“Hố trời’ khổng lồ chứa điều kì diệu bên trong ai cũng sửng sốt

Những chiếc hố sụt khổng lồ trồng giống như được tạo ra bằng máy cắt bánh quy có chứa những điều kì diệu bên trong khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng.

Những hố sụt khổng lồ ở các vùng phía tây nam Trung Quốc được mệnh danh là "tiankeng" - một từ tiếng Quan Thoại có nghĩa là "hố trời". Theo UNESCO Courier, các hố sụt này chứa đựng những khu rừng nguyên sinh và hệ sinh thái nguyên sơ.

Tây Nam Trung Quốc là nơi có cảnh quan núi đá vôi - những khối đá vôi rất dễ bị phân hủy. Trải qua hàng trăm ngàn năm, nước mưa chảy qua lòng đất tiến vào nền đá và dần dần làm xói mòn đá vôi. Những dòng nước có tính axit nhẹ làm mở rộng các vết nứt thành các đường hầm và hang động mà cuối cùng không thể chống đỡ được trần đá do đó nó sụp xuống đáy, mở ra những hố sụt khổng lồ.

“Ho troi’ khong lo chua dieu ki dieu ben trong ai cung sung sot
Ảnh minh họa 

Theo Zhu Xuewen, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chất Karst thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, ‘tiakeng’ của Trung Quốc là duy nhất. Hố thiên đường là một trong những hố sụt lớn nhất thế giới - đặc biệt là Xiaozhai Tiankeng, nằm ở huyện Fengjie ở miền trung nam Trung Quốc, là hố sụt sâu nhất trên Trái đất. Để đủ điều kiện được coi là ‘tiakeng’, một hố sụt phải sâu và rộng ít nhất 330 feet (100 mét), Xuewen nói với tạp chí nhà nước Trung Quốc Sixth Tone . Xuewen cho biết ‘Tiankeng’ cũng phải có sườn dốc và những dòng sông – hay bóng ma của những dòng sông cổ chảy dọc theo đáy. Ví dụ, tại Xiaozhai Tiankeng, mùa mưa tạo thành dòng sông ngầm chảy qua mạng lưới hang động, theo BBC .

Trung Quốc là nơi sinh sống của khoảng 200 người ‘Tiankeng’, hầu hết phân bố từ tỉnh Thiểm Tây ở miền trung đến khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía tây nam. Khoảng một phần ba diện tích đất nước bao gồm núi đá vôi - tỷ lệ cao nhất trong tổng diện tích bề mặt so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới so với chỉ dưới 1/5 ở Hoa Kỳ .

George Veni, nhà địa chất thủy văn chuyên về địa hình karst và là giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu hang động và đá vôi quốc gia ở Mỹ trước đây đã nói với Live Science: “Do sự khác biệt giữa các địa phương về địa chất, khí hậu và các yếu tố khác, cách karst xuất hiện trên bề mặt có thể khác biệt đáng kể”. "Vì vậy, ở Trung Quốc có núi đá vôi vô cùng ngoạn mục với những hố sụt khổng lồ và lối vào hang động khổng lồ, v.v. Ở những nơi khác trên thế giới, thường sẽ hiếm hơn.

Hố sụt khổng lồ Batagay Crater ở Siberia- cổng vào thế giới ngầm

Các nhà khoa học vừa chứng minh Batagay Crater, cấu trúc tự nhiên được người dân Siberia (Nga) gọi là cổng vào thế giới ngầm, còn là một cánh cổng giúp họ đi ngược thời gian.

Theo Live Science, nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Thomas Opel từ Viện Alferd Wgener (Đức) cho thấy hố sụt khổng lồ Batagay Crater có thể được sử dụng để tái tạo khí hậu cổ đại của Trái Đất.

Bởi lẽ, Batagay Crater chứa đựng lớp băng vĩnh cửu có niên đại lên tới 650.000 năm, lâu đời nhất Siberia và lâu thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau một khu vực thuộc vùng Yukon - Canada.

Khoảng 200 con động vật hoang dã mông trắng như tuyết

Tại Vân Long (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), trên những ngọn núi đá vôi xuất hiện khoảng 200 cá thể voọc mông trắng, loài đặc hữu quý hiếm, có tên trong “Sách Đỏ” của Việt Nam và thế giới cần được bảo vệ.

Đàn voọc mông trắng lớn nhất Việt Nam

Phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN trực tiếp đi dọc tuyến đê thuộc các xã Gia Hòa, Gia Vân...(huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để quan sát những khối núi đá vôi trở thành đảo giữa biển nước mông mênh.

Khám phá động Người Xưa giữa lòng rừng nguyên sinh Cúc Phương

Động Người Xưa là một di tích cư trú và mộ táng của người tiền sử, động nằm trên núi đá vôi trong khu rừng nguyên sinh và là điểm tham quan du lịch chính khi đến vườn quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình.

Trong số hàng chục địa điểm tham quan trên bản đồ thuộc quần thể Vườn quốc gia Cúc Phương, du khách sẽ được nhiều hang động đẹp như động Trăng Khuyết, hang con Moong, động Thanh Minh, động Người Xưa,...

Đọc nhiều nhất

Tin mới