Hoa xác thối khổng lồ nở hoa tại vườn thực vật ở Hà Lan

Những ngày này, du khách đổ xô tới vườn thực vật của Đại học Leiden ở Hà Lan để ngắm những bông hoa của loài cây đặc biệt có tên khoa học là Amorphophallus gigas.

Đây là một trong những hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp vì loài Amorphophallus khó ra hoa, thường với tần suất là khoảng 10 năm ra hoa một lần duy nhất. Cây lớn hơn trong số hai cây Amorphophallus gigas vừa nở bông hoa có chiều cao lên đến hơn 3m.
Loài cây hiếm này có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới vùng đồng bằng của Sumatra (Indonesia), khi nở thường tạo ra những bông hoa có kích cỡ khổng lồ.
Hoa xac thoi khong lo no hoa tai vuon thuc vat o Ha Lan
Du khách chiêm ngưỡng "hoa xác thối " tại vườn thực vật ở Leiden, Hà Lan, ngày 4/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN
Đây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một năm, vườn thực vật Leiden có các cây thuộc loài Amorphophallus nở hoa. Vào tháng 7/2022, một cây Amorphophallus titanium đã nở hoa, trong khi một loài khác - Amorphophallus decus-silvae - cũng nở hoa vào tháng 10 năm ngoái.

5 loài hoa kỳ lạ nắm giữ kỷ lục của thế giới tự nhiên

Thế giới của các loài hoa cũng rất đa dạng khi có những bông hoa khổng lồ cao tới 4m nhưng cũng có những loài mà cả cụm hoa, kích thước chỉ đạt 1 mm.

1. Loài hoa bé nhất thế giới

Kỷ lục những bông hoa nhỏ nhất thế giới đã thuộc về một loài cây thuộc họ Ráy là tên Wolffia arrhiza. Wolffia arrhiza cũng là một trong những loài thực vật nhỏ bé nhất. Chúng thường sinh trưởng trong các vùng nước tĩnh như ao, hồ. Loài cây này không có rễ, hoa của nó gồm 1 hoa cái và hai hoa đực. Cả cụm hoa có kích thước lớn nhất cũng chỉ 1mm.

5 loài hoa kỳ lạ nắm giữ kỷ lục của thế giới tự nhiên

Thế giới của các loài hoa cũng rất đa dạng khi có những bông hoa khổng lồ cao tới 4m nhưng cũng có những loài mà cả cụm hoa, kích thước chỉ đạt 1 mm.

1. Loài hoa bé nhất thế giới

Đọc nhiều nhất

Tin mới