Hít khói thảo mộc chữa viêm xoang, người đàn ông ngộ độc khí CO nặng

Bệnh nhân đốt hỗn hợp thảo mộc theo hướng dẫn trên mạng, chùm chăn bông lên để xông khói và hít, khiến hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt.

Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một người đàn ông hôn mê do ngộ độc khí CO khi thực hiện chữa viêm xoang theo mạng.

Theo lời kể của con trai người bệnh, ông có thói quen hít khói lá thảo mộc đốt để chữa xoang. Khoảng 14h ngày 22/1, bệnh nhân đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ và chùm chăn bông lên để xông khói và hít.

Đến 18h cùng ngày, người nhà phát hiện, bệnh nhân hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt. Đặc biệt, khi được hỏi về nguồn cơn “bài thuốc” sử dụng, người nhà cho biết, bệnh nhân có xem mạng xã hội (Facebook) và làm theo.

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè và được đặt nội khí quản.

Trên trán và mi mắt bên trái còn vết bỏng độ 2 khá rộng. Kết quả chụp chiếu, xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khi CO, có tổn thương tim - tiêu cơ vân và khả năng cao não sẽ bị tổn thương. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, khắc phục hậu quả của ngộ độc và bỏng. Đến ngày 28/1, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, giao tiếp tốt.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khí CO (carbon monoxide) là chất khí không mùi, không màu, không gây khó chịu khi hít. Do đó khó nhận biết CO trong không khí. Khí CO được hình thành do sự đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu.

Khí CO hấp thu rất nhanh vào cơ thể và gây ngộ độc. Ở trong máu thì CO gắn chặt với hồng cầu làm mất khả năng vận chuyển ô xy của máu tới các cơ quan, khi tới các cơ quan thì CO ức chế, bóp nghẹt hoạt động của tế bào, gây chết tế bào, đặc biệt là ở não, tim và gây một loạt các phản ứng dây truyền phức tạp, tổn thương cấp tính cũng như di chứng về sau.

Các cơ quan hay bị tổn thương, thường bị nặng, bị sớm nhất là não, tim, cơ và các cơ quan có tốc độ chuyển hóa, nhu cầu ô xy cao khác. Hậu quả của ngộ độc là cơ thể suy sụp rất nhanh, tử vong hoặc nếu không thì cũng di chứng lâu dài.

Bác sĩ Nguyên cũng nhấn mạnh: “50% các bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO dù là nhẹ, sau khi được điều trị vẫn sẽ bị các di chứng về tâm thần, thần kinh, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ sau này. Một phần ba những người bị ngộ độc nặng ban đầu có tổn thương tim mạch sẽ tử vong trong vòng 8 năm sau này do biến chứng loạn nhịp tim.

Người sau 35 tuổi bị ngộ độc CO thường nguy cơ bị di chứng nhiều hơn. Việc điều trị sớm và tích cực sẽ giảm mức độ nặng, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng”.

Người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, khí gas…, sử dụng các máy chạy nhiên liệu, máy nổ, nổ máy ô tô, xe máy… trong phòng kín, không gian kín, tránh nguy cơ ngộ độc khí CO.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tin và làm theo các thông tin trên mạng xã hội. Khi có bệnh cần thăm khám tại các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín, để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể, không tự rước họa vào thân.

Cứu sống 2 người nguy kịch do ngộ độc khí CO ở Quảng Trị

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, co cứng tay chân, SpO2 tụt sâu.

Ngày 21/11, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau 1 ngày điều trị tích cực, 2 bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc khí CO khi sưởi than đều tỉnh hơn, đang tập cai máy thở.

Trước đó, ngày 20/11, bà N.T. V. (75 tuổi) và bà N.T.N. (64 tuổi) ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, là sui gia, ngủ cùng nhau để chăm cho người con mới sinh tại nhà. Do trời lạnh nên hai người phụ nữ đốt than củi sưởi ấm và đóng kín cửa phòng. Khi gia đình phát hiện thì cả hai bị khó thở, rơi vào hôn mê.

Nam thanh niên 30 tuổi bị rối loạn tâm thần do lạm dụng bóng cười

Bệnh nhân 30 tuổi bị ngộ độc khí N2O từ việc lạm dụng bóng cười, dẫn đến rối loạn tâm thần, yếu tứ chi, cảnh báo nguy hiểm của chất này đối với sức khỏe.

Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhân nam 30 tuổi, có nghề nghiệp ổn định, gia đình bình thường, nhập viện trong tình trạng lo âu, bứt rứt, mất ngủ, tê bì, yếu tứ chi và mệt mỏi sau khi sử dụng lượng lớn “bóng cười” (hay còn được gọi là Funkyball, là những quả bóng bay có chứa khí Nitrous Oxide - N2O) trong thời gian dài.

Theo lời kể của vợ bệnh nhân, người bệnh bắt đầu sử dụng bóng cười từ hai năm trước, ban đầu dùng “thử cho vui” cùng bạn bè, sau đó tăng dần tần suất và liều lượng, có lần sử dụng hết 10 bình nhỏ trong một đêm. Dù đã từng bị xử phạt hành chính 2 lần vì hành vi sử dụng chất cấm, bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng bóng cười. Trong thời gian gần đây, bệnh nhân trở nên dễ bị kích thích, cáu gắt, nói một mình nhiều chủ đề, chửi người nhà, đi lại liên tục trong nhà, giảm tiếp xúc xã hội, ăn ngủ kém.

Ngộ độc khí CO, 5 người phải nhập viện cấp cứu

5 nạn nhân ở TP HCM bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do hít phải trong không gian kín khi đang dùng tiệc tại nhà hàng.

Ngày 9/10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) vừa tiếp nhận và điều trị cho 5 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do hít phải trong không gian kín tại một nhà hàng.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc tại phòng kín của một nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh). Khoảng một giờ sau, nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có dấu vết nôn ói nên lập tức gọi cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới