát hiện ra số lượng các ngôi sao một cách tương đối, còn để biết các hành tinh đó có sự sống hay không là một vấn đề khó khăn, vì kính thiên văn của chúng ta còn hạn chế để quan sát các ngôi sao này. Chính trái đất của chúng ta cũng đã từng tồn tại sự sống sau đó bị diệt vong, quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cận cảnh ngôi sao được cho là có người ngoài hành tinh sống

Ngôi sao có tên là Tabby, còn được gọi là KIC 8462852 nằm cách Trái đất 1.400 năm ánh sáng.

Theo RT ngày 6/10, ngôi sao trên là Tabby, còn được gọi là KIC 8462852. Sao nằm cách Trái đất 1.400 năm ánh sáng, và hình ảnh sao mờ đi khi tốc độ quay nhanh hơn các ngôi sao khác, mà một số chuyên gia gợi ý là dấu hiệu của những người ngoài hành tinh khai thác năng lượng của sao.

Kỳ thú ánh sáng vụ nổ vũ trụ vượt 1.800 năm đến Trái đất

Hai ngôi sao đã va chạm và phát nổ vào gần 1.800 năm trước, ánh sáng từ vụ nổ đã đi về phía chúng ta và sẽ đến trái đất vào năm 2022 này.

Vào thời điểm bắt đầu cuộc nội chiến hồi thế kỷ thứ 3 ở Anh, Hoàng đế La Mã Septimius Severus đang tìm cách để dập tắt tình trạng bất ổn ở phương bắc. Nhưng đội quân chiến đấu và các bộ tộc Caledonian không biết rằng, ở cao trên đầu họ có hai ngôi sao đập nhau tạo thành một vụ nổ rất lớn.

Bất ngờ ngôi sao sinh ra từ lòng vật chất lỗ đen

(Kiến Thức) - Thêm một hình thức hạ sinh sao lạ mới vừa được phát hiện trong vũ trụ, liên quan đến lỗ đen nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học.

Các nhà khoa học thuộc Đài thiên văn Nam Âu vừa công bố một hiện tượng hạ sinh sao lạ xuất hiện trong vũ trụ chúng ta. 
Cụ thể, có một lỗ đen nằm ở trung tâm một thiên hà cách Trái đất khoảng 600 triệu năm ánh sáng, nằm sâu thẳm trong vũ trụ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới