Mỹ: 8 đời tổng thống, 18 lần chính phủ đóng cửa

Theo Washington Post, kể từ năm 1976 đến nay, chính phủ liên bang Mỹ 18 lần rơi vào tình trạng đóng cửa do không được Quốc hội thông qua ngân sách.

1. Cựu tổng thống Gerald Ford (1 lần)

 
Dưới thời cựu tổng thống Gerald Ford, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa vào ngày 30/9/1976 vào tình trạng này kéo dài trong 10 ngày.
2. Cựu tổng thống Jimmy Carter (5 lần)
 
Các mốc lịch sử chính phủ Mỹ đóng cửa dưới thời tổng thống Jimmy Carter là 30/9/1977, 31/10/1977, 30/11/1977, 30/9/1978, 30/9/1979. Trong 5 lần chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động trên, lần đóng cửa hôm 30/9/1978 kéo dài nhất, 18 ngày.
3. Cựu tổng thống Ronal Reagan (8 lần)
 
Dưới thời tổng thống Ronal Reagan, số lần chính phủ Mỹ đóng cửa đạt mức kỷ lục, 8 lần chỉ trong 7 năm (từ 1981 đến 1987). Tuy nhiên, thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa chỉ kéo dài từ 1 đến 3 ngày.
4. Cựu tổng thống George H.W.Bush (1 lần)
 
Một lần duy nhất dưới thời tổng thống George H.W.Bush chính phủ Mỹ phải đóng cửa là vào ngày 5/10/1990, thời gian kéo dài 4 ngày.
5. Cựu tổng thống Bill Clinton (2 lần)
 
Dưới thời tổng thống Bill Clinton, chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động 2 lần (13/11/1995, 15/12/1995) và lần lượt kéo dài trong vòng 5 ngày và 21 ngày.
6. Tổng thống Barack Obama
 
Chính phủ Liên bang Mỹ đang phải đóng cửa (từ hôm 1/10) và khiến 800.000 công chức nghỉ việc vô thời hạn. Kéo theo cuộc khủng hoảng này, các điểm giao dịch, điểm du lịch ở Mỹ cũng rơi vào tình trạng đóng cửa.

Mỹ chìm trong bão tuyết dữ dội, bất thường

(Kiến Thức) - Một số vùng Trung-Tây Mỹ phải hứng chịu trận bão tuyết mùa thu dữ dội, bất thường, khiến ít nhất 15 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.

Trận bão tuyết bất thường mùa thu đã làm hơn 80 người lái xe bị mắc kẹt trong chính chiếc xe của mình ở phía tây South Dakota.
 Trận bão tuyết bất thường mùa thu đã làm hơn 80 người lái xe bị mắc kẹt trong chính chiếc xe của mình ở phía tây South Dakota.
Một số vùng Trung-Tây Mỹ phải hứng chịu trận bão tuyết mùa thu dữ dội, bất thường.
Một số vùng Trung-Tây Mỹ phải hứng chịu trận bão tuyết mùa thu dữ dội, bất thường.

Trung Quốc dằn mặt Mỹ, Nhật tại APEC

(Kiến Thức) - Trung Quốc cảnh báo Mỹ, Nhật, Australia không kết bè kéo phái, lợi dụng liên minh để có cớ can thiệp vào tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông.

Đồng thời, Trung Quốc cũng yêu cầu bộ ba Mỹ, Nhật, Australia tránh khuấy động căng thẳng khu vực.
“Mỹ, Nhật, Australia là đồng minh nhưng đó không nên được xem là một cái cớ để họ can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ. Việc này chỉ làm cho các vấn đề phức tạp hơn và làm tổn hại đến lợi ích của tất cả các bên”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh phát biểu hôm nay (7/10).
“Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan tôn trọng sự thật, phân biệt đúng sai, thận trọng và tránh xa tất cả những tuyên bố, hành vi không có lợi cho việc xử lý đúng đắn tranh chấp và làm mất ổn định khu vực”, bà Oánh nhấn mạnh.
Phát ngôn viên Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
 Phát ngôn viên Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

CP Mỹ đóng cửa: Điểm mặt những người giữ chìa khóa

(Kiến Thức) - Họ có vai trò và vị trí quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán hiện tại, nắm giữ chìa khóa hóa giải bế tắc chính trị đang khiến Mỹ lao đao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới