Lạ lùng phiên chợ ném cà chua lên người nhau để cầu may

Google News

Điểm độc đáo của phiên chợ là người dân ném cà chua vào người nhau, ai bị ném nhiều cà chua được quan niệm năm đó có nhiều tài lộc.

Cứ vào mùng 6 Tết, người dân ở khắp nơi đổ về phiên chợ Chuộng ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa để tham gia ném cà chua vào người với quan niệm lấy may đầu năm. Đây là phiên chợ đặc biệt “có một không hai” ở Thanh Hóa, mỗi năm chỉ được tổ chức họp một lần. Người dân nơi đây cho rằng, nếu ai đến được chợ Chuộng sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Cà chua là loại hàng hóa "đặc biệt" của phiên chợ, được bày bán nhiều nhất. Người dân quan niệm, ai bị ném cà chua vào người nhiều nhất sẽ trút bỏ được xui xẻo và gặp may mắn trong năm mới.
Ngoài việc ném cà chua lấy may, phiên chợ còn là nơi mua bán các loại hàng hóa của người dân địa phương như cà chua, các loại rau củ, trứng, bánh đa… mà theo người dân gọi là "chợ mua may bán rủi", người bán thì bán đi cái rủi ro, người mua lại mua cái may mắn. 
Một số hình ảnh phiên chợ độc đáo PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi lại:
La lung phien cho nem ca chua len nguoi nhau de cau may
Chợ Chuộng tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn giáp ranh với xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.
La lung phien cho nem ca chua len nguoi nhau de cau may-Hinh-2
Đây là phiên chợ đặc biệt “có một không hai” ở Thanh Hóa, mỗi năm chỉ được tổ chức họp một lần.
La lung phien cho nem ca chua len nguoi nhau de cau may-Hinh-3
Cà chua được bày bán nhiều nhất.
La lung phien cho nem ca chua len nguoi nhau de cau may-Hinh-4
Các bạn trẻ ném cà chua vào người nhau mong được may mắn.
La lung phien cho nem ca chua len nguoi nhau de cau may-Hinh-5
Hạt cà chua dính đầy trên tóc bạn trẻ tới chợ “mua may bán rủi”.
La lung phien cho nem ca chua len nguoi nhau de cau may-Hinh-6
Ngoài ra, ném cà chua còn giúp các chàng trai, cô gái cầu duyên.
La lung phien cho nem ca chua len nguoi nhau de cau may-Hinh-7
Bạn nữ phấn khích khi bị ném cà chua vào người.
Theo Gia Hân/ Sức khỏe Đời sống

>> xem thêm

Bình luận(0)