Bão miền Trung để... tránh hạn hán

Google News

(Kiến Thức) - Bão cung cấp một lượng nước khá lớn vì thế nếu bị "hụt" bão, miền Trung sẽ bị hạn.

Hỏi: Thời gian này miền Trung liên tiếp có bão, điều này có hợp quy luật không? - Nguyễn Trà My (Nghệ An).
 Ảnh minh họa.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư: Thời điểm này bão vào miền Trung là hợp quy luật. Thông thường bão hay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Bắc Bộ sau đó dịch chuyển dần vào Trung Bộ và Nam Bộ. Hơn thế, trung bình mỗi năm miền Trung đón 3 cơn bão. Từ đầu năm đến nay đã có bão số 8 và số 10 ảnh hưởng trực tiếp tới miền Trung. 
Cần phải nói thêm rằng, bão cung cấp một lượng nước khá lớn vì thế nếu bị "hụt" bão, miền Trung sẽ bị hạn. Năm 2012 là một ví dụ điển hình của việc hạn hán do thiếu bão ở miền Trung. 
PV (ghi)

Bình luận(0)