Khám phá loài nhện trông như "bộ xương khô", sống dưới đáy biển

Các nhà khoa học đã khám phá ra loài nhện mới với vẻ ngoài độc nhất vô nhị, sống ở độ sâu 1.800 feet dưới bề mặt Biển Ross của Nam Cực.

Một loài nhện biển mới được phát hiện đã được kéo lên từ độ sâu hơn 1.800 feet dưới bề mặt Biển Ross của Nam Cực. Theo trang IFL Science đưa tin, một sinh vật kỳ lạ màu vàng giống nhện với bốn mắt gần như đen và móng vuốt lớn như củ hành đã được kéo lên từ độ sâu của đại dương ngoài khơi Nam Cực.

Loài động vật chưa từng thấy trước đây là nhện biển - họ hàng xa của cua móng ngựa và loài nhện sống dưới đáy đại dương, ăn qua vòi giống như rơm thay vì miệng và thở bằng chân. Các nhà khoa học đã phát hiện ra hơn 1.000 loài loài nhện biển trên khắp thế giới.

Ảnh minh hoạ.

Loài mới được phát hiện chính là Austropallene halanychi ở độ sâu khoảng 1.870 feet (570 mét) bên dưới mực nước biển.

Đồng tác giả nghiên cứu Andrew Mahon, nhà sinh vật học tại Đại học Central Michigan, chia sẻ với Live Sicence: Ngoài tất cả những điều kỳ lạ khác về nhện biển, loài mới này còn có những móng vuốt lớn trông giống như găng tay đấm bốc, nó có thể dùng để tóm lấy những thức ăn mềm như hải quỳ và giun.

Nhện biển dài khoảng 0,4 inch (1 cm), nhưng đôi chân của nó duỗi dài gần 1,2 inch (3 cm), một số loài có thể phát triển lớn hơn nhiều, đạt rộng gần 2 feet (60 cm).

Để tìm hiểu thêm về môi trường biển ở khu vực này này, các nhà nghiên cứu thả lưới sâu dưới nước để nhặt bất cứ thứ gì có thể lơ lửng ở phía dưới. Sau khi kéo lưới lên, họ phân loại mọi thứ bắt được và bảo quản từng mẫu vật trước khi chuyển chúng trở lại phòng thí nghiệm để phân tích thêm.

Khám phá loài nhện trông như "bộ xương khô", sống dưới đáy biển ảnh 2

Nhưng với rất nhiều loài mới có tiềm năng cần mô tả, có thể mất thời gian để xem qua tất cả các mẫu. A. halanychi lần đầu tiên được kéo lên vào năm 2013 bởi Nathaniel B. Palmer, một tàu nghiên cứu của Hoa Kỳ. Gần đây, Mahon và đồng nghiệp Jessica Zehnpfennig đã lấy nó ra khỏi kho và xác định đây là một loài mới đối với khoa học bằng cách phân tích hình dạng cơ thể và di truyền.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng có thể sắp hết thời gian để nghiên cứu đáy biển Nam Cực. Mahon chia sẻ, khi khí hậu tiếp tục thay đổi, vùng nước ấm hơn có thể đe dọa đến tương lai của một số loài sống trong hệ sinh thái biệt lập và độc đáo này, đồng thời nhà nghiên cứu khẳng định một trong những lý do khiến các nhà nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu đáy biển Nam Cực là để giúp mô tả và bảo vệ sự đa dạng sinh học này trước khi quá muộn.

Vì sao Australia 'sở hữu' nhiều động vật có nọc độc?

Australia là lục địa có nhiều loài động vật có nọc độc chết người nhất trên thế giới, từ sứa hộp, ốc nón cẩm thạch, bạch tuộc đốm xanh và cá đá...

Úc là nơi có vô số sinh vật có nọc độc đến chóng mặt - bao gồm nhện, rắn, sứa, bạch tuộc, kiến, ong và thậm chí cả thú mỏ vịt...

Nhưng tại sao nhiều động vật ở Úc lại sử dụng dạng vũ khí sinh học này?

Những động vật đem lại sức khỏe cho con người

Không phải sinh vật nào trên trái đất chúng ta cũng có thể yêu được ngay tắp lự, nhất là những con vật vừa mới nhìn thấy đã “sởn gai ốc”.

Ví dụ, nhiều người trong số chúng ta sợ nhện, nhện nằm trong Top 10 loài ám ảnh của thế giới. Nhưng ẩn bên ngoài hình dáng xấu xí, ghê tởm của chúng lại là những kho thuốc thần tiên để chữa lành không ít bệnh cho con người.

Mary Astell, một triết gia người Anh vào thế kỷ 17 từng nói: “Không có sinh vật nào của Chúa hoàn toàn là những giống nòi bị khinh rẻ; những con côn trùng cơ khổ nhất cũng có hiệu dụng và đức hạnh riêng”. Nghe có vẻ đúng đặc biệt với thế giới y khoa. Những con ruồi nhà ăn rác và phân và mang hơn 100 tác nhân bệnh đe dọa nguy hiểm có thể truyền sang con người. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng con ruồi nhà đã giúp cho các nhà khoa học tìm ra căn nguyên bệnh tật ở người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới