Người thuộc 2 mệnh, trồng cây khế trong nhà càng nhiều lộc

Google News

Khế là loại cây phổ biến ở Việt Nam vừa để lấy quả ăn, vừa làm cây cảnh phong thủy, ngoài ra còn được xem là một vị thuốc tốt hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Cây khế không chỉ là cây ăn quả mà còn là cây phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, phúc đức, thịnh vượng. Chùm khế lúc lỉu biểu tượng cho sự no đủ sung túc thịnh vượng. Khế đặc biệt là cây dễ trồng ít sâu bệnh.

Chính vì điều đó nhiều người ngày nay thích trồng khế trong nhà làm cảnh. Khế có thể trồng xuống đất hoặc trồng trong chậu cũng rất sai quả. Cây càng sai quả phúc lộc càng dồi dào gia chủ càng thịnh vượng. Trong gia đình không cần trồng cây khế to, chỉ cần cây trong chậu, chăm sóc đúng cách để cây sai hoa sai trái là thịnh vượng, may mắn.

Nguoi thuoc 2 menh, trong cay khe trong nha cang nhieu loc

Cây khế là cây phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, phúc đức, thịnh vượng.

Cây khế thích hợp với mệnh nào?

Cây khế thân màu nâu lá xanh, khi quả chín có màu vàng tươi nên cây khế hợp với người mệnh Thổ và mệnh Hỏa. Khế là cây đại diện cho chánh pháp thiện lương. Nên trồng khế trong sân vườn mang lại rất nhiều điềm may mắn và phúc đức.

Nguoi thuoc 2 menh, trong cay khe trong nha cang nhieu loc-Hinh-2

Cây khế hợp với mệnh Thổ và Hỏa.

Khế chua hay khế ngọt tốt hơn?

Cây khế hiện có giống khế chua và khế ngọt. Khế chua và khế ngọt thì theo phong thủy đều tương tự nhau nên tùy gia chủ thích chọn giống nào để tiện ích trong gia đình. Quả khế chua thường quả nhỏ hơn khế ngọt, lá mỏng hơn. Dùng để ăn thì khế ngọt để ăn quả tươi nhiều hơn, khế chua thì dùng quả tươi làm gia vị cho các món ăn nhiều hơn. Công dụng của lá khế chua thường dùng nhiều hơn khế ngọt.

Nguoi thuoc 2 menh, trong cay khe trong nha cang nhieu loc-Hinh-3

Lưu ý trồng khế cho hợp phong thủy

Khế là cây thân gỗ to rễ ăn sâu nên nếu trồng bạn chú ý vị trí cho chúng. Nếu trồng xuống đất thì lưu ý không trồng sát tường, tránh vị trí chặn trước cửa ra vào vì khi cây khế to lên có thể vướng lối đi, chắn cửa đón tài lộc. Do đó khi trồng xuống đất nên trồng sau nhà hoặc bên cạnh sân vườn, lối đi. Nếu trồng trong chậu thì có thể trồng trước nhà nhưng nên để chậu vừa phải.

Nguoi thuoc 2 menh, trong cay khe trong nha cang nhieu loc-Hinh-4

*Thông tin mang tính chất tham khảo.

Theo Thùy Dương/Thuơng Hiệu và Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)