Hoạt Huyết Nhất Nhất quảng cáo thổi phồng, Sáng Hồng Nhất Nhất thô tục

(Kiến Thức) - Mới đây, công ty TNHH Nhất Nhất bị phạt vì quảng cáo thổi phồng công dụng, Trước đó, công ty này còn bị tố quảng cáo thô tục gây bức xúc.

Mới đây Công ty TNHH Nhất Nhất bị phạt nặng 30 triệu đồng vì quảng cáo thổi phồng công dụng, khiến người dân lầm tưởng sản phẩm này đa công dụng.
Hoat Huyet Nhat Nhat quang cao thoi phong, Sang Hong Nhat Nhat tho tuc
 Phạt nặng Hoạt huyết Nhất Nhất vì quảng cáo láo
Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc số 198/QĐ - XPHC do ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) ký có nêu rõ: "Trong vòng 1 năm trở lại đây, Công ty TNHH Nhất Nhất có liên tiếp 2 lần vi phạm về thông tin quảng cáo thuốc. Nội dung quảng cáo thuốc không đúng với nội dung đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền".
Chính vì lý do đó, Cục quản lý Dược quyết định phạt nặng công ty này với mức phạt lên tới 30 triệu đồng và buộc công ty này phải cải chính thông tin quảng cáo đúng với nội dung đã đăng ký.
Ngoài ra, cũng vì những sai phạm liên tiếp, quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược phải nhấn mạnh: Yêu cầu công ty TNHH Nhất Nhất nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Ngay sau khi Thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất bị phạt, Kiến Thức phát hiện, trước đó Công ty TNHH Nhất Nhất từng bị tố quảng cáo thô tục trên tạp chí, gây bức xúc cho nhiều người. Sự việc xảy ra vào tháng 12/2014.
Hoat Huyet Nhat Nhat quang cao thoi phong, Sang Hong Nhat Nhat tho tuc-Hinh-2
 Bài thơ phản cảm được một tờ tạp chí đăng tải nhằm mục đích quảng cáo khiến dư luận bức xúc.
Dư luận thời điểm đó vô cùng khó chịu và phản cảm khi một tờ tạp chí đăng bài viết “Sáng hồng Nhất Nhất được Bộ Y tế tặng cho 323 cán bộ phụ nữ nhân ngày 20/10”. Trong bài viết đó đó có sử dụng một bài thơ với những ngôn ngữ được cho là tục tĩu, không chuẩn mực.
Trên trang web của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế cũng nhận định, bài viết quảng cáo của Công ty Nhất Nhất bị tố có sử dụng nhiều câu chữ được cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt. Đặc biệt trong bài viết còn đăng bài thơ của bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm mà chưa được phép, có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quảng cáo trong lĩnh vực thực phẩm.
>>> Mời các bạn xem video clip: Hàng loạt thuốc giả đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Khuyến cáo lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục lan rộng

(Kiến Thức) - Khuyến cáo mới của WHO khuyên phụ nữ nên trì hoãn mang thai hoặc kiêng quan hệ tình dục trong ít nhất 8 tuần để tránh lây nhiễm virus Zika.

Mặc dù đã tiên lượng về sự lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục ngay từ lúc đầu nhưng đến nay Tổ chức Y tế thế giới WHO đã chính thức tuyên bố tình trạng này đang phổ biến hơn những quan ngại ban đầu và đưa ra một lời khuyến cáo khác đối với phụ nữ vừa trở về từ những vùng có virus.

Khuyen cao lay nhiem virus Zika qua duong tinh duc lan rong
 Muỗi truyền virus Zika.

Bỗng dưng... hết nhiễm HIV sau 19 năm?

Bị xác định nhiễm HIV từ năm 1997, ông Trần Ngọc Khanh chịu 19 năm sống trong tủi nhục vì bị kỳ thị. Ngày 16/5, ông đi xét nghiệm lại, kết quả mình không hề nhiễm HIV.

Năm 1997, ông Trần Ngọc Khanh - 65 tuổi, ngụ Vĩnh Hải, Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận bị xác định nhiễm HIV. Bao nhiêu hệ lụy đã ập đến gia đình ông từ “cái ngày đen tối” ấy. Sau 19 năm “vẫn sống nhăn”, ông Khanh đã tìm đến các cơ sở y tế uy tín để tự minh oan cho mình.

Phạt nặng Hoạt huyết Nhất Nhất vì quảng cáo sai

(Kiến Thức)  - Công ty TNHH Nhất Nhất mới bị Cục Quản lý Dược phạt 30 triệu thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất quảng cáo sai, không đúng với nội dung đã đăng ký.

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết, Công ty TNHH Nhất Nhất có liên tiếp 2 lần vi phạm do thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất quảng cáo sai. Nội dung quảng cáo thuốc không đúng với nội dung đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, trong vòng 12 tháng vừa qua.  Đây là lần thứ 2 Nhất Nhất bị xử phạt nặng vì vi phạm quảng cáo.
Theo Cục quản lý Dược, hành vi quảng cáo sai của Công ty TNHH Nhất Nhất đã vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo của Chính phủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới