Ho rũ rượi và ngưng thở là biểu hiện của ho gà

- Hỏi: Con tôi 6 tháng tuổi bị ho dai dẳng có tiếng rít, đi khám bác sĩ chẩn đoán viêm thanh quản do ho gà. Xin hỏi, đó là bệnh gì? Hồ Thị Trúc (Thuận Thành, Bắc Ninh).

Ảnh minh họa: IE.
Ảnh minh họa: IE.
BS Hoàng Anh trả lời: Ho gà thường có biểu hiện ho rũ rượi, ngưng thở vài giây sau đó thở rít vào như gà gáy rồi lại ho rũ rượi, ngưng thở, ho tái diễn 4 - 5 lần hay nhiều hơn nữa cho đến khi ra dãi trong dính và sau đó nôn, mặt tím tái, nề, mi mắt sưng húp, vã mồ hôi, mắt đỏ và chảy nước mắt. Bệnh gặp ở trẻ 6 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi.

Nguyên nhân gây bệnh là do trẻ không có miễn dịch thụ động từ mẹ sang thai nhi, sau khi ra đời lại chưa tiêm văcxin phòng ho gà hay tiêm chưa đủ liều gây miễn dịch lâu dài.

Biến chứng của ho gà là viêm thanh khí phế quản, co thắt cơ vòng thành quản, phù nề thanh môn, xẹp phổi và phổi ho gà. Đặc biệt, biến chứng thần kinh là do độc tố ho gà, thiếu oxy não cấp hay mạn tính và viêm não.
Co giật cũng thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi với rối loạn chuyển hóa hay tăng nhiệt độ xảy ra sau cơn ho gà ngạt thở.
Biến chứng cơ giới là đứt hàm lưỡi, chảy máu cam, xuất huyết dưới giác mạc, nốt xuất huyết ở mặt, sa ruột, lồng ruột... Vì vậy, khi có biểu hiện bệnh bắt buộc phải đưa trẻ tới bệnh viện. Phòng bệnh là cho trẻ tiêm văcxin phòng ho gà đủ liều.
PV (ghi)    
[links()]

Đọc nhiều nhất

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Mệt mỏi không đồng nghĩa với buồn ngủ. Khi não bộ còn căng thẳng và hormone stress tăng cao, giấc ngủ dễ bị chập chờn, thậm chí biến mất hoàn toàn.

Tin mới

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Mệt mỏi không đồng nghĩa với buồn ngủ. Khi não bộ còn căng thẳng và hormone stress tăng cao, giấc ngủ dễ bị chập chờn, thậm chí biến mất hoàn toàn.

Sống chậm ngày Tết

Sống chậm ngày Tết

Tết là thời gian để giảm căng thẳng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, giúp tinh thần thoải mái, khỏe mạnh hơn.