Học viên Học viện Múa Việt Nam kêu cứu: Bộ Giáo dục gỡ rối
Liên quan tới việc hàng trăm học sinh Học viện Múa Việt Nam kêu cứu vì ra trường không có bằng cấp, Bộ GD&ÐT vừa có công văn đồng ý để Học viện in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp cho các học viên.
Ánh Dương (t/h)
Cụ thể, Công văn của Bộ GD&ÐT về việc "hàng trăm Học viên Học viện Múa kêu cứu" nêu rõ, trong trường hợp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viên Học viện Múa Việt Nam - HVMVN) đào tạo học sinh đã hoàn thành chương trình theo Quyết định 92 năm 2004 của Bộ VHTTDL, HVMVN được cấp bằng tốt nghiệp theo thẩm quyền.
Mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của học sinh khi học múa. (Ảnh: Tiền Phong)
Theo Tiền Phong,Bộ GD&ÐT đồng ý để HVMVN in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành. Việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa chương trình phổ thông do thủ trưởng đơn vị cấp theo quy định của Thông tư 16 năm 2010.
Cùng đưa tin về vụ việc, theo Dân trí, công văn của Bộ GD&ĐT nhằm đáp lại văn bản của Bộ VHTT&DL ngày 1/4/2021 đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam hai vấn đề:
Thứ nhất, cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của Học viện.
Thứ hai, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT trong chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành Múa cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.
Theo công văn của Bộ GD&ĐT, các học sinh nói trên sẽ được in và cấp bù bằng trung cấp chuyên nghiệp và giấy chứng nhận hoàn thành THCS, THPT.
Nhận được thông tin này, cả phụ huynh và học sinh cùng bày tỏ niềm vui mừng vì các con sẽ có bằng trung cấp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn khá lo lắng khi không có bằng tốt nghiệp THCS, THPT đúng quy định mà chỉ có giấy chứng nhận thì sẽ vẫn còn vướng mắc cho các em sau khi ra trường, đặc biệt là những em đang học tại trường bởi quy định hiện hành yêu cầu học sinh phải có bằng tốt nghiệp văn hóa đúng quy chuẩn cho Bộ GD&ĐT cấp.
Hàng trăm học viên đã tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam nhưng không thể lấy được bằng trung cấp, mà còn không có bằng THCS cũng như bằng THPT. (Ảnh: Giáo Dục)
Trước đó, Tri thức& Cuộc sống đưa tin, hội phụ huynh của 325 học sinh từ K40 đến K43 học hệ trung cấp (TC) và sinh viên từ K2 đến K6 học hệ cao đẳng (CĐ) của Học viện Múa Việt Nam kêu cứu về vấn đề bằng cấp cho các con sau khi tốt nghiệp.
Theo phản ánh của các phụ huynh, con em họ học xong lớp 6 tại các trường trung học cơ sở (THCS) công lập đã được Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) tuyển sinh vào hệ Trung cấp, Cao đẳng. Khi nhập học, trường này đã cam kết sẽ đào tạo cả chuyên môn múa và chuyên môn văn hóa cho tất cả các học viên. Tuy nhiên, vào tháng 5/2020, HVMVN lại gửi thông báo tới học viên, sinh viên sẽ phải thi TC để ra trường.
Những phụ huynh đang có con học CĐ đều rất ngỡ ngàng khi con em của họ đang học hệ CĐ lại phải quay lại thi tốt nghiệp TC. Nhưng sau đó các gia đình này bất ngờ hơn nữa khi biết không những con của họ không thể lấy được bằng TC, mà còn không có bằng THCS cũng như bằng THPT.
>>> Mời các bạn xem thêm video: 325 học sinh, sinh viên Học viện Múa tốt nghiệp mà không được cấp bằng
Ông Dũng “lò vôi” lên tiếng về đoạn ghi âm được cho là của vợ với “thần y” Yên?
Hơn một ngày sau khi đoạn ghi âm được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) có lời lẽ "gạ tình" ông Võ Hoàng Yên được lan truyền trên mạng xã hội, ông Dũng "lò vôi" chính thức lên tiếng.
>>> Mời quý độc giả xem video "Ông Dũng "lò vôi" lên tiếng về đoạn ghi âm được cho là của vợ mình với "thần y" Võ Hoàng Yên":
Ông Dũng "lò vôi" đã trả lời phỏng vấn trực tiếp với cộng tác viên Báo Người Lao Động. Theo ông, đây là lần đầu tiên ông đưa ra những ý kiến của mình về ông Võ Hoàng Yên cũng như đoạn ghi âm nói trên.
2 Chủ tịch phường ở Đà Lạt sử dụng ma túy: Trách nhiệm của TP thế nào?
2 Chủ tịch phường ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị phát hiện sử dụng ma tuý, đại diện UBND TP Đà Lạt cho biết trong đó có 1 vị Chủ tịch nghiện từ khá lâu. Dư luận đặt câu hỏi, vậy trách nhiệm của TP Đà Lạt thế nào trong sự việc này?
Mới đây, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, hai ông Nguyễn Đình Khoa (SN 1979, Chủ tịch UBND phường 1) và ông Vũ Thành Sơn (SN 1980, Chủ tịch UBND phường 6), TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị lực lượng chức năng phát hiện tụ tập sử dụng trái phép chất kích thích trong một homestay trên địa bàn phường 9 (TP Đà Lạt).
Quyết định tạm đình chỉ công tác hai chủ tịch phường ở TP Đà Lạt. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM)
Bà Loan cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc 2 Chủ tịch phường sử dụng ma tuý, UBND TP đã tạm đình chỉ công tác, đồng thời phân công người phụ trách UBND hai phường trên để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành tại phường 1 và phường 6 được thông suốt.
Việc UBND TP Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc sau khi thông tin được công bố được dư luận ghi nhận. Song, có nhiều ý kiến cho rằng trong sự việc 2 Chủ tịch phường nghiện ma tuý thì UBND TP cũng có trách nhiệm trong công tác giám sát, quản lý và bổ nhiệm cán bộ.
Anh Nguyễn Thanh Hải (trú tại Quận 9, TP Đà Lạt) cho biết: "Cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo phải được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định, đặc biệt là những nhân sự được đưa vào quy hoạch, được bổ nhiệm vào các chức danh đứng đầu đơn vị thì việc giám sát, quản lý càng phải chặt chẽ. Tôi không hiểu nổi 1 Chủ tịch phường nghiện lâu năm mà tổ chức không nắm được thì công tác giám sát, quản lý thực sự lỏng lẻo".
Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại: Lời khai “rợn người” từ nghi phạm
(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đang tạm giữ nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng rồi đẩy nạn nhân xuống sông. Tại cơ quan công an, nghi phạm này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh trường Học viện Ngân hàng mất tích từ tối ngày 23/10.
Trước đó vào ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (SN 1974, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) về việc con gái chị là Trần Thuý Hiền (SN 2002, sinh viên Học viện Ngân hàng) mất tích từ tối ngày 23/10/2020.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.