Hô hào, cổ vũ nữ sinh đánh nhau có thể bị xử lý hình sự

Theo luật sư Đặng Văn Cường, những người khác có hành vi cổ vũ, hô hào, nữ sinh đánh nhau có thể bị xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mới đây, 2 nữ sinh T.T.N.A (16 tuổi, trú phường Tân Thành, TP Ninh Bình) và N.T.H (17 tuổi, trú xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn) xảy ra mâu thuẫn với nhau trong quá trình học tập nên đã hẹn đánh nhau.
Hai nữ sinh rủ thêm nhiều bạn học khác tham gia, tổng số 2 nhóm nữ sinh tham gia đánh nhau lên đến 50 người. Thậm chí, các nữ sinh dùng cả tuýp sắt, mũ bảo hiểm để tấn công nhau, hậu quả làm 1 người phải nhập viện cấp cứu. 
Đáng nói, trong khi 2 nhóm nữ sinh đánh nhau có rất đông người đứng xem, quay video và cổ vũ. Những người đứng xem không can ngăn, báo cơ quan chức năng mà kích bác nhóm nữ sinh khiến dư luận phẫn nộ. Vậy nếu sự việc xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì người có hành vi kích bác, cổ vũ nữ sinh đánh nhau, không có hành động can ngăn có vướng các quy định pháp luật và bị xử lý? 
Ho hao, co vu nu sinh danh nhau co the bi xu ly hinh su
Hình cắt từ clip. 
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi nhóm nữ sinh đánh nhau tập thể có dấu hiệu vi phạm hình sự. Dù những người tham gia có người chưa đủ thành niên, chưa nhận thức đầy đủ hành vi của bản thân, tuy nhiên việc sử dụng hung khí đến tấn công người khác là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người khác.
Luật sư Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ cần làm rõ danh tính, độ tuổi tất cả những người có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân, diễn biến, hậu quả vụ việc, để có căn cứ xác định xem ai là người có dấu hiệu tội phạm.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, người từ 14 tuổi trở lên sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, còn người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm nên cơ quan chức năng sẽ căn cứ kết quả điều tra để xử lý. Luật sư nhận định đây có thể là vụ án cố ý gây thương tích. Theo phân tích, những nghi phạm được xác định gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ dưới 11%, sẽ chỉ bị xử phạt hành chính tối đa 3 triệu đồng.
Ho hao, co vu nu sinh danh nhau co the bi xu ly hinh su-Hinh-2
 Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) 
"Còn trong trường hợp nạn nhân có tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng cơ quan điều tra xác định các nghi phạm phạm tội có tính chất côn đồ hay sử dụng vũ khí nguy hiểm thì họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân" - luật sư Cường nói.
Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp chia sẻ, vụ việc ngoài hai nữ sinh "khơi mào", có thể sẽ xuất hiện những thành phần giúp sức, xúi giục. Những người này sẽ bị xử lý với vai trò là đồng phạm về tội Cố ý gây thương tích, với mức hình phạt tối thiểu 6 tháng tù và tối đa 20 năm tù. Những người khác có hành vi cổ vũ, hô hào, cũng sẽ bị xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Theo luật sư Cường, Những người phạm tội dưới 18 tuổi sẽ được áp dụng chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội, cụ thể, nếu bị kết án tù, hình phạt sẽ được áp dụng không quá 3/4 mức án mà điều luật quy định.

>>>> Xem thêm video: Điều tra vụ nhóm học sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

Nguồn: Truyền Hình Đồng Nai.

Tin nóng ngày 14/5: Con trai sát hại bố đẻ rồi chôn xác trong nhà

Con trai sát hại bố đẻ rồi chôn xác trong nhà; Nhóm học sinh ở Đăk Lăk lao vào đánh nhau như phim; Tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng mất tích khi tắm biển... là những tin nóng ngày 14/5.

Tin nong ngay 14/5: Con trai sat hai bo de roi chon xac trong nha

Con trai sát hại bố đẻ rồi chôn xác trong nhà: Thời điểm gây án, Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) có biểu hiện "ngáo đá", còn ông P.V.L (57 tuổi, bố của Sang) say rượu. Hai bố con mâu thuẫn nên Sang đã giết bố mình rồi chôn trong nhà. Ngày 14/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Sang để điều tra. 

Tin nong ngay 14/5: Con trai sat hai bo de roi chon xac trong nha-Hinh-2

Nhóm học sinh ở Đăk Lăk lao vào đánh nhau kinh hoàng: Ngày 12/5, sau giờ tan học và ở ngoài khu vực nhà trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Phước An, Đăk Lăk) một nhóm nam, nữ học sinh lao vào đánh nhau. Nhóm học sinh này dùng mũ bảo hiểm phang vào đối phương như trong phim. Ngày 14/5, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk cho biết vừa yêu cầu nhà trường chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vụ việc học sinh đánh nhau. 

Học sinh lớp 9 đâm tử vong nam sinh lớp 10 ở Thái Nguyên

(Kiến Thức) - Trong quá trình xô xát, học sinh lớp 9 đâm nam sinh lớp 10 bằng vật nhọn vào bụng khiến nạn phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/9, tại ngã ba đường dân sinh thuộc xóm Bãi Pháo, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (cách Trường THCS Khôi Kỳ khoảng 300m), em Lương Minh T. (SN 2004, trú tại xóm Đồng Hoan, xã Khôi Kỳ, hiện đang học lớp 10A14, Trường THPT Đại Từ) và em Nguyễn Văn Q. (SN 2005, trú tại xóm Sơn Mè, xã Khôi Kỳ, hiện đang học lớp 9B, Trường THCS Khôi Kỳ) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.
Hoc sinh lop 9 dam tu vong nam sinh lop 10 o Thai Nguyen
 Ảnh minh họa.

Quá trình xô xát, học sinh lớp 9 đâm nam sinh lớp 10 bằng vật nhọn khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhưng do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong.

Hiện tại, T đã được gia đình đưa về làm thủ tục mai táng, còn Q (nam sinh lớp 9 đâm bạn tử vong) đang bị cơ quan Công an huyện Đại Từ. Lãnh đạo Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện vụ việc nam sinh lớp 10 bị học sinh lớp 9 đâm tử vong đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Thầy giáo và nữ sinh đánh nhau tay đôi trong lớp học

Nguồn: VTC14.


GV mầm non Ninh Khang bạo hành trẻ: “Triệt đường” bạo hành thế nào?

(Kiến Thức) - Giáo viên bạo hành trẻ em dù bất cứ nguyên nhân gì cũng phải đưa ra khỏi ngành giáo dục, không thể để những “con sâu làm rầu nồi canh” ảnh hưởng đến toàn ngành.

Bạo hành trường học, nhất là đối với trẻ mầm non là vấn đề nhức nhối khiến dư luận bức xúc trong suốt thời gian qua. “Cô giáo như mẹ hiền” nhưng thời gian qua, nhiều vụ việc chính những người “như mẹ hiền ấy” lại hóa thú dữ “cô nuôi dạy hổ” khi có những hành động bạo hành trẻ mầm non. Mỗi một vụ việc được phát hiện, các cơ quan chức năng đều vào cuộc, mổ xẻ nguyên nhân, xử lý vi phạm. Không ít giáo viên đã bị loại khỏi ngành, số còn lại ít nhất không được đứng lớp. Tuy nhiên, tình trạng trên không thay đổi mà có xu hướng gia tăng.
Mới đây, một cháu bé 15 tháng tuổi bị chính cô giáo mầm non có những hành động bạo hành trong khu vực nhà vệ sinh, bắt uống nước bồn cầu trước sự chứng kiến của một số trẻ khác khiến dư luận vô cùng bức xúc. Một cô giáo khác chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ, vô cảm không có động thái can ngăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới