Đẫm máu các cuộc đánh bom xe tại Baghdad, 35 người chết

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 30/9, nhiều nơi ở thủ đô Iraq đã bị đánh bom xăng và bị tấn công bằng súng cối làm chết 35 người.

Ngày 30/9 là một trong những ngày bạo lực nhất ở Baghdad, kể từ khi liên minh do Mỹ đứng đầu bắt đầu chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra, mục tiêu chủ yếu là các quận đông người Shiite sinh sống.
Tất cả có 35 người đã thiệt mạng. Đẫm máu nhất là 2 vụ đánh bom xe tại quận Al-Horreyya làm 25 người chết và 35 người bị thương.
Hiện chưa rõ tổ chức nào đã thực hiện các cuộc tấn công trên. Song khả năng rất cao IS chính là những kẻ chủ mưu. Trước đó, Nhà nước Hồi giáo IS đã tiến hành nhiều cuộc đánh bom tương tự và đã lên tiếng nhận trách nhiệm ngay sau đó.
Tuấn Lê

Bình luận(0)